Nhật - Trung đụng độ quyết liệt vì chuyến thăm đền chiến tranh

Thế giớiThứ Sáu, 31/01/2014 02:43:00 +07:00

Đại diện Nhật Bản và Trung Quốc cùng lên tiếng chỉ trích nhau là gây bất ổn tại cuộc họp mở của Hội đồng Bảo An trong hôm qua 30/1.

Theo AFP, cáo buộc này được đưa ra liên quan tới chuyến thăm tới ngôi đền Yasukuni của thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hồi tháng 12 từng khiến các nước Đông Á phản ứng kịch liệt.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe


Đại sứ Trung Quốc tại LHQ, Liu Jieyi, đã nhân cuộc tranh luận về các bài học của xung đột chỉ trích chuyến thăm của ông Abe là nhằm thay đổi lịch sử “gây bất ổn đối với hoà bình khu vực và là thách thức nghiêm trọng đối với tiến trình hoà bình của nhân loại.” Hàn Quốc cũng chỉ trích chuyến thăm này.

Nhưng phía Nhật Bản đã bác bỏ các chỉ trích.

“Nhật Bản không tin những hành động kiểu này giúp giảm căng thẳng và củng cố ổn định khu vực,” ông Kazuyoshi Umemoto, phó trưởng phái đoàn Nhật tại LHQ nói.

Các nước coi ngôi đền Yasukuni là biểu tượng thời kỳ chủ nghĩa quân phiệt của Nhật và coi đó là hành động phủ nhận quá khứ sai lầm của Tokyo.

Trung Quốc đã liên tiếp chỉ trích chuyến thăm này của ông Abe. Đại diện của Trung Quốc nói thủ tướng Nhật “tưởng nhớ những kẻ tiến hành cuộc chiến xâm lược với bàn tay vấy máu người dân những nước mà họ xâm lược.”

“Abe tưởng nhớ những kẻ tội phạm phát xít thì không khác gì là thách thức đối với chiến thắng của cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít,” đại sứ Trung Quốc nói. 

Đại diện phía Nhật ông Umemoto thì phản đối chỉ trích này nói nước ông “đã thẳng thắn đối mặt với sự thật lịch sử” và đã bày tỏ hối tiếc và xin lỗi.


Bình luận
vtcnews.vn