Nga triển khai 3 trung đoàn siêu tên lửa S-400

Thế giớiThứ Bảy, 30/11/2013 07:38:00 +07:00

(VTC News) – Ngày 28/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, 3 trung đoàn tên lửa phòng không Nga S-400 Triumf sẽ được đưa vào hoạt động trong năm tới.

(VTC News) – Ngày 28/11, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, ba trung đoàn mới được trang bị hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf sẽ chính thức đưa vào phục vụ trong lực lượng vũ trang Nga vào năm tới.

Tại cuộc họp về vấn đề phát triển phòng thủ hàng không vũ trụ của Nga, ông Putin cho biết :"Hai trung đoàn S-400 đã được trao cho quân đội Nga trong năm nay. Ba trung đoàn mới nên được đưa vào phục vụ trong năm 2014".

S-400 Triumf – 'át chủ bài' của phòng không Nga 

Nga hiện có tổng cộng năm trung đoàn S-400. Với hai trung đoàn được triển khai bảo vệ thủ đô Moscow, các đơn vị còn lại được triển khai gần thành phố cảng Nakhodka thuộc lãnh thổ Primorye phía đông, cũng như Kaliningrad ở Baltic và Quân khu miền Nam. 

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trung đoàn S-400 thứ 6 trong biên chế Quân đội Nga sẽ được triển khai gần Matxcơva vào cuối năm nay, nâng tổng số các trung đoàn S-400 bảo vệ thủ đô lên con số 3.

S- 400 Triumf (SA-21 Growler) được kỳ vọng sẽ là 'con át chủ bài' của hệ thống phòng thủ tên lửa và hệ thống phòng không của Nga vào năm 2020.

Hệ thống tên lửa phòng không di động cấp chiến lược tầm cao S-400 Triumf do Phòng thiết kế tên lửa NPO Almaz (Nga) nghiên cứu phát triển từ nền tảng S-300. 

S-400 Triumf bỏ xa một số hệ thống tên lửa phòng không hiện đại trên thế giới về khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách tối đa 600 km, gấp 6 lần hệ thống Patriot (Mỹ). 

Cùng một lúc, S-400 có thể theo dõi 300 mục tiêu, bắn hạ đồng thời 32 mục tiêu và dẫn đường cho 72 tên lửa. Một ưu điểm khác của S-400 đó là có thể tác chiến trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết, trong môi trường có nhiễu cường độ mạnh và chế áp điện tử cao.

Minh Thúy

Bình luận
vtcnews.vn