Hàn Quốc mua 4 UAV tối tân của Mỹ

Thế giớiThứ Bảy, 09/11/2013 04:56:00 +07:00

Quân đội Hàn Quốc đã lên kế hoạch mua 4 máy bay không người lái tầm xa tối tân nhất thế giới RQ-4 Global Hawk.

Quân đội Hàn Quốc đã lên kế hoạch mua 4 máy bay không người lái tầm xa tối tân nhất thế giới RQ-4 Global Hawk.

Phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc, Cục trưởng Cục chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc Li Yong Jie cho biết, quân đội có kế hoạch mua 4 máy bay không người lái tầm xa RQ-4 Global Hawk của công ty Northrop Grumman (Mỹ) vào năm 2014, và giao hàng vào năm 2017.
UAV trinh thám tầm siêu xa RQ-4 Global Hawk 
Hợp đồng mua sắm này sẽ thực hiện thông qua dự án bán hàng quân sự nước ngoài của Mỹ (FMS), rất có thể Mỹ - Hàn sẽ ký hợp đồng vào khoảng nửa đầu năm 2014. Bản hợp đồng sẽ quy định chi tiết về chi phí và các điều khoản liên quan.

Đầu năm 2013, Mỹ cũng đã phê chuẩn việc sẽ cung cấp cho Hàn Quốc hệ thống máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk.


Phát ngôn viên của Cục Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc từ chối đưa ra bình luận về vấn đề trên. Northrop Grumman cũng từ chối xác nhận hay phủ nhận những tin tức trên, tuy nhiên đã cho biết hãng này sẽ tiếp tục nỗ lực tăng cường hợp tác Mỹ-Hàn để đảm bảo dự án Global Hawk sẽ phù hợp hơn với nhu cầu thu thập, theo dõi, trinh sát thông tin tình báo ngày càng đa dạng.

RQ-4 Global Hawk là UAV trinh thám tối tân nhất thế giới với hệ thống điện tử “tinh vi bậc nhất thế giới” và có tầm trinh sát, hoạt động liên tục rất lớn (tầm bay 14.000km, trần bay hơn 18.000m và hoạt động 28h trên không).

UAV được tích hợp một loạt hệ thống do thám hiện đại gồm radar khẩu độ tổng hợp, hệ thống giám sát và trinh sát tích hợp HISAR, hệ thống chỉ thị mục tiêu…

Nó có khả năng phủ sóng gây nhiễu toàn bộ khu vực tác chiến, tạo thuận lợi cho nhóm tác chiến bên dưới hoạt động hiệu quả hơn.

Theo Hoàng Anh/Kiến thức
Bình luận
vtcnews.vn