Tập Cận Bình 'trị' tướng lĩnh quân đội

Thế giớiThứ Bảy, 09/11/2013 06:52:00 +07:00

Các tướng lĩnh cấp cao của quân đội đã nhận được mệnh lệnh phải kiềm chế tránh lối sống xa hoa lãng phí, cắt bỏ những cuộc chiêu đãi sang trọng...

Các tướng lĩnh cấp cao của quân đội đã nhận được mệnh lệnh phải kiềm chế tránh lối sống xa hoa lãng phí, cắt bỏ những cuộc chiêu đãi sang trọng...


"Lòng trung thành với Đảng là linh hồn và nguồn gốc sức mạnh của quân đội Trung Quốc", ông Tập tuyên bố trong đợt thị sát kiểm tra một cơ sở đào tạo quân sự vừa qua. 
Nhà lãnh đạo Trung Quốc ra lệnh tăng cường hiệu quả chiến đấu của cấp ủy Đảng trong quân đội sau kết quả gây tranh cãi của cuộc kiểm tra thực hiện trong nội bộ.
Ông Tập Cận Bình. Ảnh: RIA Novosti 

Những kết quả khảo sát cho thấy, các chuyên viên quân sự cấp cao đã sử dụng trái phép hơn 8.000 căn hộ và 25.000 xe hơi. Điều đó thêm một lần nữa chứng tỏ rằng, ở Trung Quốc, quân đội đã luôn luôn là một quốc gia riêng biệt trong lòng quốc gia lớn. 
Ông Tập Cận Bình hiểu rằng thực tế này không tô đẹp thêm hình ảnh của đất nước, mà chỉ khoét sâu khoảng cách ngày càng lớn giữa chính quyền và cư dân. 
Trong khi đó, xét theo mọi điều, ông Tập có quyết tâm mạnh mẽ đấu tranh với thói xa hoa lãng phí và tệ tham nhũng trong quân đội, y như tiến hành cuộc đấu tranh trong giới quan chức Nhà nước và cơ cấu đảng. Những cá nhân nhận căn hộ và những tài sản bất hợp pháp có lẽ sẽ tránh được truy tố hình sự. Nhưng ngay động tác cắt bỏ của tầng lớp thượng lưu quân sự những đặc quyền này cũng sẽ là đòn đánh rất mạnh.
Ông Andrei Kalinin, đứng đầu Cục Điều tra quốc gia Nga nhận xét: “Đó là hình thức kỷ luật khá khắc nghiệt. Trên thực tế, các quân nhân và ngay cả những nhà lãnh đạo cao cấp của quân đội, vẫn chưa phải là tầng lớp sung túc nhất trong cộng đồng cư dân Trung Quốc. 
Vì vậy, ở trường hợp này, chính biện pháp kinh tế trong cuộc chiến chống tham nhũng như thu hồi bất động sản và cắt các đặc quyền đặc lợi khác, đương nhiên sẽ có tác dụng hiệu quả”.
Đáng chú ý là ban lãnh đạo mới của Trung Quốc không coi quân đội như là đối tượng bất khả xâm phạm trong chiến dịch lớn chống tham nhũng đang được bắt đầu. 
Chỉ một tháng sau khi ông Tập Cận Bình được bầu làm Tổng Bí thư BCH Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, các tướng lĩnh cấp cao của quân đội đã nhận được mệnh lệnh phải kiềm chế tránh lối sống xa hoa lãng phí, cắt bỏ những cuộc chiêu đãi sang trọng kèm theo màn trình diễn của các nghệ sĩ ngôi sao đắt giá. Các chỉ huy quân sự bị cấm ở trong khách sạn lộng lẫy. 
Sau đó, đã giảm mạnh cả danh sách các tướng lĩnh ngồi trên những chiếc xe có gắn tín hiệu ưu tiên đặc biệt. Đồng thời, ở Trung Quốc phát động chiến dịch chống lại quyền của xe mang biển số quân sự được nghiễm nhiên vượt đèn đỏ và tiếp xăng miễn phí.
Những biện pháp này cho thấy, không thể không gây khó chịu cho ai đó, thậm chí là khơi lên sự chống đối công nhiên, đặc biệt là ở những địa điểm hết sức phức tạp và đôi khi đơn giản là không thể xác minh kinh phí của các cơ cấu quân sự và kiểm soát nguồn thu nhập của quân nhân. 
Vì thế, không chỉ giáng đòn mạnh vào những chủ sở hữu tài sản quân sự bất minh. Trước ngưỡng cửa Hội nghị toàn thể BCH Trung ương đảng Cộng sản, người ta yêu cầu quân đội “bất kỳ thời gian nào, trong bất kỳ tình huống nào đều phải tuân thủ sự chỉ đạo của BCH Trung ương đảng. Còn xây dựng đảng được xem là "chìa khóa thành công” trong sự nghiệp phát triển quân đội.
Theo Kiến thức
Bình luận
vtcnews.vn