Thế giới 24h: Xót xa trẻ em Syria ăn lá cây qua bữa

Thế giớiThứ Tư, 25/09/2013 04:28:00 +07:00

(VTC News) - Trẻ em Syria ăn lá cây qua bữa; Trung Quốc chỉ cho xem Facebook ở... Thượng Hải;…là những tin đáng chú ý trong ngày.

(VTC News) - Trẻ em Syria ăn lá cây qua bữa; Trung Quốc chỉ cho xem Facebook ở... Thượng Hải;…là những tin đáng chú ý trong ngày.

Trẻ em Syria ăn lá cây qua bữa

Hơn hai triệu trẻ em ở Syria đang đối mặt với nguy cơ suy dinh dưỡng, trong đó nhiều em phải ăn các loại hạt và lá cây để sống, do ảnh hưởng của cuộc nội chiến kéo dài hai năm rưỡi qua.

Save the Children, một tổ chức phi chính phủ về cứu trợ trẻ em quốc tế, hôm 23/9 công bố bản báo cáo cho biết có hơn 4 triệu người Syria, trong đó một nửa là trẻ em, không đủ ăn. Chiến tranh và lạm phát cao là hai nguyên nhân khiến nhiều gia đình không còn đủ khả năng chu cấp bữa ăn cho con cái.

Hơn hai triệu trẻ em ở Syria đang đối mặt với nguy cơ bị suy dinh dưỡng. Ảnh: SMH

"Thế giới chỉ đứng nhìn khi trẻ em Syria bị bắn, bị nã đạn và tổn thương bởi sự tàn khốc của chiến tranh", AP dẫn lời ông Roger Hearn, giám đốc Save the Children tại Trung Đông nói. "Cuộc chiến đã khiến hàng nghìn trẻ em thiệt mạng và bây giờ đang đe dọa cả những nhu cầu thiết yếu để các em sống sót".

Các bậc cha mẹ cho hay thiếu thực phẩm là nỗi lo lớn thứ hai của họ, chỉ sau nỗi lo về an ninh. Ở những vùng bị ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh như ngoại ô phía tây Moadamiyeh, người dân hết sạch thực phẩm và chủ yếu sống dựa vào đậu lăng, ôliu và quả sung khô.

"Chúng tôi chưa bao giờ trải qua tình trạng thiếu thực phẩm như bây giờ", một người mẹ nói với Save the Children. "Chúng tôi cho con cái mình ăn bất cứ thứ gì tìm thấy được - lá cây, các loại quả, hạt - miễn sao lấp đầy bụng chúng".


Trung Quốc chỉ cho xem Facebook ở... Thượng Hải


Chính quyền Bắc Kinh sẽ gỡ lệnh cấm các trang web nước ngoài như Facebook, Twitter, theo báo New York Times. Dù vậy, việc mở cửa cho các trang web này chỉ được thực hiện tại khu mậu dịch tự do thí điểm Thượng Hải. Các trang web này vẫn bị cấm ở các khu vực còn lại của Trung Quốc.

Tờ Bưu Điện Buổi Sáng Hoa Nam (SCMP) dẫn nguồn tin giấu tên từ chính quyền Trung Quốc cho biết chính phủ dỡ bỏ lệnh cấm nhằm “giúp người nước ngoài sống và làm việc một cách thoải mái trong khu mậu dịch tự do”.

Mạng xã hội Facebook - Ảnh minh họa 

Khu mậu dịch tự do Thượng Hải rộng 28,78km2 tại quận Phố Đông, thành phố Thượng Hải. Khu này bao gồm khu miễn thuế Ngoại Cao Kiều, cảng nước sâu Dương Sơn và sân bay Phố Đông.


Mỹ thử thành công chiến đấu cơ không người lái

Không quân Mỹ và hãng hàng không Boeing lần đầu tiên thử nghiệm thành công máy bay không người lái được cải tạo từ một chiếc F-16 đã ngừng hoạt động.

Sky News cho biết cuộc thử nghiệm diễn ra hôm 19/9 tại một trạm điều khiển mặt đất ở căn cứ không quân Tyndall, bang Florida, Mỹ. Hai phi công dưới mặt đất điều khiển chiếc máy bay F-16 không người lái (QF-16) bay từ căn cứ Tyndall tới vịnh Mexico.

Chiếc máy bay F-16 không người lái được hai phi công điều khiến từ mặt đất. Ảnh Sky News

Chiếc QF-16 thực hiện thành công hàng loạt thao tác phức tạp, gồm bay lộn vòng và bay lộn ngược để thoát khỏi tầm ngắm của tên lửa đối phương.

Hai máy bay khác được cử bay phía sau để giám sát, nhằm đảm bảo rằng QF-16 ở trong tầm kiểm soát. Theo BBC, chính chiếc QF-16 cũng mang thiết bị cho phép nó có thể tự hủy khi cần thiết.

Trung Quốc cấm xuất công nghệ vũ khí sang Triều Tiên

Trung Quốc vừa ra lệnh cấm xuất khẩu sang Triều Tiên một số công nghệ và sản phẩm có thể được sử dụng để phát triển vũ khí hạt nhân, sinh học và hóa học.

BBC đưa tin Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 23/9 công bố một danh sách cấm vận dài 236 trang, trong đó có nhiều thành phần thuộc các thiết bị nổ hạt nhân và hệ thống tên lửa. Ngoài ra, danh sách còn bao gồm các sản phẩm công nghệ trong lĩnh vực hóa, sinh.

Quân đội Triều Tiên bên cạnh một dàn tên lửa. Ảnh: AP 

Bắc Kinh đánh giá các mặt hàng và công nghệ trên có thể được sử dụng cho cả mục đích dân sự lẫn quân sự và liên quan tới vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nước này cho hay lệnh cấm sẽ giúp thực thi các nghị quyết của Liên Hợp Quốc về Triều Tiên, và sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Các nhà phân tích nhận định động thái trên cho thấy Trung Quốc đang cứng rắn hơn với đồng minh của mình. Trung Quốc từng nhiều lần bị phương Tây chỉ trích vì không thực thi nghiêm ngặt lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên, quanh chương trình hạt nhân của nước này.

Bắc Kinh vốn là đồng minh duy nhất và là đối tác thương mại lớn nhất của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai bên gia tăng căng thẳng trong những tháng gần đây.

Nam sinh kiếm tiền học phí từ những cuộc thi... ăn

Một chàng sinh viên đã khiến nhiều người choáng ngợp khi có cái bụng không đáy đã giúp anh kiếm được gần 20.000 USD từ những cuộc thi ăn.

Dân mạng đang xôn xao về câu chuyện của Eric Dahl, chàng sinh viên Đại học Wisconsin, Mỹ, hiện đang đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng những người ăn giỏi nhất thế giới của All Pro Eating.

Eric Dahl thường tham gia các cuộc thi ăn để kiếm tiền đóng học phí 

Eric Dahl có biệt danh là Silo, anh thường xuyên tham gia các cuộc thi ăn tại các nhà hàng để kiếm tiền trang trải học phí của mình. Hiện đang theo học ngành kĩ thuật vi tính tại Đại học Wisconsin, từ năm 2011 đến nay, Eric đã kiếm được khoảng 18.000 USD và vô số phần thưởng từ các cuộc thi ăn.

Được biết, Eric “bén duyên” với các cuộc thi ăn từ năm 2011, sau một lần anh không muốn trả tiền cho bữa ăn của mình tại một nhà hàng ở Madison. Để bữa ăn được miễn phí, Eric đã tham gia cuộc thi ăn bánh sandwich cỡ lớn. Chiếc bánh sandwich đó nặng đến 3 pound (khoảng 1,5 kg) và Eric đã ăn hết nó trong 5 phút 50 giây, trong khi thời gian giới hạn của cuộc thi là 10 phút.

Tổng thống Iran từ chối gặp Tổng thống Mỹ tại Liên Hợp Quốc

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 24/9 đã quyết định từ chối gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama bên lề phiên họp Đại hội đồng  Liên Hợp Quốc.

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng ngày 24/9 tiết lộ Tổng thống Hassan Rouhani đã từ chối cuộc gặp với người đồng nhiệm Barack Obama bên lề phiên họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bởi vì quá “phức tạp” đối với Iran.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani (trái) và Tổng thống Mỹ Obama 

“Những người Iran đã quay lại với chúng ta”, một quan chức cao cấp trong chính quyền của Tổng thống Obama cho biết. “Những rõ ràng sẽ là quá phức tạp đối với họ, nếu tiến hành một cuộc gặp Obama-Rouhani tại thời điềm này.”

Nhà Trắng đã đề nghị các quan chức Iran sắp xếp một cuộc “thảo luận” giữa hai nhà lãnh đạo Obama và Hassan Rouhani bên lề phiên họp của Đại hội đồng LHQ.

Nhưng các cuộc thương lượng chính thức giữa hai bên sẽ được tiến hành giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng nghiệm của Iran trong các cuộc thảo luận về chương trình hạt nhân của Tehran dự kiến diễn ra trong tuần này với sự tham gia của các đại diện từ Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức.

“Chúng tôi chưa chuẩn bị cho các cuộc thương lượng giữa các tổng thống hay lãnh đạo cấp cao về vấn đề hạt nhân”, quan chức của Nhà Trắng tiết lộ.

Thục Anh (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn