Lộ bạn trai thuở ô mai của công nương Diana

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 04/01/2013 02:28:00 +07:00

(VTC News) - Một tấm hình vừa được công khai khiến nhiều người phải chú ý, công nương Dianna đang tình tứ bên một người được cho là bạn trai tuổi teen của cô.

(VTC News) - Một tấm hình vừa được công khai khiến nhiều người phải chú ý, công nương Dianna đang tình tứ bên một người được cho là bạn trai tuổi teen của cô.

Công nương Diana bên người được cho là bạn trai của cô 
Họ từng trao nhau những nụ hôn say đắm. 
Tấm hình được chụp trong một lần đi du lịch tại Thụy Sĩ của “bông hồng nước Anh”. Trong tấm hình đen trắng này, Diana nằm bên cửa sổ và bạn trai cô ngồi bên cạnh đọc sách trông rất tình tứ. Tấm hình được chụp vào những năm 1979, 1980, tức là lúc công nương Dianna khoảng 18, 19 tuổi, thời đẹp nhất của người con gái.

Eric Caren, ngưởi sở hữu tấm hình có trị giá khoảng 1500 USD này chia sẻ, ông không dám chắc người trong tấm hình là “bạn bình thường hay bạn trai của công nương”. Tuy nhiên, một số nguồn tin thân cận lại cho rằng, người con trai trong tấm hình là Rory Scott, từng đính hôn với công nương Diana. Nhưng sau đó, người đẹp xứ Wales lại cưới hoàng tử Charles và trở thành công nương của nước Anh. Có lẽ vì vậy mà tấm hình này đã không được công khai cho đến tận ngày nay khi công nương Diana đã về bên kia thế giới.

Vẻ đẹp tuổi 18 của bông hồng xứ Wales
Công nương Diana đã thiệt mạng khi chiếc Mercedes chở bà đâm vào một cây cột bê tông trong đường hầm Alma ở Paris vào rạng sáng ngày 31/8/1997. Tai nạn xảy ra khi tài xế Henri Paul đang chở Công nương Diana cùng bạn trai bà là Dodi Al Fayed trốn khỏi các tay săn ảnh.

Ngày 02/10/2007, một cuộc điều tra lớn về cái chết của bà được mở ra. Sau sáu tháng với chi phí điều tra lên tới hơn 10 triệu bảng Anh, 11 thành viên ban hội thẩm đã đi tới kết luận cuối cùng.

Theo kết luận của ban hội thẩm, cái chết của công nương Diana và người tình được xem là hậu quả của sự bất cẩn từ phía tài xế Henri Paul. Kết luận trên bị nhiều người phản đối khiến cho ban hội thẩm phải mất 4 ngày tranh cãi về những ý kiến không đồng tình. Tuy nhiên, kết luận trên vẫn được giữ nguyên cho đến nay.

T.P(theo Daily Mail)

Bình luận
vtcnews.vn