Ảnh: Cận cảnh những loại tên lửa chiến lược Nga

Thế giớiThứ Sáu, 21/12/2012 03:00:00 +07:00

(VTC News)- Lực lượng tên lửa chiến lược Nga thành lập ngày 17/12/1959 được xem là lá chắn và thanh kiếm bảo vệ đất nước này.

Tổ hợp tên lửa chính xác cao 'Iskander' ở vị trí chiến đấu trong lần triển khai tập trận. Ngày 17/12 vừa qua, những người giữ lá chắn tên lửa và thanh kiếm của Nga, tất cả những ai liên quan đến các lực lượng tên lửa chiến lược (SRF) - kỷ niệm lần th

Tổ hợp tên lửa chính xác cao 'Iskander' ở vị trí chiến đấu trong lần triển khai tập trận. Ngày 17/12 vừa qua, những người giữ lá chắn tên lửa và thanh kiếm của Nga, tất cả những ai liên quan đến các lực lượng tên lửa chiến lược (SRF) - kỷ niệm lần th

Bệ phóng tên lửa cơ động 'Topol-M' trong buổi duyệt binh Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ

Bệ phóng tên lửa cơ động 'Topol-M' trong buổi duyệt binh Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ

Bệ phóng tên lửa cơ động 'Topol-M' trong buổi duyệt binh Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ

Bệ phóng tên lửa cơ động 'Topol-M' trong buổi duyệt binh Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ

Lực lượng tên lửa chiến lược (SMF) là lực lượng vũ trang được thành lập ngày 17/12/1959 theo quyết định của chính phủ Liên Xô

Lực lượng tên lửa chiến lược (SMF) là lực lượng vũ trang được thành lập ngày 17/12/1959 theo quyết định của chính phủ Liên Xô

Các mẫu tên lửa đạn đạo thế hệ đầu tiên tại Bảo tàng Học viện quân sự của các lực lượng tên lửa chiến lược mang tên Peter Đại đế

Các mẫu tên lửa đạn đạo thế hệ đầu tiên tại Bảo tàng Học viện quân sự của các lực lượng tên lửa chiến lược mang tên Peter Đại đế

Đơn vị lực lượng tên lửa chiến lược diễu hành ngày 1/5/1967 trên Quảng trường Đỏ

Đơn vị lực lượng tên lửa chiến lược diễu hành ngày 1/5/1967 trên Quảng trường Đỏ

Thành viên Câu lạc bộ phi hành gia trẻ với mô hình tên lửa tự hành (1967)

Thành viên Câu lạc bộ phi hành gia trẻ với mô hình tên lửa tự hành (1967)

Các nữ học viên trong sân tòa nhà chính của Học viện quân sự các lực lượng tên lửa chiến lược mang tên Peter Đại đế

Các nữ học viên trong sân tòa nhà chính của Học viện quân sự các lực lượng tên lửa chiến lược mang tên Peter Đại đế

Hệ thống tên lửa phòng không “Pechora-2M' trên bãi thử Ashuluk tỉnh Astrakhan

Hệ thống tên lửa phòng không “Pechora-2M' trên bãi thử Ashuluk tỉnh Astrakhan

Tổ hợp tên lửa mặt đất 'Yars' trên đường tới đơn vị tên lửa Teykovsky

Tổ hợp tên lửa mặt đất 'Yars' trên đường tới đơn vị tên lửa Teykovsky

Thiết bị phóng và vận chuyển tên lửa phòng không (SAM) S-400 'Triumph' tại trung đoàn quốc phòng hàng không vũ trụ, được triển khai tại thành phố ELektrostal

Thiết bị phóng và vận chuyển tên lửa phòng không (SAM) S-400 'Triumph' tại trung đoàn quốc phòng hàng không vũ trụ, được triển khai tại thành phố ELektrostal

Trạm điều khiển tên lửa chiến lược từ xa (Trạm số 1) ở Balabanovo

Trạm điều khiển tên lửa chiến lược từ xa (Trạm số 1) ở Balabanovo

Bình luận
vtcnews.vn