Sát thủ vụ xả súng Mỹ làm gì trước giờ gây án?

Thế giớiThứ Bảy, 15/12/2012 01:14:00 +07:00

(VTC News) - Adam đã giết chết 20 đứa trẻ mà Tổng thống Obama gọi là "những thiên thần xinh đẹp" chỉ mới từ 5 - 10 tuổi và 6 người lớn khác trước khi tự sát.

(VTC News) -  Adam đã giết chết 20 đứa trẻ mà Tổng thống Obama gọi là "những thiên thần xinh đẹp" chỉ mới từ 5 - 10 tuổi và 6 người lớn khác trước khi tự sát.

Adam Lanza năm nay mới 20 tuổi và hiện sống tại Newtown, Connecticut cùng với người mẹ Nancy đã li hôn.

Sáng 14/12, Adam đã dùng súng bắn chết mẹ mình ở nhà trước khi lên xe đến tường tiểu học Sandy Hook với 2 khẩu súng ngắn và 1 súng trường bán tự động.

Theo thông tin của ABC News, với số vũ khí trên, Adam đã giết chết 20 đứa trẻ mà Tổng thống Obama gọi là "những thiên thần xinh đẹp" chỉ mới từ 5 - 10 tuổi và 6 người lớn khác trước khi tự sát bằng súng.

Trang tin này cũng dẫn nguồn từ cảnh sát địa phương cho biết bà Nancy Lazan được tìm thấy tại nhà và đã qua đời.

Theo một số người quen của 2 mẹ con Nancy thì Adam là một đứa trẻ không bình thường. Họ nói Adam là một thanh niên có nhiều rắc rối trong khi người mẹ của hắn lại khá cứng nhắc.

Ông Barbara Frey, hàng xóm của gia đình Nancy cho biết: "Adam không tham gia chơi đùa với những đứa trẻ cùng trang lứa, nó có biểu hiện của cái gì đó rất khác, giống như bị kìm nén cảm xúc quá lâu vậy".


Adam Lanza, sát thủ của vụ xả súng tại trường tiểu học Snady Hook sáng 14/12 

Cơ quan điều tra liên bang đã xác nhận bà Nancy từng làm việc ở trường tiểu học Sandy Hook, nơi Adam thực hiện tội ác của hắn.

Tuy nhiên, Nancy chỉ làm việc như một cộng tác viên với trường chứ không phải giáo viên chính thức. Hai vợ chồng bà Nancy đã li hôn năm 2009, 1 năm sau khi đơn li hôn được trình ra tòa án.


Bố của Adam là Peter Lanza, hiện là Phó giám đốc công ty cung cấp giải pháp thị trường GE Capital. Trong khi đó, anh trai của sát thủ là Ryan Lanza, 24 tuổi cũng đang làm việc trong tập đoàn thuế Ernst & Young.

Cả 2 nhân vật này đều đã được FBI triệu tập và thẩm vấn, cuối cùng cơ quan điều tra kết luận cả 2 không liên quan đến tội ác của Adam sáng 14/12 vừa qua.

Ban đầu, cảnh sát đã nghi Ryan là thủ phạm của vụ xả súng nhưng anh đã lên Facebook thanh minh về việc mình vẫn làm việc ở Ernst & Young khi vụ án xảy ra với một núi những con số thuế. Ngoài ra, camera an ninh và thẻ kiểm soát nhân viên của Ernst & Young cũng xác nhận điều này.

ABC News cũng cho biết, cả 2 anh em Ryan và Adam đều không hề có liên quan đến bất kì vụ phạm tội nào trong quá khứ và không có tiền sử thích bạo lực, gây rối trật tự.

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn