Thảm sát trường tiểu học gây chấn động nước Mỹ

Thế giớiThứ Bảy, 15/12/2012 02:55:00 +07:00

(VTC News) - Ít nhất 18 trẻ em đã thiệt mạng trong vụ xả súng kinh hoàng tại trường học ở tiểu bang Connecticut của thành phố New York.

(VTC News) - Ít nhất 18 trẻ em đã thiệt mạng trong vụ nổ súng trường học ở Newtown, tiểu bang Connecticut của thành phố New York.

03h45: Cảnh sát tiểu bang Connecticut xác nhận thông tin 18 trẻ em thiệt mạng và sát thủ cũng đã chết, tuy nhiên cảnh sát từ chối bình luận về cái chết của Ryan Lanza, người được cho là hung thủ gây ra vụ xả súng kinh hoàng.

03h36: Thống đốc Malloy của tiểu bang Connecticut mô tả vụ xả súng là "thảm kịch không thể diễn tả thành lời" và nói cảnh sát sẽ cung cấp thông tin chi tiết ngay khi có thể.

03h30: Mẹ của Ryan Lanza là giáo viên mẫu giáo, dạy trẻ từ 5 đến 6 tuổi. Tờ Telegraph nói hầu hết nạn nhân trẻ em trong vụ thảm sát là học sinh trong lớp của mẹ Ryan Lanza.


Thêm nhiều lính đặc nhiệm Mỹ được điều đến hiện trường vụ thảm sát - Ảnh: Reuters 

03h22: Tổng thống Mỹ vừa phát biểu trên truyền hình. Ông Barack Obama nói: "Tôi biết rằng không một gia đình nào ở Mỹ không cảm thấy đây là nỗi đau lớn. Đa số những người đã thiệt mạng hôm nay là trẻ em. Trước mặt họ còn rất nhiều thứ: Sinh nhật, lễ tốt nghiệp hay xa hơn là đám cưới".

Một phụ huynh người Mỹ đau đớn khi biết tin vụ xả súng kinh hoàng - Ảnh: RT 

03h00: Tờ New York Times nói vụ xả súng bắt nguồn từ phòng học do mẹ của Ryan Lanza là giáo viên. Sau khi giết mẹ mình và các học sinh, sát thủ bắt đầu chạy ra ngoài và điên cuồng xả súng.

Trong khi đó, hãng tin AP nói người đàn ông bị cảnh sát bắt trong rừng là anh trai của Ryan Lanza. Hai anh em Lanza bị hàng xóm nói là "có vấn đề".

Kênh NBC News vừa bổ sung thông tin nói mẹ của Ryan Lanza nằm trong số những người bị chết ở hiện trường.

Theo các hãng tin quốc tế, hiện tổng số người chết được xác nhận là 27 người, trong đó có 18 học sinh của trường.

Kênh NBC News nói thi thể của cha mẹ Ryan Lanza vừa được tìm thấy ở New Jersey, gần New York. Tuy nhiên, thông tin này chưa được cảnh sát xác nhận.

Hãng tin CNN xác nhận tay súng bị chết là Ryan Lanza. Tuy nhiên, hiện chưa rõ người đàn ông bị cho là sát thủ đã mất mạng do cảnh sát bắn hay tự sát. "Chưa biết Ryan Lanza có liên quan gì với người đàn ông bị cảnh sát còng tay bắt đi", phóng viên hiện trường của CNN nói.

Hãng tin Telegraph dẫn lời một học sinh vừa được cứu thoát, nhân chứng trong vụ thảm sát nói: "Cháu thấy một người đàn ông bị còng tay và dẫn ra ngoài. Dù sao, chúng cháu cảm thấy mình thật may mắn vì đã sống sót".

Tổng thống Mỹ Obama đã điện thoại trực tiếp với Robert Mueller, Giám đốc Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI về việc cử đặc vụ tới hiện trường vụ thảm sát.

Theo báo cáo sơ bộ, ít nhất một tay súng đã nổ súng bên trong một văn phòng tại trường tiểu học Sandy Hook ở khoảng 9h:40, giờ địa phương.


Một phụ huynh học sinh không giấu nổi nét kinh hoàng - Ảnh: Telegraph 

Hãng tin RT của Nga nói cảnh sát đã xác minh rằng tay súng đã chết. Trong khi một số tờ báo khác nói có hai sát thủ trong vụ xả súng kinh hoàng.

Hai học sinh tiểu học hoảng sợ đứng trong rừng cây - Ảnh: RT 

Có hai khẩu súng được cho là của sát thủ đã bị cảnh sát thu hồi. Hãng tin CNN của Mỹ nói sát thủ đã bị chết là tay súng người địa phương, Ryan Lanza, 20 tuổi.

CNN cũng nói cảnh sát New York dự tính có cuộc họp báo trong vài giờ tới để công bố thông tin về vụ xả súng đẫm máu này.

Phụ huynh và cảnh sát dỗ dành một học sinh vừa được cứu thoát - Ảnh: RT 

Lệnh giới nghiêm đã được ban hành ở quanh khu vực trường tiểu học SandyHook. Nguồn tin của CNN nói đặc vụ liên bang Mỹ đã được huy động đến hiện trường.

Cảnh sát và đặc vụ liên bang Mỹ được huy động đến hiện trường - Ảnh: RT 

Theo thông tin của báo chí Mỹ, trường tiểu học SandyHook có khoảng 600 học sinh mẫu giáo. Mark Boughton, thị trưởng thành phố, nói với CNN rằng ba nạn nhân đã được gửi đến một bệnh viện ở thành phố trong tình trạng "rất nghiêm trọng". Tuy nhiên, ông Boughton từ chối tiết lộ tuổi tác hay tên tuổi nạn nhân.

Ông Dawn Hochsprung, hiệu trưởng trường Hook Shady từng tuyên bố: "Tôi không nghĩ rằng bạn có thể tìm thấy một nơi tích cực hơn cho học sinh như ở đây".

Văn Việt

Bình luận
vtcnews.vn