'Tiểu thư Rồng' do thám bí ẩn của CIA ra đời thế nào?

Thế giớiThứ Tư, 21/11/2012 11:56:00 +07:00

(VTC News) - 'Tiểu thư Rồng' U2 của Không quân Mỹ xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1957 và trở thành một tác phẩm đáng kinh ngạc về công nghệ thời điểm đó.

(VTC News) - 'Tiểu thư Rồng' U2 của Không quân Mỹ xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1957 và trở thành một tác phẩm đáng kinh ngạc về công nghệ thời điểm đó.

Có khả năng bay trinh sát với độ cao 20km, thu thập dữ liệu trong mọi điều kiện thời tiết, bất kể ngày đêm. U2 là một thành tích không thể phủ nhận của Không quân Mỹ khi nó vượt qua được khả năng kiểm soát bầu trời của Liên Xô khi đó.

Đến ngày hôm nay, trải qua nhiều biến động và nâng cấp 'Tiểu thư rồng' U2 vẫn còn hoạt động trong Không quân Mỹ thuộc biên chế của Phi đội trinh sát số 9, Căn cứ không quân Beale, California.

Mặc dù đã đi vào hoạt động gần 60 năm nhưng U2 vẫn khẳng định được sức mạnh trước các máy bay do thám không người lái hiện đại.


Trong giai đoạn gay cấn của Chiến tranh Lạnh, quân đội Mỹ luôn mong muốn sở hữu một máy bay do thám mạnh mẽ 

Hãng Lockheed Skunk Works đã nhảy vào cuộc cạnh tranh với các nhà thầu khác 

Tuy nhiên, quân đội Mỹ không thích thiết kế của Lockheed 

Sau đó, quân đội đã giao nhiệm vụ này cho CIA với dự án U2 - Dragon Lady 

Sở dĩ tên của dự án được đặt là U2 vì U là viết tắt của Utility nghĩa là tiện ích 

U2 là một máy bay có thiết kế rất lạ và khó điều khiển 

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn