Thế giới 24h: Trung Quốc bổ nhiệm người thay Bạc Hy Lai

Thế giớiThứ Tư, 21/11/2012 04:21:00 +07:00

(VTC News) - Phạt 8 quan chức vì vụ trẻ em chết trong thùng rác; Trung Quốc bổ nhiệm lãnh đạo thay Bạc Hy Lai;...là những tin đáng chú ý trong ngày 21/11.

(VTC News) - Thụy Điển chấn động vì vụ sex với bộ xương người; phạt 8 quan chức vì vụ trẻ em chết trong thùng rác; Trung Quốc bổ nhiệm lãnh đạo thay Bạc Hy Lai;… là những tin đáng chú ý trong ngày 21/11.

Thụy Điển chấn động vì vụ sex với bộ xương người

"Tôi muốn người đàn ông của mình dù sống hay đã chết", một phụ nữ 37 tuổi ở thành phố Gothenburg nói sau khi bị cáo buộc quan hệ tình dục với một bộ xương người.

Người phụ nữ Thụy Điển trên bị nghi dùng 100 bộ phận cơ thể, gồm cả 6 cái đầu lâu và một bộ xương sống, sắp xếp thành các tư thế tình dục để quan hệ. Người này bị buộc tội vi phạm sự bình yên của người quá cố, các công tố viên nói.

Bộ xương sống

Cảnh sát được cho là đã tìm thấy những đĩa CD có nhan đề "Sự bệnh hoạn của tôi" và "Trải nghiệm lần đầu của tôi" cũng như các bức ảnh trong đó người phụ nữ trên chụp ảnh và ôm hôn đầu lâu, thông tấn xã Thụy Điển TT đưa tin.

Người phụ nữ trên, ở tây nam Thụy Điển, hôm 20/11 đã bị tòa án quận Gothenburd buộc tội, song bà này phủ nhận các cáo buộc và tuyên bố mình thu thập các mảnh xương vì sở thích nghiên cứu lịch sử.

Myanmar sẵn sàng ký hiệp định quốc tế về hạt nhân

Myanmar đã thông báo sẽ ký một hiệp định quốc tế yêu cầu nước này công bố tất cả các cơ sở hạt nhân và thiết bị liên quan.

Mặc dù điều đó vẫn phụ thuộc vào Myanmar sẽ quyết định công bố những gì, song nó có thể đem lại một số câu trả lời liên quan việc sở hữu máy móc "lưỡng dụng" và sự hợp tác quân sự với Triều Tiên.

Tổng thống Myanmar Thein Sein (phải) và Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái )


Cam kết này của Tổng thống Myanmar, Thein Sein, cho phép các thanh sát viên hạt nhân Liên hợp quốc tăng cường giám sát, cho thấy sự sẵn sàng đi xa hơn của Myanmar vốn đã giúp cải thiện quan hệ giữa nước này với Washington và dẫn tới chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Mỹ.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nghi ngờ về mức độ hé lộ thông tin của Myanmar trong tương lai.

Phạt 8 quan chức vì vụ trẻ em chết trong thùng rác

Các cá nhân, từ hiệu trưởng đến quan chức chính quyền địa phương, phải nhận nhiều hình thức xử phạt khác nhau, sau vụ việc 5 em nhỏ Trung Quốc chết trong thùng rác tuần trước.

China Daily cho hay các hình thức xử phạt bao gồm sa thải và đình chỉ chức vụ, do chính quyền thành phố Tất Tiết, tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc, đưa ra tối 19/11.


Thùng rác ở Quý Châu, Trung Quốc 

Cảnh sát cho biết các cậu bé tử vong do ngộ độc carbon monoxide. Những đống than cháy còn lại bên trong thùng rác cho thấy các em có thể đã đốt lửa để sưởi ấm trước khi chết. Nhiệt độ tại Quý Châu hôm xảy ra sự việc vào khoảng 6 độ C.

Hai quan chức, chịu trách nhiệm về giáo dục và các vấn đề nội vụ của huyện Thất Tinh Quan, đã bị sa thải vì không hoàn thành nhiệm vụ. Các cá nhân bị sa thải khác bao gồm hai quan chức của thị trấn Xinghaizijie, quê nhà của những đứa trẻ, và hai hiệu trưởng vì không thể đưa các em quay lại trường.

Hai cấp phó của huyện Thất Tinh Quan cũng bị đình chỉ chức vụ chờ kết quả điều tra.

Mỹ điều 3 chiến hạm tới gần Israel

Ba tàu chiến của Hải quân Mỹ đang trở lại biển Địa Trung Hải để dự phòng hỗ trợ người Mỹ di tản khỏi Israel nếu chiến sự trở nên nghiêm trọng hơn.

Ba tàu chiến USS Iwo Jima, USS New York và USS Gunston Hall với 2.500 thủy quân lục chiến trên tàu đã dự kiến trở về Norfolk, bang Virginia, Mỹ ngay sau Lễ Tạ ơn, tuy nhiên chuyến trở về nhà của họ sẽ bị trì hoãn vài ngày, tùy vào tình hình khu vực.


Tàu USS Iwo Jima 

CNN dẫn lời hai quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng việc di tản là một khả năng cực kỳ xa vời và chính quyền Obama hiện không có kế hoạch cho việc này. Những người Mỹ muốn rời khu vực này hiện có thể đi máy bay thương mại.

Trung Quốc bổ nhiệm lãnh đạo thay Bạc Hy Lai

Trung Quốc hôm qua bổ nhiệm các lãnh đạo mới cho hai thành phố, trong đó có Trùng Khánh, nơi chính trị gia Bạc Hy Lai "ngã ngựa" hồi đầu năm nay.

AFP dẫn tin từ Xinhua cho hay, ông Hàn Chính, 58 tuổi, được đề bạt lên vị trí hàng đầu của thành phố Thượng Hải là bí thư thành ủy, sau khi giữ chức thị trưởng 9 năm.


Tân bí thư thành ủy Trùng Khánh, Tôn Chánh Tài 

Trong khi đó, chính trị gia Tôn Chánh Tài, 49 tuổi, cựu bộ trưởng Nông nghiệp được chỉ định thay thế ông Bạc Hy Lai ở vị trí bí thư thành ủy Trùng Khánh.

Ông Bạc là trung tâm của vụ bê bối chính trị lớn nhất Trung Quốc nhiều năm qua, trong đó vợ ông là bà Cốc Khai Lai bị tuyên án tử hình nhưng hoãn thi hành án hai năm, với tội danh giết người.

Trong quá trình cải tổ này, ông Tôn là một trong những chính trị gia trẻ tuổi nhất được đề bạt làm một trong 25 ủy viên của Bộ chính trị, đưa ông lên đội ngũ hàng đầu dự kiến lãnh đạo Trung Quốc sau lần chuyển giao quyền lực tiếp theo vào năm 2022.

Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy chuẩn bị hầu tòa

Thông tin từ báo giới Pháp khẳng định ngày 22/11 tới, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy sẽ phải ra hầu tòa trong cuộc điều tra về hoạt động quyên tiền trái phép cho chiến dịch tranh cử.

Thông tin được tờ Le Figaro đăng tải ngày 19/11. Theo nguồn tin này, ông Sarkozy sẽ phải ra hầu tòa tại Bordeaux vì bị nghi đã tiếp nhận những khoản tiền phi pháp từ bà chủ thương hiệu thời trang L'Oreal Liliane Bettencourt trong chiến dịch chạy đua vào chức Tổng thống Pháp năm 2007.


Cựu tổng thống Pháp Sarkozy cùng vợ 

Trước đó giới thạo tin cũng đã tiết lộ với hãng tin AFP rằng Sarkozy sẽ phải ra điều trần trong tuần này nhưng không cho biết thời gian cụ thể. Cơ quan điều tra hiện đang muốn xác minh xem liệu việc rút hàng trăm nghìn euro từ các tài khoản tại Thụy Sỹ có phải là để gây quỹ cho chiến dịch tranh cử của ông Sarkozy hay không.

NATO cung cấp tên lửa Patriot cho Thổ Nhĩ Kỳ


Các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã nhất trí cung cấp cho Ankara hệ thống tên lửa tiên tiến Patriot để phòng thủ trước các cuộc tấn công từ Syria.


NATO cho biết các tên lửa Patriot sẽ sớm được triển khai tới quốc gia thành viên Thổ Nhĩ Kỳ 

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu hôm qua cho biết các bên đang trong giai đoạn bàn thảo cuối cùng về việc triển khai hệ thống tên lửa phòng thủ này và mọi thủ tục chính thức sẽ được hoàn tất trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã thảo luận với các nước thành viên NATO về việc củng cố an ninh dọc đường biên giới dài 900 km với Syria sau khi xảy ra các vụ đấu pháo giữa hai nước và nguy cơ về nội chiến ở Syria có thể lan sang các nước láng giềng.

Khánh Thục (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn