Video: Mỹ thử nghiệm ‘quái vật laser’ bắn xuyên tên lửa

Thế giớiThứ Ba, 09/10/2012 01:11:00 +07:00

(VTC News) – Quân đội Mỹ đã bắt đầu thử nghiệm thiết bị laser cực mạnh có khả năng bắn xuyên mọi mục tiêu, bao gồm cả tên lửa.

(VTC News) – Quân đội Mỹ đã bắt đầu thử nghiệm thiết bị laser cực mạnh có khả năng bắn xuyên mọi mục tiêu, bao gồm cả tên lửa, tờ Daily Mail đưa tin.

Boeing - công ty sản xuất vũ khí Mỹ tuyên bố hôm 8/10 rằng họ mới lắp đặt thành công hệ thống laser bán dẫn công suất 10kw trên một chiếc xe tải 8 bánh, 500 mã lực dự kiến sẽ được trang bị cho các lực lượng vũ trang quốc gia.
Theo đó, loại xe tải trang bị laser tự động cao (HELMD) hiện đã sẵn sàng cho các cuộc thử nghiệm đầu tiên và sẽ chính thức phô diễn khả năng bám sát, tiêu diệt mục tiêu vào năm tới.
 Xe tải được trang bị hệ thống laser năng lượng cực mạnh (HELMD) của quân đội Mỹ có khả năng theo dõi và tiêu diệt chính xác nhiều loại mục tiêu, gồm cả tên lửa
Quân đội Mỹ từ lâu đã dự định chế tạo các loại vũ khí laser khai triển trên mặt đất nhằm đối phó đạn pháo, tên lửa và máy bay không người lái của đối phương bằng một nguồn năng lượng ánh sáng cực mạnh. 
Với tia laser có tốc độ bắn đạt khoảng 186.000 dặm/giây, HELMD được mệnh danh là 'quái vật laser' - loại vũ khí có khả năng tấn công chính xác và nhanh chưa từng thấy trong số các vũ khí sử dụng công nghệ ánh sáng thuộc biên chế quân đội Mỹ.
Theo ông Mike Rinn – phó giám đốc  điều hành hệ thống năng lượng của công ty Boeing và chủ nhiệm dự án HELMD: “Các chương trình được cài đặt trên chiếc Boeing HELMD đều thuộc loại công nghệ laser bán dẫn tốt nhất hiện nay. 
Nhờ đó, quân đội sẽ có khả năng phản ứng cực nhanh trước mọi mối đe dọa từ đạn pháo, máy bay không người lái và thậm chí là tên lửa các loại.
Các cuộc thử nghiệm với nguồn năng lượng lớn hơn cũng đang được tiến hành trên HELMD với mục đích phát huy tối đa sức mạnh laser của phương tiện này”, ông Rinn nói.
 Hình ảnh mô tả hoạt động tấn công bằng sức mạnh laser của HELMD do hãng Boeing sản xuất
Cũng theo Mike Rinn , chương trình cải tiến vũ khí laser là một phần trong bản hợp đồng giữa công ty Boeing với Bộ Tư lệnh Phòng thủ tên lửa và không gian thuộc quân đội Mỹ.
Lầu Năm Góc dự định phát triển dòng vũ khí laser từ lâu không chỉ nhằm mục đích khẳng định sức mạnh trong khoa học quân sự mà còn vì khả năng vượt trội của những loại vũ khí này.
Ngoài Boeing, các công ty sản xuất vũ khí khác bao gồm Raytheon và Northrop Grumman cũng đã triển khai công nghệ laser trên một số loại tàu chiến có khả năng bắn hạ máy bay và thuyền cỡ nhỏ.
Quân đội Mỹ biết đến vũ khí laser từ những năm 1970 nhưng chỉ mới vài năm trở lại đây với sự cải tiến mạnh mẽ về công nghệ, những phương tiện chiến đấu loại này mới thực sự phát huy được sức mạnh.
 Video thử nghiệm 'quái vật laser' của quân đội Mỹ

Hạ Giang
Bình luận
vtcnews.vn