Video: Sức mạnh hải quân các nước tập trận ở vùng Vịnh

Thế giớiThứ Hai, 24/09/2012 11:30:00 +07:00

(VTC News) - Ngày 16/9, tàu chiến từ các nước trên thế giới đã tập hợp tại Vùng Vịnh để tham gia cuộc tập trận hải quân quốc tế quy mô lớn do Mỹ tổ chức.

(VTC News) - Ngày 16/9, tàu chiến từ các nước trên thế giới đã tập hợp tại Vùng Vịnh để tham gia cuộc tập trận hải quân quốc tế quy mô lớn do Mỹ tổ chức.

Mỹ và 29 quốc gia khác đã tham gia vào cuộc tập trận hải quân quy mô lớn trong khu vực Vùng Vịnh với nội dung chủ đạo là phát hiện và phá hủy bom mìn, thủy lôi. 

Cuộc tập trận diễn ra trong giai đoạn căng thẳng đang leo thang khi Israel đe dọa sẽ tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Theo Bộ Tư lệnh trung tâm lực lượng hải quân Mỹ, cuộc tập trận quốc tế hải quân lần này có sự tham gia của 12 tàu chiến cùng các quan chức đến từ 30 quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh, Pháp, Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất và Arập Xêút.

Phó đô đốc John W. Miller của hải quân Mỹ cho biết, các chỉ huy cấp cao đã tiến hành họp nhằm xem xét việc áp dụng các kỹ thuật mới nhất phục vụ công tác rà phá mìn và thủy lôi.
Hiện nay Mỹ đang có tàu sân bay USS Enterprise làm nhiệm vụ ở Biển Arab và USS Dwight D. Eisenhower làm nhiệm vụ ở Vịnh Ba Tư 

Để tránh căng thẳng không cần thiết với Iran, các nước tham gia tập trận sẽ không đến gần eo biển Hormuz. Tuyến đường thủy giữa Iran và Oman, nơi 1/5 lượng dầu mỏ giao dịch trên toàn thế giới được vận chuyển qua hàng ngày.

Trong giai đoạn hai, các cuộc diễn tập trên biển sẽ được triển khai, bao gồm việc phát hiện và phá bom mìn, thủy lôi tại khu vực Biển Đỏ, cũng như Vịnh Oman và Vịnh Persic.


Dưới đây là video của CNN và Aljazeera về sức mạnh của các máy bay chiến đấu hoạt động trên các tàu sân bay trong cuộc tập trận.

Video thể hiện sức mạnh của các máy bay trên tàu sân bay của Mỹ tại cuộc tập trận ở vùng Vịnh (Nguồn CNN) 

Video cuộc tập trận quy mô lớn của 30 quốc gia do Mỹ dẫn đầu tại Vùng Vịnh (Nguồn: Aljazeera) 

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn