Clip: Khám phá máy bay ném bom hạng nặng Su-34

Thế giớiThứ Năm, 13/09/2012 12:03:00 +07:00

(VTC News) - Su-34 là thế hệ máy bay ném bom tiếp theo mà Nga đang muốn đẩy mạnh sản xuất để thay thế những chiếc Su-24 đã cũ và hay gặp tai nạn.

(VTC News) - Su-34 là thế hệ máy bay ném bom tiếp theo mà Nga đang muốn đẩy mạnh sản xuất để thay thế những chiếc Su-24 đã cũ và hay gặp tai nạn.

Cuối tháng 8 vừa qua, một đoạn video đã lan truyền trên internet với nội dụng 1 máy bay ném bom Su-24 của Nga đang bay trên đường cao tốc với độ cao chỉ khoảng 100m. Ngay sau đó, các công tố viên quân sự cho biết họ đang điều tra về vụ việc này.

Tuy nhiên, theo một cuộc phỏng vấn trên truyền hình với cựu phi công Không quân Nga, việc đào tạo các học viên bay ở độ cao thấp là bình thường ở các học viện quân sự. 

Đây là kỹ thuật bay đòi hỏi tập trung cao và có khả năng thoát khỏi tầm kiểm soát của các radar phòng không.

Nhưng đây là điều không nên thực hiện ở những khu vực đông dân cư như trong video kia, đặc biệt là với Su-24. 
Loại máy bay ném bom rất cũ của không quân Nga và đã có nhiều trường hợp bị rơi trong khi huấn luyện và làm nhiệm vụ.

Máy bay ném bom Sukhoi Su-24 với khả năng tác chiến trong điều kiện thời tiết xấu cả ngày và đêm, tầm cao thấp 

Tai nạn gần đây nhất của Su-24 là vào 13/2 năm nay, ngay sau đó toàn bộ loại máy bay này đã được yêu cầu trở về căn cứ để phục vụ điều tra. 
Trong 12 năm qua, Nga đã mất tổng cộng 16 Su-24 do tai nạn, nhiều hơn cả số máy bay loại này bị cho nghỉ hưu. Đây là lí do tại sao Không quân Nga đang dần thay thế Su-24 bằng loại máy bay ném hạng nặng mới là Su-34.

4 năm trước, Nga đã xây dựng 20 máy bay ném bom Su-34, đây là sản phẩm dùng để thay thế những chiếc máy bay Su-24 (43 tấn). 
Su-34 có khối lượng 45 tấn, là một biến thể từ tiêm kích Su-27 (33 tấn). Nó khá giống với máy bay F-15E (36 tấn) của Mỹ, phiên bản ném bom 2 phi công phát triển từ F-15C (31 tấn).

Su-34 được trang bị đầy đủ các cảm biến phục vụ tấn công và phòng thủ bao gồm radar, camera khóa mục tiêu và định vị laser cùng với các thiết bị điện tử hiện đại. Máy bay này có khả năng mang theo 8 tấn bom và tên lửa thông minh trong mỗi lần cất cánh.

Máy bay ném bom hạng nặng Su-34 của Không quân Nga 

Nga đang có dự định sản xuất 58 chiếc Su-34 để thay thế khoảng 300 chiếc Su-24 đã cũ và không còn phù hợp với những nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. 
Loạt đầu tiên được sản xuất gồm 24 chiếc với trị giá 36 triệu USD/chiếc, rẻ hơn một nửa so với F-15E.

Trong khi đó, Không quân Nga vẫn tiếp tục nâng cấp một số máy bay Su-24 cũ lên phiên bản Su-24M2. Đây là những chiếc còn khá mới sau 25 năm đưa vào phục vụ trong khi đa số đã phải hạ cánh khẩn cấp nhiều lần do các vấn đề liên quan đến thời gian.

Hiện nay, máy bay ném bom hạng nặng Su-34 của Nga đã hoạt động trong vài năm, phiên bản trước của nó là máy bay Su-32, một phiên bản ném bom 2 phi công cũng được phát triển từ Su-27.

Video máy bay ném bom Su-24 bay ở độ cao khoảng 100m trên đường cao tốc ở Nga 

Video thể hiện sức mạnh của máy bay ném bom hạng nặng Su-34 của Không quân Nga 

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn