Trung Quốc: Thi sắc đẹp nữ sinh gây sốc

Thế giớiThứ Hai, 10/09/2012 02:12:00 +07:00

(VTC News)- Muốn lọt vào vòng chung kết cuộc thi người đẹp, các thiếu nữ phải trải qua phần kiểm tra... ngực như một tiêu chí bắt buộc.

(VTC News) – Cuộc thi người đẹp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đang gây xôn xao dư luận khi tuyên bố những ứng viên lọt vào vòng chung kết phải được kiểm tra khoảng cách giữa hai ‘đỉnh núi đôi’ như một tiêu chí bắt buộc, theo Wantchinatimes.

Đây là cuộc thi do đơn vị Model of China (Người mẫu Trung Quốc) – một website chuyên thông tin về thời trang và đào tạo người mẫu tổ chức nhằm chọn ra 10 nữ sinh đẹp nhất từ các trường đại học ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc.
Hôm 8/9, ban tổ chức cuộc thi đã gây bất ngờ khi công bố quy định mới về việc các ứng viên phải trải qua phần kiểm tra chỉ số hình thể theo tiêu chí được cho là ‘lý tưởng’ dựa trên những kết quả ‘tìm được trên mạng internet’.
Thiếu nữ tham gia thi người đẹp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc sẽ phải trải qua vòng 'kiểm tra hình thể' khắc nghiệt để chứng tỏ là 'người phụ nữ hoàn hảo'
Theo đó, 1/7 là tỉ lệ vàng cho chiều dài đầu/thân và nếu cao hoặc thấp hơn đều sẽ bị coi là lệch chuẩn. Trong khi ban tổ chức nhấn mạnh một cơ thể đẹp được xác định chủ yếu dựa trên số đo vòng ngực, eo và hông với tỉ lệ tương đương là 51%, 34%, và 54,2% so với chiều cao toàn thân.
Tuy nhiên, điều gây tranh cãi nhiều nhất nằm ở chỗ ban tổ chức đã đặt ra những tiêu chuẩn được cho là ‘thái quá’ về một bộ ngực đẹp bao gồm các yếu tố như sự cân đối, độ săn chắc, thậm chí là cả kích thước và hình dáng của ‘núi đôi’.
Cụ thể, khoảng cách giữa 2 ‘đỉnh núi’ phải lớn hơn 20cm, đường kính mỗi bên từ 10-12cm và chiều cao tính từ ‘chân lên đến đỉnh núi’ khoảng 5-6cm.
Ngoài những đòi hỏi khắt khe về bộ ngực ‘lý tưởng’, ban tổ chức cũng không quên đưa ra tiêu chuẩn để đánh giá một gương mặt ‘đẹp’ bao gồm tỉ lệ chiều dài của mắt, miệng, mũi so với khuôn mặt. 
Thậm chí, độ dày mỏng của làn môi dù mỗi người một khác nhưng cũng được quy định nằm trong khoảng từ 0.8 – 0.9cm mới là ‘chuẩn’.
Những tiêu chí “có một không hai” về cái đẹp được quy định trong cuộc thi ở tỉnh Hồ Bắc khiến nhiều người tỏ ra bất bình.
 Hình ảnh người đẹp Trung Quốc khoe bikini bên cạnh bò sữa 
Không ít ý kiến cho rằng: “Đẹp – xấu làm sao có thể đem ra đo đếm một cách cụ thế như thế? Phải chăng theo những tiêu chí đó, người phụ nữ có khoảng cách giữa 2 ‘đỉnh núi đôi’ nhỏ hơn 20cm thì không phải là người đẹp?”.
Đáp lại, ban tổ chức nói, các yếu tố về hình thể và tài năng của thí sinh chỉ chiếm khoảng 40% tổng điểm và phần chủ yếu còn lại sẽ phụ thuộc vào kết quả bình chọn trực tuyến.
Zhou Cencen, nữ sinh đầu tiên đăng ký tham gia cuộc thi đến từ một trường đại học sư phạm ở Trung Quốc cho biết lúc đầu cô không được thông tin gì về những tiêu chí mới của cuộc thi. 
Cô gái trẻ cảm thấy vô cùng ‘choáng váng’ sau khi biết mình sẽ phải trải qua các cuộc ‘kiểm tra chỉ số’ như thế nào và nói "không dám chắc liệu có tiếp tục tham gia hay không".
Trước phản ứng của dư luận, ban tổ chức cuộc thi người đẹp ‘kiểu mới’ khẳng định những tiêu chuẩn mà họ đưa ra là ‘hoàn toàn có căn cứ’ dựa trên kết quả nghiên cứu và tìm hiểu của các ‘chuyên gia’ về thẩm mĩ.
"Mặc dù không phải tất cả những tiêu chí được đưa ra đều vô lý nhưng việc đem từng đường nét, bộ phận ra đo đếm một cách chi li như thế thật cũng đáng cười. Quan niệm về cái đẹp quả nhiên là mỗi thời mỗi khác!”, một giáo sư ở Đại học Vũ Hán mỉa mai.

Hạ Giang
Bình luận
vtcnews.vn