Nhật: Rầm rộ phản đối trực thăng MV-22 Osprey của Mỹ

Thế giớiChủ Nhật, 09/09/2012 05:56:00 +07:00

(VTC News)- Hàng nghìn người dân Nhật Bản tỏ ra lo ngại vì tính an toàn của trực thăng vận tải Mv-22 Osprey mà Mỹ sắp triển khai ở tỉnh Okinawa của Nhật Bản.

(VTC News)- Hàng nghìn người dân Nhật Bản tỏ ra lo ngại vì tính an toàn của trực thăng vận tải Mv-22 Osprey mà Mỹ sắp triển khai ở tỉnh Okinawa của Nhật Bản.

Hôm nay (9/9), hơn nghìn người dân Nhật Bản đã tham gia cuộc tuần hành ở công viên Waterfront, thành phố Ginowan, tỉnh Okinawa, Nhật Bản để phản đối kế hoạch triển khai trực thăng vận tải MV-22 Osprey tại căn cứ quân sự Futenma của Mỹ ở Okinawa, theo Kyodo News.

Hàng nghìn người Nhật biểu tình phản đối kế hoạch triển khai trực thăng Osprey của Mỹ  hôm 9/9

Theo nguồn tin trên, việc triển khai MV-22 Osprey tại tỉnh Okinawa không dễ dàng với quân đội Mỹ khi người dân địa phương phản đối gay gắt.

Kể từ tháng 4/2012, MV-22 Osprey đã liên tiếp gặp tại nạn ở Morocco và Mỹ.
Phía Mỹ cho biết, nguyên nhân dẫn tới hai vụ tai nạn trên là do lỗi con người, trong khi Nhật Bản nói là do lỗi trục trặc kỹ thuật.

Mới hôm 6/9 vừa qua, MV-22 Osprey buộc phải hạ cánh khẩn cấp ở một thành phố của Mỹ, nhiều người dân địa phương tỏ ra lo ngại về tính an toàn của MV-22 Osprey.

“Chúng tôi thực sự lo ngại về tính an toàn của MV-22 Osprey, chúng tôi không biết khi nào nó xảy ra sự cố. Trong khi quân đội Mỹ lại muốn triển khai MV-22 Osprey tại căn cứ quân sự Futenma”, Thị trưởng thành phố Ginowan nói.

Hồi cuối tháng 7, quân đội Mỹ đã đưa 12 trực thăng MV-22 Ospreys đến căn cứ hải quân Mỹ tại sân bay Iwakuni ở tỉnh Yamaguchi, Nhật Bản. Họ dự kiến sẽ đưa số trực thăng này đến sân bay Futenma, tỉnh Okinawa trong năm nay.

Kế hoạch triển khai trực thăng Osprey tại Okinawa chính là sự thay thế cho trực thăng vận tải CH-46.




Đỗ Hường

Bình luận
vtcnews.vn