Thế giới 24h: Hủy cuộc gặp giữa Clinton và Tập Cận Bình

Thế giớiThứ Tư, 05/09/2012 04:37:00 +07:00

(VTC News) - Tàu sân bay Trung Quốc được đánh số; Trung Quốc hủy cuộc gặp giữa bà Clinton và ông Tập Cận Bình;… là những tin đáng chú ý trong ngày 5/9.

(VTC News) - Tàu sân bay Trung Quốc được đánh số; Trung Quốc hủy cuộc gặp giữa bà Clinton và ông Tập Cận Bình;… là những tin đáng chú ý trong ngày 5/9.

Đài Loan diễn tập bắn đạn thật trái phép ở Biển Đông

Lực lượng tuần duyên Đài Loan (Trung Quốc) đã bắt đầu bắn đạn thật trong cuộc diễn tập kéo dài 5 ngày trên đảo Ba Bình thuộc chủ quyền của Việt Nam, một báo cáo Đài Loan hôm 4/9 cho biết.

Đây là lần đầu tiên trong 50 năm qua, Đài Loan công khai với báo giới thông tin cuộc tập trận bắn đạn thật trên đảo Ba Bình của Việt Nam.


Đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam 

Trong khi đó, một nhóm nhà lập pháp gồm 3 nghị sĩ  Đài Loan (Trung Quốc) đang đi máy bay vận chuyển tới đảo Ba Bình và sẽ hạ cánh xuống đảo vào lúc 10h sáng nay, đi cùng còn có Phó Tư lệnh tuần duyên Đài Loan cùng Thứ trưởng Quốc phòng và các phóng viên Đài Loan.

Một trong 3 nghị sĩ Đài Loan nói, họ đã triển khai 40 súng phòng không, 120 súng cối có tính chất phòng thủ, nhưng phạm vi bao trùm  lên các rạn san hộ lân cận đảo Ba Bình của Việt Nam.

Gần đây, Đài Loan (Trung Quốc) liên tiếp có những động thái gây hấn ở quần đảo Trường Sa trên Biển Đông như việc các quan chức cấp cao Đài Loan thăm trái phép trước đó và vụ dựng ăngten bất hợp pháp tại Trường Sa của Việt Nam.

Trung Quốc liên tiếp tập trận đáp trả Nhật Bản

Quân đội Nhân dân Trung Quốc sẽ tiến hành hàng loạt cuộc tập trận bắn đạn thật tại các căn cứ quân sự ở Quảng Châu, Thành Đô và Tế Nam,  tờ China Review News có trụ sở ở Hong Kong đưa tin.

Đây được xem là hành động của Bắc Kinh nhằm trả đũa việc Hải quân Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cùng tập trận giả định đánh chiếm quần đảo Điếu Ngư/Senkaku thuộc tranh chấp chủ quyền căng thẳng với Trung Quốc trong nhiều ngày qua.


Tên lửa Dongfeng 21D - một trong những loại tên lửa chiến lược hiện đại của quân đội Trung Quốc 

Theo đó, tại quân khu Quảng Châu sẽ diễn ra 2 buổi tập riêng biệt bao gồm sự tham gia của 2 sư đoàn, các đơn vị không quân, hải quân và một số quan chức quân sự cấp cao Trung Quốc.

Lực lượng phòng không thuộc quân khu Thành Đô sẽ thực hiện một bài tập ban đêm nhằm rèn luyện và tăng cường khả năng bảo vệ căn cứ khỏi sự tấn công từ tên lửa và chiến cơ của kẻ thù.

Ngoài ra, với việc trang bị cho quân khu Tế Nam hệ thống phòng thủ hiện đại cho phép cùng lúc có thể đánh chặn tối đa 16 quả tên lửa tầm xa, Trung Quốc "hy vọng sẽ giành và bảo vệ được quyền kiểm soát đối với các đảo và quần đảo trong khu vực tranh chấp với nước ngoài", theo Wantchinatimes.

Tàu sân bay Trung Quốc được đánh số

Hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc vừa được nhìn thấy xuất hiện với số 16, cho thấy nhiều khả năng tàu sẽ sớm được bàn giao cho hải quân nước này.

Sự xuất hiện của số hiệu trên thân của chiếc hàng không mẫu hạm Trung Quốc cũng thể hiện rằng con tàu đã hoàn tất các thử nghiệm cơ bản và sẵn sàng phục vụ trong hải quân, Sina dẫn lời quan chức quốc phòng Trung Quốc cho hay.


Tàu sân bay Trung Quốc được đánh số 16 trên thân tàu và đỗ tại cảng Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh hôm 2/9 

Các tàu chiến của hải quân các nước thường được đánh số trên thân tàu và là tên gọi chính thức của tàu với công chúng. Số hiệu của tàu được sơn trên cả hai bên thân tàu gần phía mũi tàu để nhận diện.

Không giống những tàu chiến trước đây của Trung Quốc thường được sơn màu đen, con số 16 trên thân tàu Varyag sơn màu trắng, giống với phông chữ mà Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sử dụng.

Trước đó, từng xuất hiện nhiều dự đoán về tên gọi và thời gian đưa tàu sân bay duy nhất của Trung Quốc vào hoạt động. Nhiều chuyên gia cho rằng, mẫu hạm Trung Quốc sẽ đưa vào hoạt động từ 1/10, nhân dịp quốc khánh Trung Quốc.

Thanh niên say rượu hại chết 70.000 con gà

Một chàng trai ở Mỹ sau khi say rượu đã tắt nhầm nguồn điện của trang trại nuôi gà và phải bồi thường hơn 22.000 USD.

Joshua D. Shelton, 21 tuổi, muốn bật công tắc đèn trong khi đã say mèm, nhưng lại tắt nhầm nguồn điện của trang trại Delmar, bang Maryland vào đêm 31/8.

Trang trại nuôi gà ở Mỹ hoàn toàn tự động và phụ thuộc vào nguồn điện. Ảnh minh họa

Các trang trại chăn nuôi ở Mỹ hầu hết hoàn toàn tự động. Có thiết bị tự động cho gà ăn, uống nước, thiết bị thông gió, làm mát cho toàn bộ chuồng gà.

Không có điện, toàn bộ hệ thống trở nên tê liệt và 70.000 con gà trong chuồng bị ngạt thở rồi chết dần chỉ trong vòng 15 phút, tờ Time cho hay.

Mark Shockley, người chủ trang trại đã rất bất ngờ khi phát hiện hầu hết đàn gà bị chết, trong buổi sáng hôm sau. Chỉ còn 100 con gà sống sót sau vụ việc.

Mặc dù là chỗ quen biết với nhà Shockley nhưng Shelton vẫn bị liệt vào tội đột nhập trái phép và phá hoại tài sản mức độ 2 theo luật pháp Mỹ. Chàng thanh niên say rượu phải đối mặt với mức bồi thường là 22.000 USD cho 70.000 con gà chết.

Trung Quốc hủy cuộc gặp giữa bà Clinton và ông Tập Cận Bình

Một quan chức Mỹ cho biết cuộc gặp giữa Phó chủ tịch Tập Cận Bình, người được cho sẽ là chủ tịch tương lai của Trung Quốc, và Ngoại trưởng Hillary Clinton đã bị hủy trong bối cảnh rạn nứt giữa hai cường quốc thế giới ngày càng lớn.

Bà Hillary Clinton dự kiến sẽ gặp Phó chủ tịch Tập Cận Bình vào cuối ngày hôm nay, trong khuôn khổ chuyến công du 2 ngày của bà tới Bắc Kinh, mà bao trùm chương trình nghị sự là tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và các nước láng giềng, đặc biệt là ở Biển Đông.


Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào vào sáng nay 5/9 tại Bắc Kinh 

“Chúng tôi được phía Trung Quốc thông báo sau 11h tối qua rằng vì những lý do lịch trình đột xuất, nên cuộc gặp giữa Phó chủ tịch Tập Cận Bình và Ngoại trưởng Clinton sẽ không diễn ra vào ngày hôm nay”, quan chức Mỹ giấu tên cho biết.
 
“Từ phía Trung Quốc chúng tôi hiểu rằng cuộc gặp giữa Phó chủ tịch Tập Cận Bình với Thủ tướng Singapore và một quan chức Nga cũng bị hủy vào ngày hôm nay.”
 
Tuy nhiên, bà Clinton đã gặp các nhà lãnh đạo cấp cao còn lại của Trung Quốc, trong đó có Chủ tịch Hồ Cẩm Đào.
 
Khi được hỏi về việc hủy trên tại một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Mỹ, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì cho biết: “Tôi hi vọng mọi người sẽ không có những nghi ngờ không cần thiết”.

"Sách vụ diệt Bin Laden đã làm lộ bí mật quốc gia"

Lầu Năm góc hôm 4/9 cho biết cuốn sách mới xuất bản của một cựu binh sĩ lực lượng biệt kích hải quân Mỹ (SEAL) về cuộc tập kích tiêu diệt Osama bin Laden đã tiết lộ “các thông tin mật và nhạy cảm”, mở ra khả năng truy tố hình sự với tác giả sách.

Cuốn No Easy Day đã chính thức lên kệ từ 4/9 

Bộ quốc phòng Mỹ trước đó đã đe dọa có hành động pháp lý với tác giả sách No Easy Day (Ngày không dễ dàng), vừa lên kệ ngày 4/9, nhưng nhà chức trách không cho biết cụ thể sách đã tiết lộ những bí mật quốc gia gì.

“Chúng tôi tin rằng có nhưng thông tin nhạy cảm và được bảo mật trong sách”, người phát ngôn Lầu năm góc George Little nói trong một cuộc họp báo. Khi được hỏi chính quyền Mỹ có cân nhắc ý định có hành động pháp lý với tác giả hay không, Little nói các quan chức đang xem xét các lựa chọn.

Video toàn cảnh đột kích tiêu diệt Bin Laden 

Quân đội Campuchia diễn tập cứu nạn, đối phó lũ lụt

Để chủ động đối phó với nạn lụt, được dự báo có thể xảy ra tại thủ đô Phnom Penh trong tháng này hoặc tháng tới, quân đội Campuchia đã tổ chức diễn tập cứu nạn với sự tham gia của khoảng 300 quân nhân.

Theo ông Ma Pirom, Tư lệnh phụ trách huấn luyện lực lượng quân cảnh của Campuchia, cuộc diễn tập được tổ chức trên sông Mekong với mục tiêu chính là cứu người dân trong vùng bị lụt, cung cấp lương thực, nước uống, dịch vụ y tế và cấp cứu nạn nhân.

Cảnh ngập lụt ở tỉnh Kandal, cách thủ đô Phnom Penh 20 km về phía đông năm 2011 

Quân đội đã huy động 26 thuyền cao tốc, 16 xe tải, 7 xe cứu thương và 23 lều bạt để đưa vào sử dụng trong cuộc diễn tập.

Mùa lụt thường diễn ra tại Campuchia trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 10 hàng năm.

Năm ngoái, lụt đã làm ít nhất 250 người Campuchia thiệt mạng và ảnh hưởng tới 1,4 triệu người, phá hỏng hàng trăm km đường và gây thiệt hại vật chất khoảng trên 520 triệu USD cho nước này.

Indonesia phê chuẩn ngân sách quốc phòng 2013

Ngày 4/9, Quốc hội đồng ý thiết lập một ngân sách với 18.000 tỷ rupia cho lĩnh vực quốc phòng trong dự thảo ngân sách nhà nước 2013.
Ảnh minh họa 

Phó Chủ nhiệm Ủy ban An ninh và Quốc phòng Quốc hội Indonesia (Ủy ban I), Tubagus Hasanuddin cho biết ngân sách quốc phòng năm 2013 sẽ được sử dụng dần cho đến năm 2014 để mua các hệ thống vũ khí mới như máy bay, xe tăng, trực thăng và tàu chiến.

Trước đó, chính phủ nước này có kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng năm 2013 lên 77.000 tỷ rupia tăng hơn so với mức 72.540 tỷ rupia của năm 2012.

Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono trong cuộc họp nội các mới đây đã một lần nữa nói đến sự cần thiết hiện đại hóa quân đội và tăng cường sức mạnh phòng thủ quốc gia của Indonesia.

Đỗ Hường (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn