Video:Triều Tiên dạy binh sĩ "thánh chiến" với Hàn Quốc

Thế giớiChủ Nhật, 19/08/2012 06:01:00 +07:00

(VTC News)–Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến thăm một lực lượng quân đội tiên phong đã nhắc nhở binh sĩ luôn ghi nhớ nhiệm vụ đấu tranh chống kẻ thù.

(VTC News) – Lãnh đạo trẻ Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến thăm một lực lượng quân đội tiên phong của nước này đã nhắc nhở binh sĩ luôn ghi nhớ nhiệm vụ thiêng liêng là đấu tranh chống mọi âm mưu phá hoại cùng hành động khiêu khích của Hàn Quốc, theo Telegraph hôm 18/8.

Thông tấn xã Triều Tiên (KCNA) đưa tin hôm 18/8, Chủ tịch Kim Jong-un đã tới thăm một đơn vị pháo binh nằm trên Đảo Mu (Mu Island), gần biên giới với Hàn Quốc – nơi sắp diễn ra cuộc tập trận chung thường niên của quân đội Washington và Seoul dự kiến từ ngày 21-31/8 tới.
Cũng theo KCNA, đơn vị pháo binh này chính là lực lượng đã phát động cuộc chiến khốc liệt nhằm vào đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc gần vùng lãnh hải phía tây Triều Tiên cách đây 2 năm.
 
Đây là lần thứ 2 nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un đặt chân tới hòn đảo “lịch sử” này kể từ khi lên nắm chính quyền sau cái chết của cha là cựu Chủ tịch Kim Jong-il vào tháng 12 năm ngoái.
Theo đó, trong chuyến thăm hôm 18/8, Kim Jong-un đã ra lệnh cho quân sĩ “không được phép bỏ qua cơ hội vàng để tấn công phủ đầu kẻ thù trong trường hợp phát hiện bất cứ mảnh đạn, pháo nào rơi trên vùng biển hay lãnh thổ của Triều Tiên trong đợt tập trận mới của Mỹ và Hàn Quốc ”.
Tướng trẻ họ Kim còn lên tiếng cảnh cáo Quân đội Nhân dân Hàn Quốc rằng “đây có thể sẽ là cuộc chiến tranh nhằm khẳng định quyền độc lập dân tộc chứ không đơn thuần chỉ là một cuộc xung đột vũ trang trong khu vực.”
Cụm từ “thánh chiến” hay “cuộc chiến thần thánh” được Bình Nhưỡng sử dụng phổ biến từ lâu với ý nghĩa ám chỉ các cuộc phản công dữ dội trước hành động đe dọa hay gây hấn từ phía Hàn Quốc và đồng minh (Mỹ).
Tuyên bố của nhà lãnh đạo Triều Tiên được đưa ra ngay sau khi Seoul và Washington cho biết sẽ tập trận chung với số lượng lên tới hơn 85.000 binh sĩ, bao gồm 30.000 lính Mỹ, và vì mục đích “rèn luyện khả năng phối hợp phòng thủ quốc gia”, theo Telegraph.
Mỹ và Triều Tiên hiện tại chưa thiết lập bất cứ quan hệ ngoại giao nào trong khi Hàn – Triều cũng chưa có sự hợp tác chính thức kể từ khi chiến tranh Nam-Bắc kết thúc vào năm 1953.
 Hình ảnh lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới thăm đơn vị pháo binh gần biên giới nơi Mỹ và Hàn Quốc sắp tập trận chung
Năm 2010, lần đầu tiên sau hiệp ước ngừng bắn có hiệu lực từ năm 1953, Triều Tiên đã nã pháo lên đảo Yeonpyeong, Hàn Quốc khiến 2 lính hải quân và 2 dân thường nước này thiệt mạng.
Động thái của Bình Nhưỡng lúc đó bị Seoul kịch liệt lên án và cho rằng “đây hoàn toàn là một hành động khiêu khích quân sự”.
Quan hệ Triều Tiên với Hàn Quốc và Mỹ hiện vẫn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt". Gần đây Bình Nhưỡng còn không ngừng lên án Seoul vì kêu gọi "cải cách viển vông, âm mưu chia rẽ nội bộ". 
Bình Nhưỡng cũng chỉ trích Mỹ gay gắt vì "chủ động gây mâu thuẫn" khi phá bỏ cam kết trợ cấp lương thực sau vụ nước này phóng vệ tinh lên quỹ đạo mà phương Tây cáo buộc là một cuộc thử nghiệm tên lửa hồi tháng 4/2012.

Hạ Giang
Bình luận
vtcnews.vn