Hàn tập trận gần đảo tranh chấp, Nhật dọa kiện

Thế giớiChủ Nhật, 12/08/2012 07:29:00 +07:00

(VTC News) - "Dù trước đó chúng tôi đã nhiều lần đề nghị phía Hàn Quốc hủy bỏ chuyến thăm này. Chúng tôi sẽ không ngần ngại đưa Hàn Quốc ra Tòa án Quốc tế”.

(VTC News) - Bất chấp cảnh báo của Nhật Bản, Hàn Quốc tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc tập trận thường kỳ gần đảo tranh chấp Dokdo (Nhật Bản gọi là Takeshima) trong tháng này, hãng Yonhap đưa tin.

Giới chức Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc sẽ tổ chức tập trận thường kỳ vào tuần sau ở đảo Dokdo/Takeshima theo kế hoạch ban đầu, nhưng không nói rõ thời gian cụ thể.

Tham gia cuộc tập trận này gồm Hải quân, Lục quân, và lực lượng tuần duyên với khoảng 10 tàu chiến, máy bay chiến đấu F-15K và các loại vũ khí khác.

Tổng thống Lee Muyng-bak thăm đảo Dokdo/Takeshima hôm 10/8

Nhật Bản đã yêu cầu Hàn Quốc hủy bỏ kế hoạch tập trận này, nhưng bị Hàn Quốc từ chối.

Trong chuyến thăm đảo Dokdo/Takeshima của Tổng thống Lee Muyng-bak hôm 10/8. Quân đội Hàn Quốc cũng có mặt gần đảo này để “đề cao cảnh giác”. 

Hàn Quốc đã điều động chiến cơ F-15K và KF-16 tuần tra gần đảo Dokdo/Takeshima, và nhiều tàu chiến khác tề tựu gần khu vực này, hãng Yonhap đưa tin.

Ngay sau đó, Nhật Bản đã triệu đại sứ Hàn Quốc tại Nhật để phản đối mạnh mẽ chuyến thăm của ông Lee, đồng thời triệu hồi đại sứ Nhật Bản tại Seoul về nước khẩn.

“Chuyến thăm đảo Dokdo/Takeshima của Tổng thống Lee đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới mối quan hệ Nhật-Hàn. Dù trước đó chúng tôi đã nhiều lần đề nghị phía Hàn Quốc hủy bỏ chuyến thăm này. Chúng tôi sẽ không ngần ngại đưa Hàn Quốc ra Tòa án Quốc tế”, ông Gemba, Ngoại trưởng Nhật nói hôm 11/8.

“Chúng tôi đang cân nhắc biện pháp nhằm giải quyết hòa bình các tranh chấp dựa trên công pháp quốc tế, bao gồm đưa vụ việc ra Tòa án Công lý Quốc tế”, ông Gemba nói tiếp.

Đảo Dokdo nằm ở vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên, diện tích 0,18 km2. Triều Tiên, Hàn Quốc và Nhật Bản đều tuyên bố có chủ quyền đối với đảo này. Tuy nhiên, trên thực tế, Hàn Quốc đang kiểm soát đảo này.

Đỗ Hường

Bình luận
vtcnews.vn