Quan hệ Nhật - Hàn lại căng thẳng

Thế giớiThứ Bảy, 11/08/2012 06:44:00 +07:00

(VTC News) - Nhật Bản vừa triệu đại sứ ở Seoul về nước nhằm phản đối chuyến đi của Tổng thống Hàn Quốc tới đảo tranh chấp Dokdo/Takeshima.

(VTC News) - Nhật Bản vừa triệu đại sứ ở Seoul về nước nhằm phản đối chuyến đi của Tổng thống Hàn Quốc tới đảo tranh chấp Dokdo (Nhật Bản gọi là Takeshima).


Hôm 10/8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Muyng-bak đã lần đầu đặt chân lên đảo tranh chấp Dokdo/Takeshima để tuyên bố chủ quyền của mình tại đảo này.

Chiều cùng ngày, giới chức Nhật đã gấp rút triệu đại sứ Hàn Quốc tại nước này để phản đối mạnh mẽ chuyến thăm của ông Lee. Đồng thời, triệu hồi đại sứ Nhật Bản tại Hàn Quốc về nước khẩn.

Trước đó, Seoul đã thông báo cho Tokyo về chuyến thăm hôm 10/8 của ông Lee tới đảo Dokdo/Takeshima,  Hãng thông tấn Kyodo đưa tin.

Tổng thống Lee Muyng-bak chuẩn bị thăm đảo Dokdo/Takeshima
Giới chức Nhật Bản đã yêu cầu Hàn Quốc hủy chuyến thăm của ông Lee để tránh ảnh hưởng tới quan hệ hai nước.

Ngoại trưởng Nhật Koichiro Gemba nói: “Nhật Bản kiên quyết phản đối chuyến thăm đảo Dokdo/Takeshima. Nhật Bản thấy khó hiểu việc Tổng thống Lee tới thăm đảo Dokdo/Takeshima vào thời điểm này, chuyến thăm đã làm ảnh hưởng tới quan hệ giữa hai nước”.

Đảo Dokdo nằm ở vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên, diện tích 0,18 km2. Triều Tiên, Hàn Quốc và Nhật Bản đều tuyên bố có chủ quyền đối với đảo này. Tuy nhiên, trên thực tế, Hàn Quốc đang kiểm soát đảo này.

Ông Lee Myung-bak là Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên đặt chân đến đảo Dokdo/Takeshima.

Một số hình ảnh Tổng thống Hàn Quốc Lee Muyng-bak cùng các lãnh đạo cấp cao thăm đảo Dokdo/Takeshima:

Đỗ Hường

Bình luận
vtcnews.vn