Tranh chấp đảo, Nhật - Hàn 'khẩu chiến'

Thế giớiThứ Tư, 01/08/2012 10:46:00 +07:00

(VTC News)- Hàn Quốc kiên quyết phản đối các tuyên bố của Nhật Bản với vùng đảo tranh chấp giữa 2 nước khiến quan hệ ngoại giao trở nên căng thẳng.

(VTC News) – Hàn Quốc cực lực phản đối tuyên bố chủ quyền của Nhật đối với một số đảo tranh chấp được ghi trong sách trắng quốc phòng khiến cho các vấn đề mang tính lịch sử sẽ lại trở thành thách thức lớn trong quan hệ giữa hai nước, tờ ChinaDaily dẫn lời các chuyên gia hôm 31/7.

Hôm qua (31/7), Ngoại trưởng Hàn Quốc trong bài phỏng vấn của báo Yonhap cho biết chính quyền Seoul đã triệu tập phó trưởng phái đoàn Nhật Kurai Takashi để phản đối việc Tokyo tuyên bố chủ quyền đối với các đảo nằm trong vùng tranh chấp giữa 2 quốc gia.
Cùng ngày, tại Hội nghị quốc phòng Nhật Bản 2012 được tổ chức ở thủ đô Tokyo, Nội các Nhật Bản công bố sách trắng quốc phòng thường niên, trong đó một lần nữa lặp lại các tuyên bố rằng quần đảo Takeshima (Hàn Quốc gọi là Dokdo) là một phần trong lãnh thổ Nhật Bản.
Trước động thái của Tokyo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae-young lên tiếng: “Chính phủ Hàn Quốc kiên quyết phản đối việc Nhật Bản trở lại các tuyên bố chủ quyền đối với đảo Dokdo vốn dĩ thuộc về Hàn Quốc căn cứ vào luật pháp quốc tế cũng như cơ sở địa lý và lịch sử không thể chối cãi.”
 Quần đảo Takeshima (Dokdo) nằm trong tâm điểm tranh chấp giữa Nhật Bản và Hàn Quốc trong nhiều năm qua

Hàn Quốc đã yêu cầu Nhật Bản phải triển khai các biện pháp đúng đắn, vì Seoul "sẽ không bao giờ chấp nhận bất cứ tuyên bố nào được Tokyo đưa ra một cách phi lý về chủ quyền các đảo tranh chấp".
“Nhật Bản hãy nhận thức rõ rằng rằng đừng trông đợi vào một sự tiến triển trong quan hệ quốc phòng với Hàn Quốc nếu không chịu từ bỏ tham vọng của mình”, Seoul cảnh báo.
Theo Wall Street Journal, mặc dù về lĩnh vực văn hóa và kinh tế, Nhật – Hàn đang tiến lại gần nhau hơn, nhưng những vấn đề muôn thuở như việc tranh chấp các đảo giữa hai nước đang trở thành thách thức to lớn về ngoại giao và quân sự.
Mới đây, hai bên còn thất bại ở những phút cuối cùng trong thỏa thuận trao đổi thông thông tin quân sự song phương đã được các quan chức Nhật – Hàn nỗ lực thúc đẩy trong 2 năm qua với dự định sẽ đi tới ký kết vào cuối tháng 6/2012.
Người dân Hàn Quốc được nói là luôn “kích động” với Nhật Bản về 2 vấn đề được cho là “nóng” nhất trong quan hệ 2 nước từ trước tới nay. Đó là tranh chấp chủ quyền biển đảo và việc phụ nữ Hàn Quốc bị quân đội Nhật bắt làm nô lệ tình dục trong Chiến tranh Thế giới II.

Hạ Giang
Bình luận
vtcnews.vn