Vụ án Bạc Hy Lai: Triệu tập 'thế tử' Bạc Qua Qua

Thế giớiThứ Tư, 01/08/2012 06:53:00 +07:00

(VTC News)- Cậu ấm nhà họ Bạc bị triệu tập làm nhân chứng trong khi Bạc gia vốn đã tan tác trong sóng gió sẽ còn đối mặt án tử hình của Cốc Khai Lai.

(VTC News) – Dư luận nghi ngờ lần này Cốc phu nhân sẽ phải một mình gánh vác trọng tội – có thể là án tử hình, theo Want China Times hôm 31/7.

Trước đó, theo tờ Tân Hoa Xã (Trung Quốc), ngoài động cơ “mâu thuẫn về lợi ích kinh tế”, hành động cố ý giết người của bà Cốc còn nhằm bảo vệ con trai – Bạc Qua Qua vì trước đó cậu quý tử họ Bạc đã từng bị doanh nhân người Anh Neil Heywood đe dọa tới tính mạng.

Tuy nhiên, trong tuyên bố buộc tội bà Cốc Khai Lai gần đây chỉ nhắc tới cậu ấm Bạc Qua Qua với cái họ “Bạc” rất chung chung thay vì đưa đầy đủ tên đã chứng tỏ rằng Bắc Kinh không coi quý tử họ Bạc là bị cáo, theo Duowei News – một trang báo điện tử của Trung Quốc ở hải ngoại.
 Gia đình Bạc Hy Lai đang phải đối mặt với những "trận sóng gió" liên tiếp kể từ khi vụ bê bối liên quan tới giết người, tham nhũng... bị hé lộ
Như vậy, khi chỉ còn 7 ngày nữa phiên tòa xét xử vụ giết người sẽ diễn ra ở Hợp Phì, ngoài Cốc Khai Lai và một người giúp việc có tên là Trương Hiểu Quân, cơ quan điều tra chưa xác định thêm nghi phạm nào khác.
Do đó, khả năng trong vụ án gây chấn động Trung Quốc này sẽ chỉ có 2 bị cáo bị truy tố trách nhiệm hình sự với tội danh nghiêm trọng nhất là bà Cốc và anh Trương. 
“Riêng bà Cốc Khai Lai, vì là người chủ mưu và chỉ đạo vụ giết người nên rất có thể sẽ phải lĩnh án tù chung thân hoặc cao hơn nữa là tử hình", Duowei News viết.
Cũng theo nguồn tin này, Bạc Qua Qua – con trai duy nhất của ông Bạc Hy Lai cùng bà Cốc Khai Lai được báo chí để mắt tới nhiều kể từ sau vụ bê bối của ông bố nổi tiếng – cựu Bí thư tỉnh ủy Trùng Khánh, "ngôi sao sáng" trên bầu trời chính trị Trung Quốc, Bạc Hy Lai.
Các phương tiện truyền thông có dạo còn xôn xao hàng loạt các thông tin và hình ảnh về cậu quý tử họ Bạc (25 tuổi) trong bộ dạng không đàng hoàng, ăn chơi trác táng, sống hưởng thụ và buông thả ở nước ngoài nhờ nguồn tiền được gửi bất hợp pháp từ Trung Quốc sang.
Có người còn nhận định Qua Qua được học ở các trường hàng đầu thế giới như Oxford hay Harvard đều do doanh nhân người Anh Neil Heywood “ra tay” giúp đỡ.

Vì vậy, việc doanh nhân này mâu thuẫn trong giao dịch làm ăn với bà Cốc cũng rất có thể dẫn tới hành động đe dọa tính mạng hay phanh phui mọi bí mật của cậu quý tử nhà họ Bạc.
Theo đó, người ta từng nghi ngờ Bạc Qua Qua có dính líu tới việc đầu độc Neil Heywood ở mức độ đồng phạm hoặc bao che.

Thế nhưng, như những gì dư luận đã thấy, mọi tâm điểm của vụ án đều đang đổ dồn về phía bà Cốc, trong khi 2 cái tên khác là Bạc Hy Lai và Bạc Qua Qua dường như được “phớt lờ” một cách có chủ ý, theo Want China Times.
 Chân dung "cậu ấm" Bạc Qua Qua với lối sống được cho là "sa đọa" ở trời Tây trong khi bố mẹ đang dính bê bối chấn động cả Trung Quốc 
Hãng tin Reuster hôm 31/7 cũng đưa tin, phiên tòa xét xử bà Cốc Khai Lai sẽ diễn ra ở huyện Hefei, miền đông tỉnh An Huy trong 2 ngày mùng 7 và mùng 8/8 tới đây. 
Nhân sự kiện này, Bạc Qua Qua dù không phải là bị cáo nhưng cũng sẽ được triệu tập để làm chứng sau khi được biết đến với một "lý lịch" không mấy “trong sạch” ở Mỹ vì vụ bê bối động trời của bố mẹ.
Hiện Cốc Khai Lai đã thừa nhận giết người với những bằng chứng được nói là không thể chối cãi. Hôm 30/7, Thông Tấn Xã còn đưa tin, bà Cốc đã đồng ý để 2 luật sư do chính phủ chỉ định bào chữa trong phiên tòa đầu tháng 8. 
Vụ án Bạc Hy Lai xem chừng cũng sắp tới hồi kết, giới phân tích Bắc Kinh nhận định.
Bê bối tày trời của chính trị gia họ Bạc bắt đầu được hé lộ vào ngày 16/2, khi cựu Giám Đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân bất ngờ chạy tới tổng lãnh sự Mỹ với màn tố cáo “ngoạn mục” cùng nhiều tài liệu mật khiến dư luận và giới chức Trung Quốc xôn xao trong khi Bạc gia cũng được một phen "bạc mặt".
Mặc dù có thể không bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh nghiêm trọng như vợ nhưng Bạc Hy Lai cũng đã mất đi nhiều thứ từ sau vụ bê bối, mà có lẽ điều khiến Bạc tiếc nuối hơn cả là sự nghiệp đỉnh cao tốn bao công xây dựng, sắp thăng hoa lại bị sụp đổ hoàn toàn. 
Trong khi đó, số phận cuối cùng của cựu Bí thư tỉnh ủy Trùng Khánh liệu sẽ được định đoạt ra sao vẫn đang là đề tài thu hút sự quan tâm của không ít người.
 Các nhân vật chính trong vụ án liên quan tới Bạc gia
Từ trái qua: Cốc Khai Lai, Bạc Hy Lai, Neil Heywood và Vương Lập Quân

Hạ Giang
Bình luận
vtcnews.vn