Thế giới 24h: Triều Tiên sẽ dùng vũ khí mới chống Mỹ?

Thế giớiThứ Hai, 30/07/2012 07:40:00 +07:00

(VTC News) - Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh, Triều Tiên thề hành động cứng rắn với Mỹ, Israel bác tin tức về kế hoạch tấn công Iran của Mỹ,

(VTC News) - Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh, Triều Tiên thề hành động cứng rắn với Mỹ, Israel bác tin về kế hoạch tấn công Iran của Mỹ,... là những tin đáng chú ý trong ngày.

Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh

Ngày 28/7, BrahMos Aerospace nhà sản xuất tên lửa hành trình BrahMos cho biết, họ đã thử nghiệm thành công loại tên lửa siêu thanh này.

Theo người phát ngôn của BrahMos Aerospace: "Việc phóng thử nghiệm lần này là nhằm kiểm tra khả năng làm việc của một số hệ thống mới được cài đặt vào tên lửa". Vụ phóng đã diễn ra tại Chandipur, khu vực dành cho thử nghiệm tên lửa tại tỉnh Orissa, Ấn Độ.

Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos mới được Ấn Độ thử thành công 

BrahMos Aerospace là một Công ty thành lập năm 1998 của Ấn Độ để sản xuất các tên lửa hành trình siêu thanh dựa trên các thiết kế của Nga mà cụ thể là tên lửa 3M55 Yakhont của tổ hợp công nghiệp quốc phòng NPO Mashinostroyenie.

Tên lửa BrahMos có tầm bắn tối đa là 290km, có thể mang các đầu đạn thông thường với khối lượng đến 300kg.

Nó có hiệu quả với mục tiêu thấp đến 10m và bay được ở vận tốc Mach 2.8 (gấp 2.8 lần âm thanh), đây là vận tốc bay nhanh gấp 3 lần so với tên lửa Tomahawk của Mỹ.

Video phóng vệ tinh gián điệp chụp ảnh bằng radar RISAT-1 của Ấn Độ 

Triều Tiên thề hành động cứng rắn với Mỹ

CHDCND Triều Tiên ngày 29/7 tuyên bố sẽ có hành động cứng rắn, đồng thời cáo buộc Mỹ âm mưu cho nổ tung các bức tượng chủ tịch Kim Nhật Thành nhằm khuấy đảo sự bất ổn tại đất nước này.

Bình Nhưỡng gần đây liên tục công kích Seoul và Washington do nghi ngờ hai đồng minh này đã gửi gián điệp tới Triều Tiên để đánh bom các bức tượng của nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành, và nhận định rằng âm mưu trên là một “hành động chiến tranh”.

Chủ tịch đoàn chủ tịch Hội nghị nhân dân tối cao CHDCND Triều Tiên Kim Yong Nam 

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của Ủy ban Quốc phòng cho biết: "Triều Tiên có nhiều phương tiện tấn công khác nhau... đủ mạnh để làm vô hiệu các phương tiện chiến tranh hiện đại của Mỹ".

Ngoài ra, Bình Nhưỡng còn thề sẽ sử dụng một loại “vũ khí phản vật chất” mới để chống lại Mỹ nhưng không nói rõ là loại vũ khí gì.

Trước đó, Triều Tiên đã bắt giữ Jon Yong Chol - một người đàn ông được cho là cố gắng đánh bom tượng đài nhà sáng lập đất nước Kim Nhật Thành. Trong cuộc họp báo được tổ chức tại Bình Nhưỡng hồi đầu tháng 7, Jon thừa nhận rằng tình báo Seoul hứa sẽ trọng thưởng cho anh ta nếu hoàn thành nhiệm vụ.

>>Video Triều Tiên duyệt binh khoe vũ khí hạng nặng nhất

Israel bác tin tức về kế hoạch tấn công Iran của Mỹ

Một quan chức cao cấp Israel vào hôm 29/7 đã phủ nhận tin tức nói rằng, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Thomas Donilon đã thông báo kế hoạch tấn công Iran cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nếu các biện pháp ngoại giao không thể ngăn chặn chương trình hạt nhân của Tehran.

Tờ báo Israel Haaretz hôm 29/7 dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, ông Donilon đã thông báo kế hoạch trong bữa tối với ông Netanyahu vào đầu tháng này.

Tuy nhiên, một quan chức cao cấp Israel nói với Reuters: “Không có chi tiết nào chính xác trong bài báo đó. Ông Donilon không ăn tối cùng thủ tướng, ông ta không gặp riêng thủ tướng cũng như không đưa ra kế hoạch tấn công Iran”.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Tờ Haaretz cho hay, thông báo của ông Donilon là nỗ lực có ý nghĩa nhất của các quan chức cấp cao Mỹ nhằm thuyết phục Israel không tự mình tấn công Iran.

Tin tức xuất hiện cùng lúc với chuyến thăm Israel của ứng cử viên tổng thống thuộc đảng Cộng hòa Mitt Romney, đối thủ chính của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Tờ Haaretz tiết lộ ông Donilon đã nói với ông Netanyahu rằng, Lầu Năm Góc đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công tiềm tàng vào các cơ sở hạt nhân của Iran và trình bày một số chi tiết của kế hoạch.

Theo tin tức của Reuters, việc Iran và các cường quốc không thể đạt được bước đột phá trong các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran đã làm gia tăng những lo ngại rằng Israel có thể tự mình phát động cuộc tấn công quân sự chống Iran.

Không quân Israel sẽ nhận 2 hệ thống đánh chặn rốc-két

Trước khi bước sang năm 2013, không quân Israel (IAF) sẽ nhận thêm hai hệ thống tên lửa Vòm Sắt đánh chặn rốc-két do nước này sản xuất.

Đây là một trong những động thái của Israel nhằm tăng cường khả năng phòng thủ để ứng phó với các cuộc chiến tranh có thể xảy ra trong tương lai, theo báo The Jerusalem Post của Israel ngày 29/7.

Hệ thống Vòm Sắt của Israel
Hai hệ thống Vòm Sắt nói trên sẽ được trang bị thêm phần mềm mới cùng bộ phận radar mới có khả năng giúp hệ thống này bảo vệ khu vực rộng lớn hơn.

Hệ thống Vòm Sắt được thiết kế để đánh chặn rốc-két trong tầm từ 4-70 km. Mỗi hệ thống có một bộ phận radar và ba bệ phóng, với mỗi bệ phóng có 20 tên lửa đánh chặn Tamir.

Hai hệ thống Vòm Sắt mới sẽ tham gia cùng bốn hệ thống cùng loại mà IAF đang vận hành.

Kể từ khi được đưa vào hoạt động hồi tháng 3/2011, hệ thống Vòm Sắt được cho là đã đánh chặn 90% trong số hàng chục rốc-két do các tay súng phóng từ dãy Gaza, theo Tân Hoa xã.

Tuần vừa qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama ký thành luật dự luật quy định nâng cao hợp tác an ninh với Israel, trong đó có gói viện trợ 70 triệu USD cho dự án phát triển hệ thống Vòm Sắt.

30 tàu cá Trung Quốc phi pháp ở Trường Sa trở về Tam Á

Kết thúc chuyến đi 18 ngày đánh cá phi pháp ở Trường Sa, đội tàu 30 chiếc của Trung Quốc trở lại Hải Nam với điều lạ kỳ: Kho chứa trống rỗng.


Khoảng 6h50’ hôm qua, 29 tàu cá trọng lượng trên 140 tấn đã cập cảng Tam Á. Tàu chỉ huy Quỳnh Tam Á F8168 cũng đã về tới Tam Á, kết thúc hành trình đánh bắt trái phép tại đảo Vĩnh Thử (đảo Chữ Thập trong quần đảo Trường Sa, Việt Nam), bãi Chử Bích (bãi Su Bi của Việt Nam) của 30 tàu cá Trung Quốc.

Ngày 12/7, biên đội tàu cá Trung Quốc bắt đầu kéo tới đánh bắt cá, thủy hải sản trái phép, đồng thời thăm dò, nghiêm cứu các nguồn tài nguyên ở nhiều đảo của Trường Sa.

Tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép ở Trường Sa, kho chứa trống rỗng 

Báo chí Trung Quốc biện minh cho hành động trắng trợn này bằng luận điệu: Lần đầu tiên, tàu cá Trung Quốc đi đánh bắt quy mô lớn ở ngư trường truyền thống.

Người phụ trách cơ quan nghề cá và hải dương tỉnh Hải Nam, Trung Quốc ngang ngược tuyên bố, việc 30 tàu cá trở về Tam Á "đã tạo ra tiền lệ mới cho các biên đội tàu cá quy mô lớn đánh bắt ở các ngư trường bên ngoài".

Người phụ trách còn rêu rao, các biên đội tàu cá Trung Quốc sẽ dần làm quen với các ngư trường bên ngoài giàu nguồn tài nguyên thiên nhiên (trong đó có ngư trường Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam), đồng thời khuyến khích ngư dân chế tạo nhiều tàu lớn, hạn chế phương thức đánh bắt.

Trong 18 ngày đánh bắt trên biển, đoàn tàu cá Trung Quốc chỉ thu được vài trăm kg cá cho thấy đây là ngư trường lạ, lần đầu tiên, ngư dân Trung Quốc tới đây nên không biết chỗ nào nhiều cá.

Đỗ Hường

Bình luận
vtcnews.vn