Thế giới 24h: Singapore thử tên lửa trên Biển Đông

Thế giớiThứ Ba, 24/07/2012 06:03:00 +07:00

(VTC News) - Đài Loan sắp đưa tên lửa tự chế vào hoạt động, Iran sẽ không đóng cửa eo biển Hormuz, Singapore thử tên lửa trên Biển Đông,...

(VTC News) - Đài Loan sắp đưa tên lửa tự chế vào hoạt động, Iran sẽ không đóng cửa eo biển Hormuz, Singapore thử tên lửa trên Biển Đông,... là những tin đáng chú ý trong ngày.

Iran: Không đóng cửa eo biển Hormuz

Iran sẽ không đóng cửa eo biển Hormuz chiến lược nếu Tehran còn sử dụng eo biển này, hãng thông tấn IRNA dẫn tuyên bố của Phó tư lệnh Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Alireza Tangsiri hôm 23/7.

>>Video: Iran thử nghiệm tên lửa tầm trung trên vùng Vịnh

“Dù sao chúng tôi hiện vẫn có mặt tại tuyến hàng hải này và nếu chúng tôi không thể sử dụng nó, chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ ai sử dụng”, ông Tangsiri nói.

Tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz 

Vị chỉ huy của IRGC này còn khẳng định rằng Iran cũng sẽ không bao giờ từ bỏ quyền kiểm soát đối với eo biển chiến lược Hormuz, vốn là nơi trung chuyển 1/5 lượng dầu thô của thế giới.

Một số quan chức chính phủ và quân đội Iran đã đe dọa sẽ ra lệnh đóng cửa eo biển Hormuz, nếu các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran ngăn chặn hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran, cũng như ảnh hưởng đến lợi ích của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Triều Tiên triển khai trực thăng tấn công gần biên giới Hàn Quốc

Triều Tiên gần đây đã triển khai hàng chục trực thăng tấn công gần biên giới biển tranh chấp với Hàn Quốc, trong bối cảnh hai bên đều tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực.

Hãng tin Yonhap và các hãng thông tấn khác dẫn lời các quan chức Seoul giấu tên cho hay Bình Nhưỡng đã đưa khoảng 50 trực thăng tới các căn cứ không quân Taetan và Nuchuon gần Hoàng Hải.

Một trực thăng Mi-8 do Liên Xô chế tạo 

Số trực thăng trên bao gồm các biên bản nâng cấp của trực thăng Mi-2 của Triều Tiên cũng như các trực thăng Mi-4 và Mi-8 được mua từ Liên Xô vài thập niên trước. Một số trực thăng được trang bị các rocket và súng máy.

“Các trực thăng này được sử dụng cho các cuộc tấn công trên bộ và các cuộc tập trận lưu động”, Yonhap dẫn lời một quan chức.

Các trực thăng từ 2 căn cứ có thể tiếp cận đảo tiền tiêu Baengnyeong của Hàn Quốc chỉ trong vòng 2 hoặc 3 phút, tờ Chosun Ilbo đưa tin.

Bộ quốc phòng Hàn Quốc từ chối bình luận về thông tin trên.

Bão Vicente đổ bộ vào Hồng Kông, hơn 100 người bị thương

Hơn 100 người đã bị thương và nhiều cây cối bị quật đổ khi cơn bão Vicente ập vào Hồng Kông đêm qua với sức gió lên tới 140km/h, các quan chức hôm nay cho biết.

>>Video: Thủ đô Philippines điêu đứng trong bão dữ

Giới chức đã nâng cảnh báo bão lên cấp độ nghiêm trọng nhất - cấp độ 10 - lần đầu tiên kể từ năm 1999, khi bão Vicente tấn công Hồng Kông vào lúc nửa đêm.

Cho tới sáng nay, cảnh báo cấp độ 10 đã được giảm xuống cấp 8 khi cơn bão tiến về phía tây và suy yếu ở bờ biển phía nam Trung Quốc, nhưng giới chức vẫn yêu cầu người dân cần thận trọng.

Một chiếc ô bị hỏng và tràn ngập lá cây trên đường phố Hồng Kông sau khi bão Vicente đổ bộ 

“Mặc Vicente đang di chuyển chậm ra khỏi Hồng Kông và bắt đầu suy yếu, nhưng gió mạnh vẫn hoành hành tại nhiều khu vực của vùng lãnh thổ này. Người dân vẫn nên đề phòng”, Cơ quan thiên văn Hồng Kông cho biết.

Hơn 600 cây đã bị quật đổ trong đêm và những mảnh vỡ của của các toà nhà rơi xuống các đường phố ở trung tâm khi mọi người trở về nhà sau giờ làm việc vào tối qua. Người dân đã được khuyên nên tìm nơi ẩn náu.

Các dịch vụ phà, tàu hoả và xe buýt đã bị tạm dừng hoặc hoạt động với công suất giảm. Cảng của Hồng Kông đã bị đóng. 44 chuyến bay bị huỷ và 270 chuyến khác bị hoãn.

Singapore thử tên lửa trên Biển Đông

Hải quân Singapore (RSN) hôm qua bắn thử tên lửa Barak trên Biển Đông, phá hủy thành công mục tiêu giả định là một máy bay không người lái.

Asia One cho hay đây là một nội dung trong cuộc tập trận chung thường niên lần thứ 18 giữa Singapore và Mỹ mang tên Hợp tác Huấn luyện và Sẵn sàng Trên biển CARAT 2012.

Tàu hộ vệ tên lửa cải tiến RSS Victory bắn thử tên lửa Barak trong tập trận CARAT 

Theo đó, tên lửa Barak đã được phóng ra từ tàu hộ vệ tên lửa cải tiến của RSN là RSS Victory, chống lại mục tiêu là một máy bay không người lái giả định.

Theo Bộ Quốc phòng Singapore, các cuộc bắn thử tên lửa tương tự cũng từng được tiến hành trong những lần tập trận CARAT trước đây. Cuộc tập trận là cơ hội để hải quân Mỹ và Singapore làm việc và hợp tác chặt chẽ, thắt chặt thêm mối quan hệ và sự hiểu biết lẫn nhau.

 Video về cuộc tập trận Balikatan 2012 (Phần 1)

 Video về cuộc tập trận Balikatan 2012 (Phần 2)

Đài Loan sắp đưa tên lửa tự chế vào hoạt động

Viện nghiên cứu khoa học Trung Sơn Đài Loan ngày 23/7 cho biết sẽ đưa hệ thống tên lửa tự chế Lôi Đình 2000 với nhiều ống phóng vào hoạt động trong tháng 8 tới.

Báo Liberty Times dẫn một nguồn tin quân sự giấu tên cho biết sau khi được trang bị vũ khí mới, “khả năng chống đổ bộ của quân đội Đài Loan sẽ được tăng đáng kể”, thậm chí có thể vô hiệu hóa tàu đổ bộ của Trung Quốc trước khi các tàu này kịp vào bờ.

Hệ thống tên lửa Lôi Đình 2000 của Đài Loan 

Theo AFP, hệ thống tên lửa mới này có thể sẵn sàng chiến đấu trong khoảng 7-8 phút, nhanh hơn 10 phút so với loại tên lửa truyền thống vận hành thủ công trước đó của quân đội Đài Loan. Lôi Đình 2000 có thể phóng 40 tên lửa/phút với tầm xa 45km.

Cùng với kế hoạch chế tạo khoảng 50 hệ thống tên lửa Lôi Đình 2000 với chi phí khoảng 483 triệu USD, Đài Loan sẽ mua lại một lượng lớn xe tăng M1 Abrams được Mỹ sử dụng tại chiến trường Iraq và Afghanistan để nâng cấp 1.200 xe tăng M60 và M48 hiện có.


Đỗ Hường (tổng hợp)


Bình luận
vtcnews.vn