Bạn biết gì về tàu hải giám Trung Quốc?

Thế giớiThứ Ba, 10/07/2012 06:01:00 +07:00

(VTC News) - Cụm từ "tàu Hải giám" gần đây xuất hiện rất nhiều trên truyền thông. Vậy nó do ai quản lí, ra đời từ đâu... bài viết sau sẽ làm rõ điều đó.

(VTC News) - Cụm từ "tàu Hải giám" gần đây xuất hiện rất nhiều trên truyền thông vậy nó do ai quản lí, ra đời từ đâu... bài viết sau sẽ làm rõ điều đó.



Hải giám là cơ quan Giám sát hàng hải của Trung Quốc, được thành lập vào ngày 19/10/1998. Đây là lực lượng bán vũ trang có trách nhiệm thực thi pháp luật và duy trì trật tự trong vùng biển Trung Quốc, vùng đặc quyền kinh tế, bào vệ môi trường, tài nguyên và các phương tiện hàng hải.

Ngoài ra lực lượng này còn nhận nhiệm vụ thực hiện các cuộc điều tra hàng hải. Thậm chí, trong các trường hợp khẩn cấp, tàu hải giám có thể được triển khai cho các nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn trên biển.

Đây là một trong số 5 lực lượng hành pháp liên quan đến bờ biển của Chính phủ Trung Quốc. Trong đó 4 lực lượng còn lại là: Tuần duyên - chuyên tuần tra bờ biển, Ủy ban an toàn hàng hải - chịu trách nhiệm tìm kiếm cứu nạn, Ngư chính - quản lí các hoạt động đánh cá và Hải quan - giám sát, ngăn chặn các hành động buôn lậu qua đường biển ở Trung Quốc.

Huy hiệu của Lực lượng Hải giám Trung Quốc 

Hải giám sử dụng tàu và máy bay để tuần tra trong khu vực ven và bờ biển của Trung Quốc. Ngoài ra một nhiệm vụ quan trọng khác nữa là ngăn chặn các hành động đổ rác thải công nghiệp xuống biển.

Trong một vài năm gần đây, các tàu và máy bay của lực lượng này đã nhận nhiệm vụ tuần tra ở một số vùng đang tranh chấp ở Biển Đông mà Trung Quốc tự mình tuyên bố chủ quyền.

Về mặt tổ chức, Hải giám có 3 cơ sở trải đều trên các vùng biển khác nhau của Trung Quốc. Đầu tiên là cơ sở tại Thanh Đảo phụ trách biển Hoàng Hải, cơ sở Thượng Hải phụ trách vùng biển Đông Trung Quốc và cuối cùng là cơ sở Quảng Châu phụ trách biển Nam Trung Quốc.

Một tàu hải giám của Trung Quốc 

Mỗi cơ sở có 3 đội tàu hải giám, một đơn vị máy bay, các đơn vị làm công tác thông tin liên lạc và hậu cần kèm theo.

Ngoài ra, Hải giám còn phối hợp hoạt động với 11 cơ sở cấp tỉnh, 50 cơ sở cấp thành phố trực thuộc trung ương và 170 đơn vị  cấp quận ở các khu vực ven biển.

Hải giám Trung Quốc được tổ chức như một lực lượng bán quân sự, các nhân viên của họ mặc đồng phục xanh trắng và cũng phải trải qua một số cuộc đào tạo quân sự nhất định.

Tàu hải giám 84 của Trung Quốc 

Tháng trước, Trung Quốc đã cho biết sẽ tiếp tục nâng cấp số lượng tàu và máy bay cho lực lượng Hải giám để bảo vệ lợi ích quốc gia.

Theo đó, ông Liu Cigui người đứng đầu Ủy ban phát triển đại dương Trung Quốc cho biết sẽ có khoảng 36 tàu Hải giám đang được đóng mới sẽ được đưa vào phục vụ trong năm 1, 2 năm tới.

Tính đến cuối 2011, lực lượng Hải giám Trung Quốc đang có khoảng 10.000 nhân viên với gần 400 tàu Hải giám và 10 máy bay trong biên chế chính thức.






Tùng Đinh
Bình luận
vtcnews.vn