Báo điện tử VTC News
Thứ Tư, ngày 19 tháng 6 năm 2013

Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân đội tới biên giới Syria

(VTC News) – Hôm 26/6, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố quân đội nước này sẽ thay đổi nguyên tắc trong chiến lược quân sự với Damascus từ sau vụ việc 1 chiếc máy bay chiến đấu bị Syria bắn hạ cuối tuần trước.
Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ triển khai lực lượng quân đội tới khu vực biên giới chung với Syria trước ‘mối đe dọa tiềm ẩn’ từ quốc gia láng giềng.

Tuyên bố trên của ông Recep Tayyip Erdogan được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang ngày một căng thẳng kể từ sau vụ Syria tấn công chiếc phản lực cơ F-4 Phantom của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 22/6.

 Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan coi việc quân đội Syria bắn hạ máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ là "hành động khiêu khích"

Thứ Ba (ngày 26/6), ông Erdogan cũng đã mạnh mẽ lên án hành động của quân đội Syria.

"Kể cả chiếc phản lực cơ của chúng tôi có lạc trong không phận Syria khoảng mấy giây đi chăng nữa thì cũng chưa đến mức họ phải hành động như vậy. 

Chưa kể việc chiếc máy bay không được trang bị vũ khí và chỉ xuất hiện một mình. Và họ đã bắn hạ nó mà không đưa ra bất cứ một dấu hiệu cảnh báo nào. Đây thực sự là một hành động khiêu khích” – Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ nói.

Vụ việc bắt đầu kể từ hôm 22/6 khi Syria tuyên bố dùng tên lửa bắn hạ một phản lực cơ F-4 Phantom của Thổ Nhĩ Kỳ vì cho rằng chiếc máy bay này đã vi phạm không phận nước mình. 

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ tố cáo Syria đã tấn công chiếc F-4 trong khu vực không phận quốc tế khi nó đang bay qua biển Địa Trung Hải vào thứ Sáu tuần trước.

Mảnh vỡ của chiếc chiếc cơ ‘xấu số’ sau đó đã được tìm thấy trong vùng biển thuộc lãnh hải Syria ở độ sâu từ 1000 – 1.300m, gần tỉnh Latakia.

Hôm 26/6, chính quyền Ankara còn tố cáo Syria về việc tiếp tục tấn công một chiếc máy bay khác của không quân Thổ Nhĩ Kỳ khi nó đang làm nhiệm vụ tìm kiếm chiếc F-4 Phantom bị bắn hạ trước đó.

Tuy nhiên, chiếc máy bay may mắn này đã không bị bắn rơi.

Chính vì những lý do trên, trong những ngày gần đây, căng thẳng trong quan hệ giữa Ankara và Damascus ngày một leo thang khiến cộng đồng quốc tế không khỏi quan ngại.

 Chiếc phản lực cơ F-4 Phantom bị tấn công hôm 22/6

Phản ứng trước hành động ‘gây hấn’ của Syria, Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan cho biết quân đội nước này đang được đặt trong trạng thái báo động ở mức cao. 

Theo đó, “các nguyên tắc lâm chiến của Lực lượng Vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đối với Syria đã thay đổi. Tính từ thời điểm này trở đi, bất cứ một mục tiêu quân sự nào từ phía Syria chạm tới biên giới Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đều được coi là đe dọa an ninh quốc gia và sẽ lập tức bị tiêu diệt.”

Trước đó, hôm 24/6, Thổ Nhĩ Kỳ đã trình kiến nghị lên Hội đồng khối quân sự Bắc Đại Tây Dương về việc nhanh chóng họp bàn giải pháp đối phó Syria theo quy định tại Điều 4, Hiến chương NATO.

Sau cuộc họp diễn ra tại thành phố Brussels (Bỉ) hôm qua (26/6), Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen chỉ trích hành động của Syria là ‘không thể chấp nhận được’. 

"đây còn là một minh chứng rõ nét cho thấy thái độ coi thường nguyên tắc quốc tế, xem nhẹ vấn đề an ninh và hòa bình thế giới, cũng như bàng quan trước sự sống của con người”, ông Anders Fogh Rasmussen nói.

Nhân đây, ông Rasmussen cũng kêu gọi Syria cam kết ‘sẽ không để xảy ra thêm bất cứ trường hợp nào tương tự’.

 Tổng thư ký khối quân sự Bắc Đại Tây Dương Anders Fogh Rasmussen

Mỹ và nhiều quốc gia khác cũng đã lên tiếng phản đối cách cư xử ‘thiếu kiềm chế’ của chính quyền Damascus đồng thời khuyến khích Thổ Nhĩ Kỳ xem xét thật kỹ giải pháp để đáp trả.

Trước việc Ankara điều quân tới trấn áp vùng biên giới chung với Syria, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta hôm 26/6 cho rằng đây là hành động cần thiết của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm mục đích tự vệ.

Tuy nhiên, Syria cũng không chịu ‘ngồi yên’.Hôm thứ Hai (ngày 25/6), Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Syria Jihad Makdissi một lần nữa khẳng định chiếc phản lực cơ F-4 bị bắn hạ ngay trong không phận Syria.

“Chiếc máy bay đã vi phạm không phận Syria. Chính Thổ Nhĩ Kỳ cũng  từng thừa nhận chuyện này. Cho dù nó có đang bay thử nghiệm hay làm nhiệm vụ trinh sát đi chăng nữa thì vi phạm vẫn là vi phạm mà thôi” – ông Makdissi nói.

Mối quan hệ của hai nước vốn là đồng minh Syria – Thổ Nhĩ Kỳ xấu đi kể từ khi Ankara mạnh mẽ lên án chính quyền Tổng thống Assad về các cuộc đàn áp tàn bạo đối với quân biểu tình. 

Trong khi Damascus cũng không mấy ‘vừa lòng’ khi ngày càng có nhiều người Syria (bao gồm cả quan chức cấp cao và quân nhân đào ngũ) bỏ trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ xin tị nạn do xung đột trong nước.

 Xác chiếc máy bay 'xấu số' được tìm thấy trên biển Địa Trung Hải, gần tỉnh Latakia của Syria

Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc cũng cho biết sẽ thảo luận những hình phạt thích hợp dành cho chính quyền Tổng thống al-Assad nếu những nỗ lực hòa bình của Đặc sứ LHQ và Liên đoàn Ả-rập Kofi Annan tại Syria bị vô hiệu hóa.

Theo thống kê của Liên hiệp quốc, sau hơn 1 năm bạo loạn nổ ra, ở Syria đã có hơn 12.000 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa quân đội chính phủ và phe đối lập trong khi hàng trăm nghìn người khác phải đi sơ tán ở nước ngoài.
Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân đội tới biên giới Syria
Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân đội tới biên giới Syria Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân đội tới biên giới Syria
5101414
Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân đội tới biên giới Syria VTC News - Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân đội tới biên giới Syria Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân đội tới biên giới Syria

Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân đội tới biên giới Syria

Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân đội tới biên giới Syria 105 1414
banner