Hàng loạt quan chức rời bỏ Tổng thống Syria Assad

Thế giớiThứ Sáu, 22/06/2012 02:20:00 +07:00

(VTC News)- Hôm 22/6, một quan chức Mỹ cho biết nhiều thành viên nội trong chính phủ Syria đang lập kế hoạch bí mật nhằm 'bỏ rơi' Tổng thống al-Assad.

(VTC News) – Các thành viên nội các trong chính phủ Syria đang “lên kế hoạch bí mật” để đào ngũ mở đầu bằng sự kiện một đại tá thuộc không quân nước này tự ý từ bỏ nhiệm vụ và bay sang Jordan xin tị nạn chính trị hôm 21/6.

Tờ nhật báo Telegraph dẫn lời một số quan chức Mỹ cho biết, các thành viên nội các Syria đang lập kế hoạch bí mật để rút khỏi lực lượng do Tổng thống Bashar al-Assad dẫn đầu. Nguyên nhân là do chính phủ đang  đối mặt với nhiều sự chỉ trích gay gắt cũng như những lời đe dọa từ phe đối lập.
Trong khi đó, những quan chức quân sự cấp cao Syria cũng đang tỏ ra “nhún nhường” để tìm kiếm thêm “cửa ngõ” đối thoại cũng như thảo luận với phe đối lập về điều kiện buông súng.
 Tổng thống Assad đứng trước nguy cơ bị buộc phải từ chức do sự phản đối gay gắt trong nước cũng như sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế
Hôm qua (21/6), một đại tá thuộc Không quân Syria đã trở thành quan chức cấp cao đầu tiên đào ngũ khỏi quân đội của Tổng thống Assad. Theo đó, đại tá Hassan Merei al- Hamade đã tự ý bỏ nhiệm vụ tấn công thành phố Dera và điều khiển chiến đấu cơ MiG-21 bay sang lãnh thổ Jordan.
Cũng theo nguồn tin này, một số phi công khác điều khiển 3 chiến cơ MiG phục vụ trong Không quân Syria đã đào ngũ và đang lo sợ bị bắt trở lại.
Sau hơn 15 tháng diễn ra làn sóng biểu tình chống chính phủ tại Syria, hiện Tổng thống al-Assad đang phải đối mặt với những áp lực căng thẳng trong nước cũng như sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế. Thậm chí, ông Assad phải đứng trước nguy cơ từ chức.

Trong khi đó, chính phủ dưới quyền Tổng thống Syria còn chưa tìm được giải pháp cho vấn đề đối ngoại vì liên tiếp gặp phải sự phản đối của các nước trên thế giới. Tình trạng này khiến người ta nhớ lại ‘kết thúc buồn’ của Đại tá Muammar Gaddafi ở Libya.
 Vụ việc một đại tá Không quân Syria tự ý bỏ nhiệm vụ và điều khiển chiến đấu cơ MiG 21 sang Jordan xin tị nạn chính trị đã khiến chính phủ nước này vô cùng phẫn nộ
Trước tình hình bất ổn và một tương lai mờ mịt của chính quyền Assad, một số quan chức thân cận với nhà lãnh đạo Syria đang tìm cách chuẩn bị ‘rút lui’ an toàn – nhân viên cấp cao của Mỹ tại Washington nhận định.

Tất nhiên, những thân cận muốn tẩu thoát cũng sẽ không ngoại trừ việc chuyển tiền ra ngân hàng nước ngoài ở Leban và Trung Quốc; liên hệ với các phần tử phe đối lập; xin trợ giúp của chính phủ các nước phương Tây.
Về phía phe đối lập, họ cũng thừa nhận đang tích cực kêu gọi sự giúp đỡ từ Mỹ nhằm đẩy mạnh hơn nữa chiến dịch ‘cô lập’ Tổng thống Assad. Một nguồn tin của lực lượng này cho hay: “ Chúng tôi biết rằng nhiều quan chức cấp cao Syria đang có ý định rút lui cho một sự thay đổi đúng đắn. Trong số đó có người là thân cận của Tổng thống. Mong sao ông ta sớm rời khỏi đất nước này.”
Vụ việc đại tá Hassan trốn sang Jordan xin tị nạn chính trị vào hôm 21/6 vừa qua đã làm lóe lên tia hy vọng cho những người ‘cùng chí hướng’. Không những thế, theo nhận định của các nhà hoạt động phe đối lập, hành động này còn là dấu hiệu cho thấy lòng trung thành trong quân đội Syria đang bị lung lay mạnh trước sự cô lập quốc tế ngày càng gia tăng. 
Đặc sứ Liên hiệp quốc và Liên đoàn Ả-rập, Kofi Annan đã nhiều lần có chuyến thăm tới Syria để thuyết phục chính quyền Tổng thống Assad về một giải pháp hòa bình nhằm chấm dứt xung đột 
Trong khi Bộ Quốc phòng Syria gọi những quân nhân đào ngũ là kẻ phản bội thì Nhà Trắng lại tuyên bố chính quyền Tổng thống Obama “luôn hoan nghênh những quyết định đúng đắn và sự lựa chọn sáng suốt của các phi công”. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, Victoria Nuland nói: ‘ Đó là cách mọi chuyện bắt đầu. Chẳng còn gì phải nghi ngờ khi một quan chức quân sự dám lái chiếc máy bay trị giá 25 triệu bảng sang xin tị nạn ở một quốc gia khác.”
Kể từ khi xung đột nội bộ ở Syria bùng nổ vào tháng 3/2011, đã có hơn 100.000 người di tản sang Jordan lánh nạn, bao gồm nhiều binh sĩ thuộc lực lượng quân đội nước này.
Hiện, Liên hiệp quốc và phái đoàn của đặc sứ Liên đoàn Ả-rập Kofi Annan cùng chính phủ nhiều nước phương Tây vẫn đang nỗ lực nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán về một giải pháp hòa bình cho Syria. Tuy nhiên, lộ trình kết thúc xung đột nội bộ giữa chính quyền Tổng thống Assad và phe nối dậy gặp không ít trở ngại khiến căng thẳng tiếp tục leo thang.

Hạ Giang

Bình luận
vtcnews.vn