Nga thử nghiệm 2 máy bay không người lái mới

Thế giớiThứ Tư, 13/06/2012 10:45:00 +07:00

Bộ Quốc phòng Nga đang tiến hành thử nghiệm phương tiện bay trinh sát không người lái tầm gần Eleron-3 và Eleron-10.

Bộ Quốc phòng Nga đang tiến hành thử nghiệm phương tiện bay trinh sát không người lái tầm gần Eleron-3 và Eleron-10.

Theo Interfax, Tư lệnh Lục quân Nga Thượng tướng Vladimir Chirkin tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga đang thử nghiệm một vài thiết bị bay không người lái do Nga sản xuất phục vụ cho Lục quân.

“Chúng tôi đang tiến hành thử cấp nhà nước các tổ hợp trinh sát đường không cự li gần Eleron-3 có bán kính hoạt động 25km và Eleron-10 có bán kính 50km do công ty cổ phần Eniks ở Kazan sản xuất", ông Chirkin nói.

Theo ông này, các tổ hợp không người lái Takhion do Izhmash sản xuất có bán kính hoạt động 40Km và ZALA421-08 do ZALA AERO sản xuất có bán kính hoạt động 15km cũng chuẩn bị để được thử nghiệm.

Trước đây, như ông Chirkin thông tin, Bộ Quốc phòng đã kết thúc thử nghiệm UAV đa năng Orlan-10 có bán kính hoạt động 120km. Không có tin về thời gian có thể đưa các máy bay không người lái mới vào trang bị và giá thành của chúng.
Hai loại UAV Eleron 3 và Eleron 10 của Nga. 

Các cuộc thử máy  bay không người lái, theo giải thích của Thượng tướng Chirkin, được tiến hành trong khuôn khổ trang bị lại tổng hợp cho các đơn vị của Lục quân.

Ngoài UAV, đến 2015, Bộ Quốc phòng Nga có kế hoạch mua sắm cho Lục quân các tổ hợp trinh sát, chỉ huy và liên lạc KRUS Streltss và xe bọc thép Lynx M65 được sản xuất theo giấy phép của hãng Iveco Italia.

Các đơn vị phòng không Nga sẽ nhận được các hệ thống tên lửa phòng không S-300V4, Buk-M3, Tor-M2 và tên lửa vác vai Verba.

Theo ông Chirkin, Bộ Quốc phòng có kế hoạch cung cấp cho các đơn vị pháo binh: tổ hợp tên lửa chiến thuật – chiến dịch Iskander-M, hệ thống pháo phản lực Tornado-G, lựu pháo tự hành Msta-S, tổ hợp tên lửa chống tăng tự hành Khrizantema-S.

Các đơn vị binh chủng hợp thành và tăng-thiết giáp sẽ nhận được xe tăng T-72B1(2) được nâng cấp ngang T-90, cũng như xe bọc thép BTR-82A.

Tháng 4/2012, đã có tin về kế hoạch của Bộ Quốc phòng Nga năm 2014 sẽ thử nghiệm máy bay không người lái vũ trang đầu tiên do Nga sản xuất.

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây

 

Theo Đất Việt
Bình luận
vtcnews.vn