Triều Tiên đòi ngư dân Trung Quốc 900.000NDT tiền chuộc

Thế giớiThứ Năm, 17/05/2012 09:30:00 +07:00

(VTC News)- nhóm người bắt cóc đòi mỗi tàu cá nộp 300.000 nhân dân tệ tiền chuộc mới chịu thả 3 tàu cá.

(VTC News) - Một số cơ quan truyền thông Trung Quốc đưa tin, ngày 8/5, 3 tàu cá Trung Quốc đã bị một tàu lạ Triều Tiên trấn áp và bắt giữ khi đang hoạt động ở gần vùng biển Hoàng Nham.


Một tàu chiến của Triều Tiên đã lôi tàu cá Trung Quốc vào vùng biển của họ và giam giữ, 29 thuyền viên Trung Quốc đến nay vẫn chưa được trả tự do.

 
3 thuyền trưởng cho hay, 3 tàu cá Trung Quốc bị trấn áo lần lượt là tàu cá số 23979, 23528 và 23536, có tổng cộng 29 người trên tàu (bao gồm cả thuyền trưởng và thuyền viên). Tàu cá Trung Quốc bị tàu Triều Tiên cưỡng chế và bắt giữ, Triều Tiên yêu cầu mỗi tàu cá phải nộp 300.000 - 400.000 nhân dân tệ mới chịu thả họ.

Chiều qua (16/5),  Cơ quan thông tin của Bộ Ngoại giao cho biết, Trung Quốc đã đưa ra những báo cáo liên quan. Trung Quốc đang điều tra thông tin 3 tàu cá bị bắt, đồng thời duy trì sự qua lại mật thiết với Triều Tiên, sớm giải quyết ổn thỏa các vấn đề liên quan, đảm bảo an toàn và quyền lợi hợp pháp cho công dân Trung Quốc.

Chiều qua, văn phòng ngư chính tỉnh Liêu Ninh cho hay, họ đã nhận được thông tin về việc tàu cá Trung Quốc bị bắt giữ. Tuy nhiên, những sự việc tương tự đều  do cảnh sát Liêu Ninh  giải quyết theo  thỏa thuận của hai nước.

Vệ tinh bắc đẩu trên tàu 23527 cho thấy tàu hoạt động trong vùng biển Trung Quốc

Đối với cáo buộc tàu cá Trung Quốc hoạt động vượt biên giới, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay cơ quan Ngư chính đang xây dựng hệ thống giám sát tàu cá, nhưng vẫn chưa hoàn tất, do đó phải dựa vào hệ thống định vị vệ tinh bắc đẩu trên tàu ngư dân làm căn cứ xác định vị trí khi hoạt động.

Một nhân viên điều tra tỉnh Liêu Ninh nói: "Chúng tôi đang thương lượng với họ", và chưa thể tiết lộ quá trình xử lý vụ việc, có kết quả sẽ lập tức thông báo.

Hôm qua, thuyền trưởng tàu số 23527 Khương Trung Quốc đã tường thuật toàn bộ sự việc tàu cá 23528 bị bắt hôm 8/5.

Ông Khương nói, hơn 13h chiều ngày 8/5, ông cùng tàu cá 23528 đánh bắt cá ở vùng biển Trung Quốc. Đột nhiên thấy một tàu chiến nhỏ từ phía bắc tiến tới áp sát tàu 23528.

Trên tàu lạ đó có khoảng 4 hay 5 người, họ mặc đồng phục màu xanh, đầu đội mũ xanh đang điều khiển tàu. Hốt hoảng, ông Khương chuẩn bị phát tín hiệu gọi tàu 23528 thì phát hiện tín hiệu trên tàu bị mất.

Sợ hãi, ông Khương bảo thuyền viên lập tức lái tàu về hương Tây, rời khỏi vùng nước này.

Cùng lúc, tàu cá 23536 đã bị bắt. Trước đó, khoảng 4h sáng cùng ngày, tàu cá 23979 cũng đã bị bắt đi. Thuyền trưởng tàu cá 23902 Triệu Văn Thanh hôm đó cũng có mặt ở vùng nước đó, ông ấy nghe thấy thuyền trưởng tàu cá 23979 nói tàu chiến Triều Tiên đã tới bắt giữ họ.

Tàu cá số 23527 trở về cảng Đại Liên tường thuật sự việc

Khương Trung Quốc và Triệu Văn Thanh khẳng định, tàu cá Trung Quốc khi đó rõ ràng hoạt động trong vùng biển của Trung Quốc.

Có tất cả 29 ngư dân trên 3 tàu cá mang số hiệu 23979, 23528, 23536 (bao gồm thuyền trưởng và các thuyền viên). Thuyền trưởng tàu 23536 Trương Đức Xương là người đầu tiên nhận được điện thoại của thuyền trưởng Hàn Cường.

Ông Xương nói, khoảng 9h ngày 9/5, Hàn Cường đã gọi điện cho ông và nói, Triều Tiên đòi mỗi tàu cá bị bắt nộp 400.000 nhân dân tệ tiền chuộc, 3 tàu tổng là 1,2 triệu nhân dân tệ mới chịu thả người và tàu. Hàn Cường nói thêm, tàu cá đã bị nhóm người Triều Tiền bắt giữ. Tài sản trên tàu đều đã bị tịch thu, 9 người trên tàu đã bị bắt.

Ông Xương nói, ông đã nhận được điện thoại của Hàn Cường vào 2 ngày 11/5 và 13/5 yêu cầu mỗi tàu nộp 300.000 nhân dân tệ tiền chuộc và ra hạn cuối giao tiền là ngày 13/5.

Ngày 15/5, thuyền trưởng Hàn Cường lại gọi điện nhấn mạnh, nếu trong 2 ngày nữa mà không nộp 300.000 nhân dân tệ sẽ không thả thuyền trưởng, mà sẽ bán họ. 3 thuyền trưởng bị bắt cho hay họ  không thể xoay được số tiền lớn như vậy.

Đỗ Hường


Bình luận
vtcnews.vn