Chiêm ngưỡng 'nàng tiên cá' giữa đời thực

Thế giớiThứ Bảy, 12/05/2012 01:00:00 +07:00

(VTC News) - Người mẫu Hannah Fraser đang rất hạnh phúc khi công việc hàng ngày của cô là khoác lên mình chiếc đuôi cá lộng lẫy bơi lội giữa biển cả.

(VTC News) - Đam mê hình tượng nàng tiên cá trong cổ tích từ khi lên 3, đến nay, ở tuổi 36, Hannah Fraser đang rất hạnh phúc khi công việc hàng ngày của cô là khoác lên mình chiếc đuôi cá lộng lẫy bơi lội giữa biển cả.    

Hannah Fraser, VĐV bơi lội người Australia hiện sống ở Los Angeles bị cuốn hút bởi hình ảnh những nàng tiên xinh đẹp giữa biển cả từ khi mới 3 tuổi.

Đến năm lên 9, cô đã tự tay làm chiếc đuôi cá đầu tiên sau khi xem xong bộ phim Splash với nữ diễn viên chính Daryl Hannah thủ vai nàng tiên cá.

Hiện tại, công việc chính của người phụ nữ 36 tuổi này là người mẫu, diễn viên và nghệ sĩ trình diễn, bơi lội cùng những chú cá voi, cá heo, cá đuối gai độc, và thậm chí cả cá mập.
'Nàng tiên cá' và chú cá voi xanh

Hannah có “biệt tài” nhịn thở trong vòng 2 phút và có thể lặn sâu tới 14m, cho phép cô di chuyển nhẹ nhàng trong nước như một nàng tiên cá thực thụ mà không bị hạn chế bởi những thiết bị lặn.

Nhưng với bộ ảnh của Hannah xuất hiện trong cuốn sách thiếu nhi “The Surfer and the Mermaid” (“Người lướt sóng và nàng tiên cá”), với mục đích truyền cảm hứng yêu mến đại dương. Nhiếp ảnh gia Ted cho biết: “Tất cả những bức ảnh của Hannah đều rất thơ mộng, và chỉ có thể mô tả bằng những từ “siêu thực” và “tuyệt vời”.

Năm 2007, Hannah đã tham gia bơi tại biển Taiji, Nhật, cùng với 30 VĐV lướt sóng, các ngôi sao và nhạc sĩ, trong nỗ lực ngăn chặn việc giết hại cá heo tàn nhẫn tại địa phương.
Hannah nổi tiếng với nhiều nỗ lực bảo vệ những loài cá khổng lồ ở đại dương

Tuy nhiên, những ngư dân đã đánh họ bằng gậy gộc và cố tình hướng chân vịt tàu về phía đoàn người, khiến nhóm vận động không thể tiếp cận và bảo vệ cá heo.


Không từ bỏ niềm đam mê, 2 năm sau đó, vào 2009, “nàng tiên cá” lại “đương đầu” cùng những con cá mập trắng khổng lồ dài hơn 4m ở ngoài khơi đảo Guadalupe, Mexico. Nhớ lại lần đó, Hannah cho biết: “Tôi nghĩ rằng nếu tôi muốn trở thành một nàng tiên cá “chuyên nghiệp”, tôi phải đối diện với nỗi sợ cá mập của chính mình”.

Nhà làm phim Rob Benavides gần đây đã ghi lại những thước phim tư liệu về cuộc sống của Hannah, trong đó cô xuất hiện với vai trò người mẫu, thợ lặn và nhà bảo tồn sinh vật biển.

Thông điệp mà người đẹp này muốn gửi gắm đó là “Chúng ta nên yêu cầu các quốc gia điều tiết ngành công nghiệp đánh bắt của họ. Những con cá lớn phải mất nhiều năm để phát triển và trưởng thành. Nếu chúng ta tiếp tục đánh bắt vô độ, đại dương sẽ chẳng mấy chốc trống rỗng”.

Cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh tuyệt đẹp về “nàng tiên cá” xinh đẹp Hannah Fraser:
'Nàng tiên cá' Hannah Fraser
 

Thúy Hạnh






Bình luận
vtcnews.vn