Máy bay Nga mất tích thuộc loại sẽ xuất sang Việt Nam

Thế giớiThứ Năm, 10/05/2012 01:07:00 +07:00

(VTC News)– Theo hãng tin CNN, ngày 9-5, một chiếc máy bay Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) của Nga chở theo 44 hành khách bị mất tích khi đang bay ở Indonesia.

(VTC News)– Theo hãng tin CNN, ngày 9/5, một chiếc máy bay Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) của Nga chở theo 44 hành khách bị mất tích khi đang bay ở khu vực Jakarta, Indonesia.

Sự cố xảy ra chiều 9/5 khi chiếc SSJ-100 bất ngờ mất liên lạc với hệ thống Radar hàng không lúc 14h12 phút, tức 21 phút sau khi cất cánh từ sân bay Halim Perdanakusuma, Indonesia. Hai chiếc trực thăng đã được huy động tới khu vực Jarkata để tìm kiếm nhưng do gió mạnh nên đã phải quay trở lại.
 

Máy bay Sukhoi

Theo báo cáo, chiếc máy bay gặp nạn đã bay qua vùng núi Salak, một trong những khu vực núi lửa phía nam thủ đô Jarkata. Nhiều dự đoán rằng máy bay đã bị rơi.

Tuy nhiên, các nhà chức trách Indonesia nói, họ "chưa thấy dấu hiệu của một vụ rơi máy bay nào trong ngày 9/5".

Theo BBC, trước khi bị mất liên lạc với hệ thống, phi công đã xin phép hạ độ cao từ 3.00m xuống 1.800m và chuyển hướng bay sang phải. Tuy nhiên, khi mới ở độ cao 1.889 m thì tín hiệu bị mất trên màn hình của trạm Radar.

Trước đó, chiếc máy bay SSJ-100 đã bay hai lần ở Jarkata trong chuyến bay trình diễn “chào mừng châu Á”, qua sáu nước châu Á trong đó có Việt Nam.

SSJ-100 lần đầu tiên ra mắt vào năm 2008 và năm 2011 đã thực hiện nhiều chuyến bay tới các nước châu Mỹ. Theo dự kiến, Nga sẽ xuất khẩu 10 chiếc SSJ-100 trong năm nay với những khách hàng là Mexico, Indonesia và Lào.

Vũ Tuấn


Bình luận
vtcnews.vn