10 nghề của Tổng thống Putin

Thế giớiThứ Tư, 09/05/2012 09:00:00 +07:00

Putin chứng minh rằng ông không những hoàn thành nhiệm vụ chính trị, mà còn thể lặn biển, chơi khúc côn cầu, vẽ tranh và cứu động vật v.v.

Trong nhiệm kỳ tổng thống lần thứ nhất, ông Vladimir Putin 1 đã lái thử máy bay chiến đấu. Trong bốn năm làm thủ tướng, ông vẫn thể hiện đúng với chính mình: ông đã chứng minh rằng ông không những hoàn thành nhiệm vụ chính thức, mà còn có thể lặn biển, chơi khúc côn cầu, vẽ tranh và cứu động vật.

Nhà khảo cổ học
 Trong khi kiểm tra các cuộc khai quật tại Bán đảo Taman, Thủ tướng Nga Putin đã thử sức ở lĩnh vực khảo cổ học

Tháng Tám năm ngoái, Thủ tướng đã thử thách mình ở vai trò khảo cổ học. Trong cuộc khai quật thành phố Hy Lạp cổ đại Phanagoria trên bán đảo Taman, ông Putin đến thăm một số nơi khai quật do các nhà khảo cổ học trên toàn Nga tiến hành.

Vận động viên hockey

Trong những năm làm thủ tướng, ông Putin nổi tiếng là người hướng tới một lối sống lành mạnh. Ông đã học được khúc côn cầu - một trong những môn thể thao nam tính nhất, các vận động viên Nga luôn luôn thuộc số xuất sắc nhất.
Khúc côn cầu trên băng là môn thể thao phổ biến ở Nga

Thủ tướng nói về  thành công của mình một cách khiêm tốn, rằng ông như "con bò trên băng". Tuy nhiên, thủ tướng vẫn quan tâm đến khúc côn cầu.  

Thợ lặn
Ông Putin trổ tài lặn biển

Trong suốt thời gian đến thăm bán đảo Taman, Thủ tướng Chính phủ đã học được nghề thợ lặn. Ông Putin đã lặn xuống đáy vịnh để xem cái gọi là " Atlantis của Nga " - một phần thành phố cổ đại Phanagoria bị chìm dưới nước.

Nhà địa lý
Ông Putin đã được bầu làm Chủ tịch ban quản trị của Hiệp hội địa lý Nga (RGO) 

Trong nhiệm kỳ thủ tướng của mình, ông Putin quan tâm đến khoa học tự nhiên, đặc biệt là địa lý. Trong năm 2009, ông được bầu làm người đứng đầu hội đồng quản trị ủy thác của Hiệp hội địa lý Nga, và kể từ đó, ông đã tích cực tham gia tổ chức này.

Nhà bảo vệ động vật
Ông Putin tới thăm công viên quốc gia Losinyy Ostrov gần Moscow và chăm sóc con nai như nhà bảo vệ động vật thực thụ 

Sự tham gia vào đời sống Hội địa lý của ông Putin gián tiếp liên quan đến hoạt động bảo vệ động vật. Thủ tướng Chính phủ đích thân kiểm soát hoạt động của các chương trình sự bảo trợ của Hội địa lý Nga như "Báo trắng", "Hổ Xibiri", "Bao tuyết Irbis”,  " Cá voi trắng Beluga"

Thợ lái máy gặt đập liên hợp


Trong tám năm làm tổng thống, ông Putin đã điều khiển nhiều loại thiết bị khác nhau. Trong nhiệm kỳ thủ tướng, danh sách này được bổ sung thêm máy liên hợp.
Trên cương vị thủ tướng, ông đã học cách lái máy gặt đập liên hợp 

Trong vai trò của Thủ tướng Chính đã thử lái máy gặt đập liên hợp trong chuyến đi cùng tổng thống Dmitry Medvedev đến Stavropol mùa thu năm ngoái.

Nhân viên cứu hộ

Tháng 8 năm 2010, khi rừng Nga ở nhiều rơi bốc cháy, Thủ tướng Chính phủ đã đích thân tham gia dập lửa tại khu vực Ryazan.
Thủ tướng Putin đã tham gia dập tắt cháy rừng tại vùng Ryazan trên một chiếc thuỷ phi cơ Be-200 

Người đứng đầu chính phủ đã lái chiếc máy bay chữa cháy Be-200 trong nửa giờ, hút nước từ sông Oka và xả xuống những đám cháy rừng trong vùng phụ cận Ryazan.

Nha sĩ

Trong chuyến thăm vùng Belgorod, Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm một bệnh viện địa phương và đã giải quyết định vấn đề hiện đại hoá trang thiết bị kỹ thuật một cách đặc biệt.
"Nha sĩ" Putin 

Trong phòng nha khoa, Putin đã yêu cầu thống đốc tỉnh Belgorod Yevgeny Savchenko ngồi vào chiếc ghế nha khoa cũ và cười, nhặt một chiếc khoan nhỏ. "Xin vui lòng ngồi xuống.  Nếu ông không thay đổi (thiết bị), tôi sẽ đến đây và chữa răng cho ông bằng cái này.” "Tôi hứa! Tôi hiểu rồi!" Thống đốc ngay lập tức trả lời.

Lái xe đường dài

Mùa hè năm 2010, Putin đã tự tay lái chiếc xe chạy đường dài, vượt gần 2,2 nghìn km trên đường cao tốc Khabarovsk - Chita. Tuy nhiên, trong cuộc hành trình này, ông đã không lái xe tải mà chọn một chiếc xe nhỏ "Lada Kalina" màu vàng.
Ông Putin đã lái xe đường dài từ Khabarovsk và Chita với quãng đường gần 2.200km 

Tại trạm xăng đầu tiên, sau khi đi gần 350 dặm, ông Putin nói với các nhà báo và cư dân địa phương: "Không ngờ, trên thực tế, đây là chiếc xe xe hơi rất tiện lợi, thoải mái và đáng tin cậy."

Họa sỹ

Hàng năm, tại thủ đô phía bắc của Nga, trước lễ Giáng sinh, những người nổi tiếng vẽ tranh, sau đó được bán đấu giá lấy tiền ủng hộ bệnh viện, nhà tế bần, nhà thờ. Trong năm 2008, người đứng đầu chính phủ đến thăm Hội chợ Giáng sinh tại St Petersburg và vẽ một bức tranh.
Tác phẩm của ông Putin

Sáng tác của ông Putin được tặng bằng chứng nhận. Ngoài ra, ông đã được nhận vào hàng ngũ các nghệ sĩ dân gian St Petersburg.

Theo Tiếng nói nước Nga

Bình luận
vtcnews.vn