Thế giới 24h: Triều Tiên có đủ uranium cho 6 quả bom?

Thế giớiThứ Năm, 03/05/2012 05:16:00 +07:00

(VTC News) -Libya sẽ trừng phạt những người ca ngợi Gaddafi, Nga từ bỏ đấu thầu hệ thống hỏa lực cho Indonesia, Triều Tiên có đủ uranium cho 6 quả bom?

(VTC News) - Cùng điểm lại những tin nổi bật trong ngày: Libya sẽ trừng phạt những người ca ngợi Gaddafi, Nga từ bỏ đấu thầu hệ thống hỏa lực cho Indonesia, Triều Tiên có đủ uranium cho 6 quả bom?,...

Sudan muốn tìm kiếm hòa bình với Nam Sudan

Theo AFP và Reuters, Khartoum ngày 3/5 cho biết muồn tìm kiếm hòa bình với Nam Sudan và hy vọng Giuba sẽ phản hồi tích cực các nghị quyết của Liên minh châu Phi (AU) và Liên hợp quốc nhằm chấm dứt thù địch.


Binh sỹ Sudan tại thành phố dầu mỏ Heglig ở vùng biên giới giáp Nam Sudan ngày 24/4 

Philippines cần vũ khí hạng nặng để đấu Trung Quốc

Philippines ngày 2/5 cho biết Manila đã đề nghị Mỹ cung cấp cho lực lượng vũ trang nước này các tàu tuần tiễu, máy bay và các hệ thống radar trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc leo thang.

HĐBA trừng phạt 3 thực thể quan trọng Triều Tiên

Ngày 2/5, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã ra lệnh trừng phạt ba thực thể "rất quan trọng" của Triều Tiên liên quan vụ Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa tầm xa mang theo vệ tinh nhưng thất bại hồi tháng trước.
 
3 thực thể gồm Tập đoàn Green Pine, Ngân hàng Phát triển Amroggang và Công ty Thương mại Heungjin Triều Tiên. Theo một nhà ngoại giao giấu tên, Trung Quốc ban đầu chỉ nhất trí trừng phạt hai công ty, nhưng sau đó đồng ý đưa thêm một công ty vào "danh sách đen" này.

Nga từ bỏ đấu thầu hệ thống hỏa lực cho Indonesia

Đài Tiếng nói nước Nga cho biết, Tập đoàn nhà nước Nga Rosoboronexport đã rút khỏi cuộc đấu thầu cung cấp hệ thống tên lửa hỏa lực cho Indonesia.
 
Tuyên bố trên được ông Nikolai Dimidyuk, Giám đốc sứ mệnh đặc biệt của Rosoboronexport, đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn của báo Giao liên công nghiệp-quân sự.

Tạp chí của al-Qaeda kêu gọi dội bom cháy vào Mỹ

Tạp chí tiếng Anh của tổ chức khủng bố al-Qaeda đã trở lại sau khi các sáng lập viên của nó bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của Mỹ nhiều tháng trước, bằng việc phát lời kêu gọi mở các chiến dịch đánh bom cháy và tấn công bằng vũ khí hóa học ở Mỹ.

Bom cháy


Triều Tiên có đủ uranium cho 6 quả bom?


Với nhà máy sản xuất uranium làm giàu ở quy mô công nghiệp, Triều Tiên được cho là có một lượng uranium được làm giàu ở mức độ cao cho đủ 6 quả bom nguyên tử.

Đây là bức hình chụp khu vực Triều Tiên có thể sẽ tiến hành thử hạt nhân lần thứ 3. Các hoạt động đào xới đều có thể nhìn thấy trong bức hình chụp từ vệ tinh. Theo báo Hàn Quốc và Nhật, Triều Tiên có khả năng sẽ tiến hành thử hạt nhân trong tuần này

Libya sẽ trừng phạt những người ca ngợi Gaddafi

Ngày 2/5, Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) cầm quyền ở Libya đã ban hành các luật mới trừng phạt những người trung thành với cựu lãnh đạo Muammar Gaddafi đã bị giết.

Australia hoãn nhận máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ


Các hãng AP, Reuters đưa tin ngày 3/5, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Stephen Smith cho biết để cắt giảm chi phí, Canberra sẽ lùi lại hai năm việc tiếp nhận 12 máy bay chiến đấu đa năng F-35 đặt mua của Mỹ.

Con trai của thủ lĩnh đối lập ở Syria vừa bị ám sát


Tối 2/5, Ismael Haidar- con trai chủ tịch Đảng Dân tộc Syria Ali Haidar - thủ lĩnh đối lập ủng hộ một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Syria - đã bị các nhóm vũ trang ám sát gần thành phố bất ổn Homs.

Đỗ Hường (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn