Tin sáng 30/4: Trung Quốc bác đề xuất ra tòa luật biển

Thế giớiThứ Hai, 30/04/2012 07:05:00 +07:00

(VTC News) - 1000 tờ 1 USD chu du bằng bóng bay tới Triều Tiên, Lính Campuchia và Thái Lan đấu súng tại biên giới, Mỹ phái chiến đấu cơ tối tân tới Tây Á.

(VTC News) - 1000 tờ 1 USD chu du bằng bóng bay tới Triều Tiên, Lính Campuchia và Thái Lan đấu súng tại biên giới, Mỹ phái chiến đấu cơ tối tân F-22 Raptor tới Tây Á,...

Mỹ phái chiến đấu cơ tối tân F-22 Raptor tới Tây Á

Tờ Bưu điện Washington cuối tuần qua đưa tin Không quân Mỹ đã phái đến căn cứ quân sự ở một trong những quốc gia Tây Á nhóm máy bay chiến đấu-ném bom hiện đại F-22 Raptor.

 Máy bay chiến đấu-ném bom hiện đại F-22 Raptor

Lính Campuchia và Thái Lan đấu súng tại biên giới

Trưa 29/4, đã xảy ra một vụ đấu súng kéo dài khoảng 10 phút giữa binh lính Campuchia và Thái Lan tại khu vực biên giới thuộc huyện Chhan Ksand tỉnh Preah Vihear (Campuchia) và tỉnh Ubon (Thái Lan), cách ngôi đền cổ Preah Vihear khoảng 30 km về phía Đông Nam.

1000 tờ 1 USD chu du bằng bóng bay tới Triều Tiên

Theo hãng tin Kyodo, một nhóm người tị nạn Triều Tiên ở Hàn Quốc ngày 28/4 đã thả 200.000 tờ truyền đơn cùng 1.000 tờ 1 USD bằng bóng bay từ một thị trấn biên giới Hàn Quốc vào lãnh thổ Triều Tiên. Các quả bóng bay còn mang theo 300 đĩa DVD kêu gọi cải thiện tình trạng nhân quyền ở Triều Tiên.

Trung Quốc bác đề xuất ra tòa luật biển quốc tế

Kyodo đưa tin Trung Quốc ngày 29/4 đã bác bỏ đề xuất của Philippines về việc đưa cuộc tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông ra phân xử tại Tòa án quốc tế về Luật Biển.
Tàu hải giám Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough 
Iran lên án Mỹ triển khai máy bay tàng hình ở UAE

THX dẫn nguồn Hãng thông tấn bán chính thức ISNA ngày 29/4 cho biết một nghị sĩ cấp cao của Iran đã lên án việc Mỹ gần đây triển khai các máy bay tàng hình F-22 Raptor tại Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE).

Sudan tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại biên giới

Ngày 29/4, Sudan đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại các khu vực dọc biên giới với Nam Sudan nhằm áp đặt cấm vận thương mại với Juba và ngừng thực thi hiến pháp.

Theo hãng thông tấn SUNA của Sudan, Tổng thống Omar al-Bashir đã ban hành một sắc lệnh tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại các tỉnh thuộc bang Nam Kordofan, và các bang White Nile và Sennar.
Hàng ngàn người chạy trốn khỏi các cuộc xung đột gay gắt giữa Sudan và Nam Sudan 

Ấn Độ phát triển tên lửa chống radar của đối phương

Một nguồn tin ngày 29/4 cho biết Ấn Độ đang phát triển tên lửa chống bức xạ cao tốc (ARM) có khả năng phát hiện và phá hủy hệ thống cảnh báo sớm tiên tiến của đối phương.
Một nhân viên cứu trợ Anh bị chặt đầu ở Pakistan


Thi thể một nhân viên cứu trợ người Anh bị bắt cóc ở Pakistan cách đây bốn tháng đã được phát hiện trong tình trạng bị chặt đầu và được gói trong một chiếc túi vào ngày 29/4, cùng một tờ giấy nhắn nói rằng ông này bị giết do những yêu cầu của bọn bắt cóc không được đáp ứng.

Thi thể là của ông Khalil Rasjed Dale, 60 tuổi, được phát hiện trong một vườn táo ở ngoại vi Quetta, thị trấn lớn nhất ở tỉnh miền tây Baluchistan. Một bác sĩ phẫu thuật địa phương cho hay có thể ông Dale đã bị giết khoảng 12 giờ trước khi thi thể ông được phát hiện.
Ông Khalil Rasjed Dale khi còn sống 
Ấn Độ tăng cường khí tài quân sự

Người đứng đầu Cơ quan Nghiên cứu quốc phòng và phát triển của Ấn Độ Vijay Kumar Saraswat tuyên bố nước này đã sẵn sàng đưa vào hoạt động hệ thống phòng thủ tên lửa 2 vành đai xung quanh thủ đô New Delhi.

Báo The Indian Express dẫn lời ông Saraswat cho hay hệ thống này đã phá hủy các tên lửa tấn công trong 4 cuộc thử nghiệm trước đó và có hiệu quả tương đương lá chắn tên lửa Patriot 3 của Mỹ. Bên cạnh đó, Ấn Độ vừa chính thức biên chế cho hải quân tàu khu trục mới mang tên INS Teg, theo RIA-Novosti.

Đụng độ ở Ai Cập làm hơn 100 người thương vong

Ngày 29/4, Bộ Y tế Ai Cập cho biết các vụ đụng độ kéo dài suốt đêm giữa những người biểu tình Hồi giáo dòng Salafi với các cư dân ở quận Abbassiya, ngoại ô thủ đô Cairo, đã khiến ít nhất một người thiệt mạng và 119 người khác bị thương.

Đỗ Hường (TH)

Bình luận
vtcnews.vn