'Vũ khí di động' Triều Tiên có thể tấn công Mỹ

Thế giớiThứ Tư, 25/04/2012 05:15:00 +07:00

(VTC News) - Pakistan thử thành công tên lửa đạn đạo Shaheen-1A, "Vũ khí di động" của Triều Tiên có thể tấn công Mỹ,... là những tin nổi bật trong ngày.

(VTC News) - Pakistan thử thành công tên lửa đạn đạo Shaheen-1A, "Vũ khí di động" của Triều Tiên có thể tấn công Mỹ, Mỗi phút thế giới chi 3,3 triệu USD cho quốc phòng,...

Pakistan thử thành công tên lửa đạn đạo Shaheen-1A

Quân đội Pakistan thông báo ngày 25/4, nước này đã thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Shaheen-1A.

Vụ thử này được thực hiện chưa đầy một tuần sau khi Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Agni-V.
Tên lửa Shaheen-1A của Pakistan  

Nhân viên sứ quán Pháp ở Indonesia phải nhập viện

Đài Tiếng nói nước Nga dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết hai nhân viên Đại sứ quán Pháp tại Indonesia đã được đưa đến bệnh viện sau khi những người này mở phong bì có thể bị nhiễm các bào tử bệnh than.

Đài Loan vẫn tiếp tục cấm vận quảng cáo của Trung Quốc

Mặc dù các hoạt động trao đổi kinh tế giữa Đài Loan và Trung Quốc vẫn diễn ra thuận lợi nhưng quảng cáo của Trung Quốc vẫn bị cấm ở Đài Loan.

Quân đội Mỹ bị tố che giấu các tài liệu quan trọng

Những luật sư của binh sỹ Bradley Manning - người bị cáo buộc cung cấp tài liệu mật của chính phủ Mỹ cho trang mạng Wikileaks cho rằng, những công tố viên quân sự của Mỹ đã "chơi trận giả” khi không đưa ra những văn bản tài liệu liên quan có thể giúp ích cho phiên xét xử.

 

Mỗi phút thế giới chi 3,3 triệu USD cho quốc phòng

Theo thống kê về chi phí quốc phòng của thế giới năm 2011 được công bố mới đây của Viện Quốc tế (Sipri), có trụ sở tại Stockholm, Thụy Điển, mỗi phút, thế giới chi tới 3,3 triệu USD, tức 198 triệu USD mỗi giờ, 4,7 tỷ USD mỗi ngày và tương đương với 1.738 tỷ USD mỗi năm cho chi phí về quân sự.

Mỹ vẫn dẫn đầu về chi phí quốc phòng với 711 tỷ USD, tương đương với 41% chi phí về quốc phòng của thế giới.

Ảnh: minh họa

"Vũ khí di động" của Triều Tiên có thể tấn công Mỹ

Quan chức quân đội Triều Tiên, Phó Nguyên soái Ri Yong Ho cho biết nước này được trang bị "các vũ khí di động mạnh mẽ" có thể tấn công nước Mỹ.

Theo AP và Kyodo, ông Ri đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ Triều Tiên trước Mỹ và Hàn Quốc vào thời điểm Triều Tiên kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

 Một cuộc thử tên lửa của Triều Tiên năm 2009

Obama gọi mật vụ Mỹ là 'kẻ ngu đần'

Tổng thống Barack Obama gọi những mật vụ Mỹ liên quan đến bê bối mại dâm ở Colombia là "những kẻ ngu đần", khi thêm hai nhân viên nữa tiếp tục từ chức vì vụ này.


Trung Quốc, Philippines tiếp tục thế giằng co

Lính thủy đánh bộ Mỹ và Philippines tham gai diễn tập tấn công bờ biển tại một ngôi làng gần thành phố Puerto Princesa trên đảo Palawan hôm 23/4 

Bắc Kinh cho rằng việc Philippines kéo Mỹ vào tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông chỉ khiến tình thêm căng thẳng, còn Manila khẳng định Mỹ và các nước khác cần được biết những gì đang diễn ra ở đó.


Ai Cập: Cựu Thủ tướng Shafik bị cấm ra tranh cử

Ủy ban bầu cử tổng thống Ai Cập ngày 24/4 đã quyết định loại ông Ahmed Shafik, cựu Thủ tướng Ai Cập trong chính quyền của Tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak ra khỏi danh sách các ứng cử viên tham gia tranh cử Tổng thống nước này.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Hội đồng Tối cao các lực lượng vũ trang (SCAF) đang nắm quyền điều hành Ai Cập ngày 23/4 phê chuẩn một đạo luật đã được Quốc hội nước này thông qua hồi đầu tháng.

Ông Ahmed Shafik, cựu Thủ tướng Ai Cập 

Đỗ Hường (TH)


Bình luận
vtcnews.vn