“Tên lửa Pakistan có thể phủ kín Ấn Độ”

Thế giớiThứ Tư, 25/04/2012 03:52:00 +07:00

(VTC News) - Truyền thông Pakistan cho hay, nước này vừa thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung Shaheen-1A có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

(VTC News) - Truyền thông Pakistan cho hay, nước này vừa thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung Shaheen-1A có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Hãng tin AFP dẫn lời quan chức giấu tên trong Bộ Quốc phòng Pakistan nói, quả tên lửa vừa thử có thể bắn trúng mục tiêu trong cự ly 2.500km tới 3.000km. Nghĩa là, tên lửa có thể bắn tới bất cứ nơi nào trên lãnh thổ Ấn Độ.

Trước đó, hôm 23/4 vừa qua, Pakistan đã thông báo với Ấn Độ việc họ thử tên lửa “vào thời điểm thuận lợi trong khoảng từ ngày 24/4 đến 29/4”. Ấn Độ đã yêu cầu máy bay dân sự tránh xa khu vực biên giới với Pakistan. Nhiều chuyến bay của hàng không Ấn Độ đã buộc phải hủy lịch bay.
Tên lửa Shaheen-1A của Pakistan 

Thông báo của quân đội Pakistan cũng cho biết Shaheen-1A đã bắn trúng mục tiêu trên biển, song không tiết lộ địa điểm thử nghiệm.

Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari và Thủ tướng Yusuf Raza Gilani đã chúc mừng các nhà khoa học và quân đội Pakistan về vụ thử nghiệm thành công.

Trong diễn biến liên quan, Ấn Độ hôm 19/4 tuyên bố họ thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-5, tầm bắn 5.000km. Tầm bắn của Agni-5 có thể vươn tới nhiều thành phố Trung Quốc.
Tên lửa Agni-5 của Ấn Độ 

Giới chức quân sự Ấn Độ tuyên bố sẽ thử thêm 4 đến 5 lần nữa, đảm bảo cho việc Agni-5 có mặt trong danh sách vũ khí Ấn Độ trong năm 2014 hoặc 2015.


Văn Việt


Bình luận
vtcnews.vn