Tin sáng 25/4: Nga quyết không bán S-300 cho Syria

Thế giớiThứ Tư, 25/04/2012 07:12:00 +07:00

(VTC News) - Hàn siết chặt an ninh khu vực các cơ quan báo chí, Philippines dự định khai thác khí đốt tại Biển Đông, ...

(VTC News) - Hàn siết chặt an ninh khu vực các cơ quan báo chí, Philippines dự định khai thác khí đốt tại Biển Đông, Nga sẽ không bán hệ thống tên lửa S-300 cho Syria,...là những tin đáng chú ý trong ngày.

Ông Putin rời chức Chủ tịch Nước Nga Thống nhất

Đương kim Thủ tướng đồng thời là Tổng thống đắc cử nước này Vladimir Putin chiều 24/4 tuyên bố sẽ rời chức Chủ tịch đảng Nước Nga Thống nhất (UR) cầm quyền sau khi nhậm chức tổng thống vào ngày 7/5 tới.
 Tổng thống đắc cử nước này Vladimir Putin

Hàn siết chặt an ninh khu vực các cơ quan báo chí

Theo AFP, ngày 24/4, một sỹ quan an ninh Hàn Quốc yêu cầu giấu tên cho biết cảnh sát nước này đã siết chặt an ninh xung quanh các đài truyền hình và tòa soạn báo lớn sau khi Triều Tiên đe dọa tiến hành các hành động đặc biệt nhằm vào những cơ quan này.

Philippines dự định khai thác khí đốt tại Biển Đông

Philippines ngày 24/4 cho biết nước này hy vọng đảm bảo tương lai năng lượng của mình qua việc khai thác một mỏ khí thiên nhiên tại một khu vực ở Biển Đông mà Trung Quốc cũng đòi chủ quyền.   Động thái này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Manila gia tăng liên quan đến những tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông, đặc biệt là tại bãi đá ngầm Scarborough (đảo Hoàng Nham) gần đây.

Công ty Ấn Độ xúc tiến thăm dò dầu trên Biển Đông

Mạng tin trực tuyến của báo The Pioneer tối 24/4 cho biết Công ty dầu mỏ ONGC của Ấn Độ sẽ cùng với một công ty dầu mỏ Việt Nam xúc tiến thăm dò dầu mỏ tại Biển Đông, bất chấp sự phản đối từ Bắc Kinh.   ONGC-Videsh là công ty con của tập đoàn PSU chuyên trách việc thăm dò dầu khí ở nước ngoài.


Nga sẽ không bán hệ thống tên lửa S-300 cho Syria

Phát biểu với hãng tin Itar-Tass, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết Mátxcơva sẽ cung cấp vũ khí phòng không cho Syria, nhưng không phải là hệ thống tên lửa S-300.   Phó Thủ tướng Rogozin nói: "Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự, thực hiện các hợp đồng hiện tại, nhưng không bao gồm S-300."
Hải Nam xúc tiến du lịch Hoàng Sa dù Việt Nam phản đối

Bất chấp sự phản đối liên tục của Việt Nam, ngày 24/4, Phó Tỉnh trưởng tỉnh đảo Hải Nam (Trung Quốc) Đàm Lực tuyên bố ông này dự kiến bắt đầu phát triển du lịch tại quần đảo Hoàng Sa trong năm nay. Ông Đàm cho biết đang chuẩn bị đưa khách du lịch ra quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam khoảng 350 km về phía Tây Nam.   Mặc dù ông không nêu chi tiết về kế hoạch kể trên, nhưng trước đó Sở Du lịch tỉnh Hải Nam đã tổ chức ít nhất một chuyến đua thuyền du lịch ra quần đảo này.

Cựu nữ Thủ tướng Ucraina Tymoshenko tuyệt thực vì bị đá vào bụng

Bà Tymoshenko quyết định tuyệt thực sau khi bị các nhân viên an ninh của nhà tù đá vào bụng trong lúc ép bà tới bệnh viện.

Cựu thủ tướng Ucraina Tymoshenko

Đỗ Hường (TH)

Bình luận
vtcnews.vn