Tin sáng 24/4: TQ phản đối Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan

Thế giớiThứ Ba, 24/04/2012 07:04:00 +07:00

(VTC News) - Philippines bàn với Mỹ về tranh chấp chủ quyền biển, “Siêu” hàng không mẫu hạm Mỹ cập cảng Australia,...là những tin vắn sáng nay.

(VTC News) - Philippines bàn với Mỹ về tranh chấp chủ quyền biển, Thủ tướng Hà Lan Rutte chính thức đệ đơn từ chức, “Siêu” hàng không mẫu hạm Mỹ cập cảng Australia,...là những tin vắn sáng nay.

LHQ triển khai phái bộ đầy đủ tại Syria vào tuần tới

Ngày 23/4, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã quyết định việc triển khai phái bộ đầy đủ gồm 300 quan sát viên của tổ chức này để giám sát việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn tại Syria có thể được bắt đầu vào tuần sau.



Thủ tướng Hà Lan Rutte chính thức đệ đơn từ chức

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte ngày 23/4 đã đệ đơn từ chức của chính phủ lên Nữ hoàng Beatrix sau khi các cuộc đàm phán về các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" nhằm đưa kinh tế nước này thoát khỏi khủng hoảng bị đổ vỡ.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte 

Trung Quốc sẽ luôn hợp tác với CHDCND Triều Tiên

Trong cuộc gặp phái đoàn Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) đang ở thăm Bắc Kinh ngày 23/4, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã nhấn mạnh việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên sẽ tiếp tục là đường lối chỉ đạo của Đảng và Chính phủ Trung Quốc.

Ai Cập đề nghị cung cấp trở lại khí đốt cho Israel


Bộ trưởng Hợp tác Quốc tế Ai Cập Abul Naga ngày 23/4 nói rằng, Ai Cập sẵn sàng nối lại việc xuất khẩu khí đốt cho Israel sau những căng thẳng vừa qua trong quan hệ giữa hai nước về một hợp đồng cung cấp khí đốt dài hạn.

Hãng thông tấn chính thức MENA của Ai Cập dẫn lời ông Naga cho biết, Ai Cập không phản đối việc Ai Cập và Israel xây dựng lại một hợp đồng mới đi kèm với các điều kiện và một mức giá cung cấp khí đốt mới.


Chính quyền Syria xả súng vào dân, 20 người chết

Các hãng Reuters, AFP đưa tin, các nhà hoạt động cho biết ngày 23/4, lực lượng chính quyền Syria đã nã pháo vào quận Arbaeen tại thành phố miền Trung Hama và xả súng vào người dân, làm ít nhất 20 người thiệt mạng.

Thương vong leo thang sau chuyến thị sát của Liên hợp quốc

Bangladesh: Bạo loạn làm hơn 20 người thương vong

Hãng AFP đưa tin cảnh sát Bangladesh ngày 23/4 cho biết một người biểu tình đã thiệt mạng và hơn 20 cảnh sát bị thương, trong đó có bốn người bị thương nặng, khi cảnh sát nước này tìm cách khống chế một đám đông tới 10.000 người đang biểu tình để phản đối việc thủ lĩnh đối lập Ilias Ali bị mất tích.

 

Nhật: Cháy nổ nhà máy keo thuộc tập đoàn Mitsui

Ít nhất một nhân viên thiệt mạng và 11 người bị thương sáng 22/4 khi xảy ra cháy nổ tại một nhà máy keo thuộc Tập đoàn hóa chất Mitsui ở Waki, tỉnh Yamaguchi, Nhật Bản.

Mọi hoạt động của nhà máy đã ngưng trệ do sự cố kỹ thuật khi xảy ra vụ nổ vào khoảng 2 giờ 15, khiến nam công nhân 22 tuổi, anh Shota Sunakawa, chết tại chỗ. Hiện vẫn chưa xác định được khí độc có lan ra khu vực xung quanh sau vụ nổ này hay không.

Hiện trường vụ cháy 

“Siêu” hàng không mẫu hạm Mỹ cập cảng Australia

Mạng tin News của Australia ngày 23/4 cho biết hơn 4.700 thủy thủ Mỹ đã cập cảng Fremantle ở thành phố Perth, thuộc tiểu bang Tây Australia trên chiếc “siêu” hàng không mẫu hạm Mỹ từng chở xác trùm khủng bố Osama Bin Laden.

Trong hai ngày 24-25/4, các thủy thủ trên “siêu” hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson sẽ có cơ hội chứng kiến ngày lễ ANZAC của Australia. Vừa trở về từ cuộc tập trận với Hải quân Ấn Độ, hàng nghìn thủy thủ Mỹ được nghỉ đêm trên kênh Gage Roads gần cảng Fremantle.

 “Siêu” hàng không mẫu hạm Mỹ USS Carl Vinson

Cảnh sát Italy bắt 1 đối tượng tình nghi khủng bố

Cảnh sát Italy vừa bắt giữ một đối tượng tình nghi là khủng bố trong cuộc trấn áp nhằm vào một mạng lưới Hồi giáo cực đoan đang bị nghi ngờ hỗ trợ cho chủ nghĩa khủng bố quốc tế.

Philippines bàn với Mỹ về tranh chấp chủ quyền biển

Hãng AFP đưa tin Philippines ngày 23/4 tuyên bố sẽ chính thức bàn với Mỹ, đồng minh chủ chốt của Manila, về tranh chấp chủ quyền ngày càng căng thẳng giữa nước này với Trung Quốc.

Tuyên bố này được đưa ra khi Philippines và Trung Quốc lâm vào cuộc đối đầu do tranh chấp chủ quyền đối với bãi đá ngầm Scarborough trên Biển Hoa Nam (Biển Đông) hơn hai tuần qua.

Trung Quốc phản đối Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan

Theo AFP, ngày 23/4, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối việc Đài Bắc mua sắm vũ khí sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin Đài Loan có kế hoạch mua bốn tàu chiến của Mỹ để hiện đại hóa hạm đội tàu cũ kỹ của họ.

Tàu khu trục lớp Perry của Đài Loan 

Đỗ Hường (TH)


Bình luận
vtcnews.vn