Ảnh: Cận cảnh bộ 3 tàu chiến Mỹ cập cảng Đà Nẵng

Thế giớiThứ Hai, 23/04/2012 05:38:00 +07:00

(VTC News) – Nổi bật trong chuyến thăm lần này là tàu chiến đầu tiên thuộc lớp Blue Ridge có khả năng mang theo 268 sỹ quan và 1.173 thủy thủ.

(VTC News) – Sáng 23/4, bộ ba chiến hạm USS Blue Ridge (LCC-19) , USS Chafee (DDG-90) và USNS Safeguard của hải quân Hoa Kỳ đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng.


Sáng 23/4, bộ ba chiến hạm USS Blue Ridge (LCC-19), USS Chafee (DDG-90) và USNS Safeguard đưa gần 2.000 sỹ quan và thủy thủ đoàn thuộc Lực lượng đặc nhiệm 73, Tư lệnh Hậu cần Tây Thái Bình Dương, Hải quân Hoa Kỳ cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), chính thức bắt đầu chuyến thăm hữu nghị tại Đà Nẵng.

Nổi bật trong chuyến thăm lần này là tàu tiên phong USS Blue Ridge. USS Blue Ridge (LCC-19) là tàu chiến đầu tiên thuộc lớp Blue Ridge có khả năng mang theo 268 sỹ quan và 1.173 thủy thủ.

USS Blue Ridge là tàu chỉ huy của Hạm đội 7, với vai trò cung cấp chỉ huy, điều khiển, truyền thông, máy vi tính, và hỗ trợ tình báo (C4I) chỉ huy và nhân viên của Hạm đội 7.


 

Blue Ridge có trọng lượng dãn nước 18.400 tấn, chiều dài 194m, sườn ngang tàu 33m, mớn nước 8,2m, động cơ hai nồi hơi và tuốc bin sang số, tài có thể đạt tốc độ trên 23 hải lý/giờ. Blue Ridge là tàu thứ 3 trong Hải quân Hoa Kỳ được lấy tên của một ngọn núi trong dãy núi Appalachian miền đông Hoa Kỳ.

Cùng đi với hạm USS Blue Ridge (LCC-19) có tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Chafee. Khu trục USS Chafee (DDG-90) là tàu khu trục tên lửa dẫn đường thuộc lớp Arleigh Burke, được hạ thủy vào tháng 11/2002, hoạt động tháng 10/2003 do công ty Bath Iron Works đóng.

USS Chafee thuộc loại chiến hạm tiên tiến nhất và mạnh mẽ nhất của Hạm đội 7, Hải quân Hoa Kỳ.

USS Chafee có lượng dãn nước 9.200 tấn, chiều dài 155m, sường ngang tàu rộng 20,4m, mớn nước 9,3mcó thể mang theo gần 320 thủy thủ đoàn.. Chiến hạm được trang bị động 4 tuốc bin gas LM-2500-30 công suất 75MW và có thể  đạt tốc độ trên 30 hải lý/h.
USS Chafee được trang bị hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng (VLS) có khả năng phóng tên lửa Tomahawk và hệ thống phóng tên lửa chống hạm Harpoon Anti-Ship Cruise Missiles. Tàu còn có pháo 127mm tự động, Mark 34 Gun Weapon System và 5”/54 Caliber Gun có chức năng chống hạm và chống máy bay tiêm kích ở cự ly gần.

USS Chafee sở hữu 2 trực thăng Sea Hawk SH-60, súng máy loại Mk 45, 2 khẩu Mk 41, súng máy Mk 38 và hệ thống radar tiên tiến khiến nó trở thành nỗi ám ảnh của các hạm khác khi đi vào vùng hoạt động của chiến hạm này.


Với tính năng chuyên biệt hướng dẫn phóng tên lửa, USS Chafee  thực hiện nhiều nhiệm vụ với tầm hoạt động rộng như: chống tàu ngầm, tấn công tầm xa, tiêu diệt mục tiêu bề mặt…với khả năng hoạt động độc lập, liên tục trên biển.

Bên cạnh đó, USNS Safeguard (T-ARS 50) không phải chiến hạm mà là tàu cứu hộ hàng đầu của hải quân Mỹ, được hạ thuỷ từ năm 1985. Con tàu này có thiết kế vững chắc, kết hợp với tốc độ và sự bền bỉ, thích hợp với mọi chiến dịch cứu hộ trên toàn thế giới. Trong chuyến thăm Đà Nẵng vào tháng 7/2011, USNS Safeguard cùng chiến hạm USS Chung-Hoon (DDG-93), USS Preble (DDG-88) đã có mặt tại vịnh Đà Nẵng, tiến hành chuyến thăm hữu nghị Việt Nam và thực hiện các hoạt động trao đổi kinh nghiệm cứu hộ, lặn biển.


VTC News xin gửi tới quý độc giả những hình ảnh đầu tiên về chiến hạm USS Blue Ridge (LCC-19) tại Đà Nẵng:
Tàu tiên phong USS Blue Ridge (LCC-19) nhìn từ xa 

Sau hơn 30 phút lai dắt, tàu tiên phong USS Blue Ridge (LCC-19) cũng được lai dắt, cập cảng Đà Nẵng thành công 

Boong tàu nhìn từ xa 

Sảnh đón tiếp trên tàu 

Cuộc họp báo nhanh trên tàu 
Pháo hạm được trang bị trước mũi tàu 

Pháo hạm phía đuôi tàu 
Tàu tiên phong USS Blue Ridge được hạ thủy vào tháng 11/1970, tại Nhà máy đóng tàu Hải quân Philadelphia. Từ năm 1972, Blue Ridge được triển khai đến Tây Thái Bình Dương và bổ sung vào biên đội tàu của Hạm đội 7.

Chiến hạm Blue Ridge mang theo 2 trực thăng Sikorsky loại SH-60 Seahwk, trang bị 2 súng Phalanx CIWS, 4 pháo 25mm Bushmaster, 8 súng máy .50cal cũng hệ thống radar tiên tiến giúp chiến hạm này có thể tác chiến mạnh mẽ và linh hoạt.

Hệ thống thả neo phía trước mũi tàu 

Ảnh mũi tàu nhìn từ đài quan sát 

...và nhìn về đuôi tàu 

Bộ đôi trực thăng Sikorsky loại SH-60 Sea Hawk 

Trực thăng Sea Hawk SH-60 giúp chiến hạm mở rộng hoạt động tác chiến cả trên không 
Hệ thống radar hiện đại là điểm khác biệt vượt trội của tàu tiên phong USS Blue Ridge (LCC-19) 

Phần đầu của tàu cứu hộ USNS Safeguard (T-ARS 50) tại cảng Đà Nẵng 

...và phần đuôi tàu 

Trong thời gian ở Đà Nẵng, hải quân hai nước sẽ có các hoạt động phi tác chiến như quan sát huấn luyện kiểm soát thảm họa, quan sát huấn luyện lặn, cứu hộ, y học dưới nước; trao đổi kỹ năng trong các lĩnh vực điều khiển và bảo trì tàu. Ngoài ra, hải quân hai nước sẽ có các hoạt động cộng đồng, biểu diễn âm nhạc, giao hữu thể thao…nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ.
Dự kiến bộ ba chiến hạm USS Blue Ridge, USS Chafee và USNS Safeguard sẽ rời Việt Nam vào ngày 27/4, kết thúc chuyến thăm 5 ngày tại Đà Nẵng.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn