Tàu hỏa húc nhau, 125 người bị thương

Thế giớiThứ Hai, 23/04/2012 11:55:00 +07:00

(VTC News)- Ít nhất 1 người đã chết do bị thương nặng trong tai nạn tàu hỏa hôm 21/4 vừa qua ở Hà Lan.

(VTC News) - Ít nhất một người đã chết do bị thương nặng sau khi hai xe lửa chạy ngược chiều đâm vào nhau ở Amsterdam, Hà Lan hôm 21/4 vừa qua.

Người phát ngôn ngành đường sắt Hà Lan cho hay, một trong hai đoàn tàu gặp nạn chạy tuyến Den Helder - Nijmegen, còn đoàn tàu kia chạy tuyến Amsterdam - Uitgeest.

Theo thống kê ban đầu, 125 người bị thương trong tai nạn trên, trong đó, hơn 44 người bị thương nặng.

Một số người đã được cần cẩu đưa ra khỏi đống đổ nát của vụ tai nạn, số còn lại đã được đưa tới bệnh viện. Một trực thăng cứu thương cũng được điều tới hiện trường hỗ trợ cứu nạn.
Thị trưởng Amsterdam Eberhard van der Laan đã tới thăm một số nạn nhân và gửi lời chia buồn.

Nguyên nhân tai nạn chưa đươc xác định. Nhưng vẫn theo các nhân chứng, một trong hai chiếc tàu đã hụ còi báo động rất dài trước lúc xẩy ra tai nạn.

Tai nạn tàu hỏa thảm khốc nhất tại Hà Lan xảy ra ngày 08/01/1962, khi hai chiếc tàu khách húc vào nhau tại thành phố Harmelen, gần Utrecht (miền Trung), khiến 93 người chết và 52 người bị thương. Một trong hai người lái tàu vào khi ấy đã không nhìn thấy đèn báo hiệu vì sương mù quá dày đặc.
 Nhân viên cứu hộ tiếp tục tìm kiếm người bị nạn
Đỗ Hường


Bình luận
vtcnews.vn