Ảnh: Nhà báo nước ngoài 'sờ tận tay' tên lửa Triều Tiên

Thế giớiThứ Hai, 09/04/2012 12:05:00 +07:00

(VTC News) - Hôm 8/4, tên lửa tầm xa phục vụ việc phóng vệ tinh của Triều Tiên đã sẵn sàng được đưa lên bệ phóng.

(VTC News) – Hôm 8/4, nhiều hãng truyền thông dẫn nguồn tin từ các nhà báo có mặt tại trung tâm vũ trụ Tongchang-ri (Triều Tiên) cho biết tên lửa tầm xa phục vụ cho việc phóng vệ tinh của nước này vào khoảng thời gian từ ngày 12-16/4 đã sẵn sàng được lắp vào bệ phóng.
Trước đó, CHDCND Triều Tiên đã chủ động cho phép các phóng viên nước ngoài thị sát tại trạm phóng vệ tinh Sohae nhằm chứng tỏ tên lửa Unha-3 của nước này không phải là tên lửa đạn đạo ngụy trang như Mỹ và đồng minh loan báo. Tuy nhiên, vụ phóng vệ tinh của Bình Nhưỡng vẫn bị coi là "một hành động khiêu khích và vi phạm hiệp ước của Liên Hiệp quốc cũng như các cam kết quốc tế khác" (bao gồm thỏa thuận với Mỹ).

 Nhóm phóng viên được mời tới tham quan trạm vệ tinh của Triều Tiên

Theo Thông tấn xã Triều Tiên, Chủ tịch Kim Jong-un vẫn sẽ quyết định phóng vệ tinh theo kế hoạch để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của cố chủ tịch Kim II Sung.

Dưới đây là một số hình ảnh tại căn cứ Tongchang-ri, nơi vệ tinh Kwangmyongsong-3 sẽ được phóng đi trên một tên lửa tầm xa trong vòng vài ngày tới:

 Toàn cảnh bệ phóng Tongchang-ri
 Các chuyên gia Triều Tiên trong phòng điều khiển hệ thống phóng vệ tinh 
 Quá trình tên lửa tầm xa được đặt vào bệ phóng
Vệ tinh Kwangmyongsong-3 chuẩn bị được phóng lên quỹ đạo để kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố chủ tịch Triều Tiên
 Cận cảnh tên lửa được dùng để phóng vệ tinh tại căn cứ Tongchang-ri
Nhân viên Triều Tiên giới thiệu với các nhà báo về hệ thống điều khiển việc phóng vệ tinh trong trung tâm 
 Theo dự kiến, Bình Nhưỡng sẽ thực hiện phóng vệ tinh trong khoảng thời gian từ 12-16/4.
 Hiện tại công tác chuẩn bị tại bệ phóng vẫn đang được Triều Tiên gấp rút hoàn thiện mặc cho sự phản đối từ phía dư luận quốc tế.

Hạ Giang

Bình luận
vtcnews.vn