Điểm tin sáng 6/4: Tàu chiến các nước vây Triều Tiên

Thế giớiThứ Sáu, 06/04/2012 07:12:00 +07:00

(VTC News)- Hỏa hoạn lớn ở Trung Quốc khiến 1000 người phải sơ tán, Triều Tiên coi việc bắn phá tên lửa Triều Tiên là hành vi chiến tranh...

(VTC News) - Hỏa hoạn lớn ở Trung Quốc khiến 1000 người phải sơ tán, Triều Tiên coi việc bắn phá tên lửa Triều Tiên là hành vi chiến tranh...là những tin đáng chú ý sáng nay (6/4).

Israel bị nã tên lửa bắn từ Ai Cập

Cảnh sát trưởng Ron Gertner cho biết, quả tên lửa được bắn từ bán đảo Sinai, Ai Cập và rơi xuống một công trình xây dựng cách khu dân cư 300 mét vào lúc nửa đêm (21:00 GMT).

Vụ nổ lớn đã làm rung chuyển thành phố khi hàng ngàn người dân và khách du lịch đang tập trung tại thị trấn trong kỳ nghỉ lễ Quá hải (Passover) của người Do Thái. Eilat đã được đặt trong tình trạng báo động cao độ từ sau vụ tấn công.

 
Trung Quốc: Rò rỉ ống khí làm 1.000 người sơ tán

Ngày 5/4, gần 1.000 người dân tỉnh An Huy (miền Đông Trung Quốc) đã phải sơ tán sau khi một đường ống dẫn khí tự nhiên bị rò rỉ gây hỏa hoạn.

 

Triều Tiên: Phá hoại tên lửa là hành vi chiến tranh

Người phát ngôn của Ủy ban Thống nhất Hòa bình Triều Tiên cho hay, bất cứ nước nào có hành động xâm phạm không phận và lãnh hải Triều Tiên, hay đánh chặn vụ phóng tên lửa của họ đều được coi là hành động chiến tranh, khi đó, Triều Tiên sẽ không nương nhẹ, sẵn sàng đáp trả đối phương dưới mọi hình thức.

7 cán bộ ngoại giao Algeria bị bắt cóc ở Bắc Mali

Tòa lãnh sự Algeria tại thành phố Gao (Bắc Mali) ngày 5/4 đã bị một số phần tử vũ trang không rõ danh tính tấn công và chiếm giữ. Viên lãnh sự và sáu nhân viên ngoại giao khác trong tòa nhà đã bị chúng bắt và đưa đi. Bộ Ngoại giao Algeria cùng ngày ra thông cáo mạnh mẽ lên án hành động này, và cho biết hiện không rõ số nhân viên ngoại giao trên đang bị giam giữ ở đâu.

Mỹ không đủ máy bay tàng hình đánh Trung, Triều

Hãng ITAR-TASS dẫn nguồn từ tuần báo Defense News của Mỹ nói rằng Lầu Năm Góc không có đủ số lượng máy bay chiến đấu và máy bay ném bom với thiết kế sử dụng công nghệ "tàng hình" để tấn công hiệu quả vào Trung Quốc hay Triều Tiên.

 

Mỹ nới lỏng một số lệnh trừng phạt với Myanmar


Mỹ đã quyết định nới lỏng một số lệnh trừng phạt đối với Myanmar nhằm khuyến khích nước này thúc đẩy mạnh hơn nữa quá trình cải tổ sau cuộc bầu cử quốc hội mang tính bước ngoặt  hôm Chủ nhật vừa qua.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary tuyên bố rằng một số quan chức cấp cao chính phủ và quốc hội Myanmarr giờ đây đã có thể đến Mỹ và chính quyền Washington cũng sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận xuất khẩu các dịch vụ tài chính và đầu tư của Mỹ đến Myanmar, nhằm thúc đẩy nhanh hơn nữa quá trình cải cách ở quốc gia là thành viên ASEAN này. 

Tàu khu trục các nước vây quanh Triều Tiên

Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ đưa nhiều tàu khu trục đến gần Triều Tiên để ứng phó kế hoạch phóng vệ tinh sắp tới của nước này.

Hải quân Hàn Quốc sẽ điều tàu khu trục King Sejong đến gần bờ biển Byeonsan trên Hoàng Hải, còn tàu Yulgok Yi I đang trên đường đến đảo Jeju. Trong khi đó, Mỹ sẽ triển khai 5 hoặc 6 tàu khu trục đến Hoàng Hải, Okinawa của Nhật và vùng biển gần Philippines.

Tàu Mỹ được cho là có gắn tên lửa đánh chặn SM-3 để bắn hạ tên lửa mang vệ tinh của Triều Tiên nếu nó bay chệch quỹ đạo. Nhật Bản điều 2 tàu khu trục đến Okinawa và chuẩn bị triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa PAC-3.


Mỹ không đóng quân tại Singapore

Mặc dù đồng ý cho 4 tàu chiến Mỹ đồn trú, Singapore “không có kế hoạch cho lính Mỹ đóng quân”, Bộ trưởng Quốc phòng Ng Eng Hen khẳng định tại Washington.

 

Đỗ Hường




Bình luận
vtcnews.vn