Hải quân Mỹ chuẩn bị triển khai vũ khí laser

Thế giớiChủ Nhật, 01/04/2012 03:55:00 +07:00

(VTC News) - Hải quân Mỹ hi vọng họ sẽ có pháo laser để tấn công các mục tiêu di chuyển nhanh như tên lửa hành trình, tàu cao tốc hay máy bay.

(VTC News) - Hải quân Mỹ hi vọng trong 4 năm tới họ sẽ có pháo laser để tấn công các mục tiêu di chuyển nhanh như tên lửa hành trình, tàu cao tốc hay máy bay.

Theo báo cáo của Wired thì Hải quân Mỹ sẽ cố gắng để cho ra đời mẫu vũ khí thử nghiệm trong 2 năm tới. Roger McGiness, người làm việc tại Viện Laser công nghệ cao của Văn phòng nghiên cứu Hải quân cho biết: "Bản hợp đồng sẽ đưa ra nhiều lựa chọn trong vòng 4 năm tới, nhưng tất cả sẽ phụ thuộc vào nguồn laser cung cấp, chúng tôi sẽ cố gắng để đưa ra phiên bản thử nghiệm trong 2 năm tới."

Mike Deitchman, người giám sát bộ phận phát triển vũ khí tương lại tại Văn phòng nghiên cứu Hải quân cho biết, trong vòng 1, 2 tháng tới, giám đốc của ông sẽ tiến hành buổi gặp mặt với các đại diện ngành công nghiệp vũ khí. Hợp đồng về phát triển mẫu thử nghiệm có thể sẽ được kí kết vào cuối năm nay.

Việc phát triển vũ khí laser được đưa ra sau khi các quan chức Hải quân nhận thấy loại vũ khí này đã đủ mạnh để có thể tham gia vào chiến trường. Tháng 4 năm ngoái, một cuộc thử nghiệm bắn chùm tia laser có sức mạnh 15 KW vào mục tiêu là con tàu đang di chuyển với tốc độ cao cách tàu khai hỏa 2km đã làm động cơ tàu mục tiêu bị thiêu cháy.

Mô hình vũ khí bắn Laser của Văn phòng nghiên cứu Hải quân Mỹ. 

Hiện vẫn chưa rõ Văn phòng nghiên cứu Hải quân sẽ phát triển vũ khí theo hướng laser hạng nhẹ hay công suất lớn hàng MW. Hải quân Mỹ hi vọng sẽ tạo ra những vũ khí hạng nặng với khả năng bắn laser từ các nam châm thay cho các tinh thể quý hiếm. Nếu được ra đời, các loại pháo laser này sẽ được dùng để tấn công các tàu bọc thép vững chắc cũng như đối đầu với các loại máy bay, tàu chiến không người lái.

Tuy nhiên, sau hơn 1 thập kỉ nghiên cứu, các kĩ sư vẫn chưa thực sự kiểm soát được tia laser. Họ đang tìm hiểu phương pháp để những vũ khí laser sử dụng năng lượng phù hợp với phương tiện mà nó được lắp đặt. Nếu như tốn quá nhiều năng lượng để hoạt động thì các máy bay, tàu chiến được trang bị vũ khí laser sẽ giảm khả năng hoạt động do thiếu nhiên liệu.

Hiện nay, vũ khí laser không phải là mối quan tâm duy nhất của Hải quân Mỹ. Tháng 2 vừa qua, họ đã tiến hành những thử nghiệm đầu tiên với các vũ khí phóng điện. Đây là loại vũ khí sử dụng các trường từ mạnh mẽ, tốc độ có thể đạt đến hàng km mỗi giây và tăng khả năng tấn công lên hàng trăm km.


Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn