Bộ đôi tàu khu trục Myanmar cập cảng Đà Nẵng

Thế giớiThứ Hai, 12/03/2012 01:02:00 +07:00

(VTC News) – Sáng 12/3, bộ đôi tàu khu trục UMS MAHAR BANDOOLA và UMS MAHAR THIHA THURA thuộc lực lượng Quân đội Myanmar đã cập cảng thăm Đà Nẵng.

(VTC News) – Sáng 12/3, bộ đôi tàu khu trục UMS MAHAR BANDOOLA và UMS MAHAR THIHA THURA thuộc lực lượng Quân sự Myanmar đã cập cảng Tiên Sa, chính thức bắt đầu chuyến năm hữu nghị 4 ngày tại Đà Nẵng.

Đúng 9h10', hai tàu khu trục UMS MAHAR BANDOOLA ký hiệu F21 và UMS MAHAR THIHA THURA ký hiệu F23 cùng 246 sĩ quan, thủy thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa, chính thức bắt đầu chuyến thăm Đà Nẵng.

Tại buổi đón tiếp có đại diện Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng Việt Nam; Bộ Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam; Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng  và Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng. Về phía Myanmar có bà Khaing Su Linn, Bí thư thứ hai Đại sứ quán Myanmar tại Hà Nội; Đại tá Win Hlaing, Tùy viên Quân sự Đại sứ quán Myanmar tại Hà Nội cùng thuyền trưởng, chỉ huy 2 tàu.

Bộ đôi chiến hạm F21 và F23 quân đội Myanmar cập cảng Tiên Sa thăm hữu Đà Nẵng 

Đại diện phía Việt Nam tại buổi đón tiếp đoàn sĩ quan tàu hải quân Mianamar 

Bộ đôi tàu UMS MAHAR BANDOOLA và UMS MAHAR THIHA THURA là loại tàu khu trục loại Type-053H1 thuộc lớp Jianghu-2 do Trung Quốc chế tạo từ những năm 1980 tại xưởng đóng tàu Hudong (Thượng Hải). Tàu có chiều dài 103,2m, rộng 10,8m, mớn nước 3,1m, lượng choán nước 1.726 tấn.

Khu trục này được trang bị động cơ diesel 12E390VA công suất 16.000 mã lực, 2 máy phát diesel 12PA6V280 BTC giúp tàu đạt tốc độ 25.5 hải lý/giờ và hoạt động trong phạm vi 4.800km ở tốc độ 18 hải lý/giờ và 2.800km ở tốc độ 25 hải lý/giờ. Ngoài ra, bộ đôi chiến hạm này được trang bị hệ thống vũ khí gồm 2x2 ống phóng tên lửa chống tàu SY-1, 2x2 pháo 100mm 79A, 6x2 pháo 37 mm, 2 x 5 ống phóng rocket…cùng hệ thống radar tiên tiến.

Cận cảnh khu trục UMS F21 

và F23 

Pháo hạm 100mm được trang bị phía mũi tàu 

...và phía sau 

Giữa thân là hệ thống gồm 2x2 tên lửa chống tàu SY-1 

Và hệ thống radar tiên tiến 

Trong thời gian thăm hữu nghị Đà Nẵng, thủy thủ đoàn sẽ có các hoạt động chào xã giao và tham quan mua sắm tại Đà Nẵng và Hội An (Quảng Nam).
Dự kiến ngày 14/3, 2 tàu sẽ rời cảng Tiên Sa, kết thúc chuyến thăm hữu nghị 4 ngày.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn