Putin thúc giục người dân quan tâm chuyện chăn gối

Thế giớiThứ Tư, 15/02/2012 11:54:00 +07:00

Thủ tướng Nga Vladimir Putin kêu gọi người Nga quan hệ tình dục nhiều hơn để chấm dứt tình trạng giảm sút dân số ở nước này.

Thủ tướng Nga Vladimir Putin kêu gọi người Nga quan hệ tình dục nhiều hơn để chấm dứt tình trạng giảm sút dân số ở nước này.

Trong chiến dịch bầu cử gây tranh cãi của mình, ông Putin cũng cam kết sẽ khuyến khích tài chính cho các bà mẹ sinh con thứ 3 để tăng tỉ lệ sinh.

Nga hiện là đất nước lớn nhất thế giới nhưng số dân thì còn thấp hơn cả Pakistan và Bangladesh. Putin cảnh báo rằng với tỉ lệ giảm đều như hiện nay thì tính đến năm 2050, dân số Nga sẽ chỉ còn 107 triệu người: “Cái giá phải trả cho việc lựa chọn giữa hành động và không hành động là gần 50 triệu con người trong vòng 40 năm nữa”.

 Thủ tướng Nga Vladimir Putin kêu gọi người Nga quan hệ tình dục nhiều hơn để chấm dứt tình trạng giảm sút dân số.

Việc tăng tỉ lệ sinh thông qua ưu đãi của Nhà nước là một trong những điểm mấu chốt trong chiến dịch tranh cử của Putin. Ông cam kết sẽ miễn phí nhiều suất học trong các trường mẫu giáo, giảm chi phí nhà ở và trợ cấp khoảng 220 USD/tháng cho những bà mẹ sinh con  thứ 3.

Đồng quan điểm với Putin, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho rằng Nga nên tìm cách tăng dân số lên thành 500 triệu người, gấp hơn 3 lần mức hiện nay: “140 triệu người là quá ít. Cách giải quyết duy nhất là tăng tỉ lệ sinh. Không có trẻ em, chúng ta sẽ không có số dân 500 triệu người mà chúng ta đang rất cần”.

Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng chính sách của Putin sẽ không làm cho các gia đình tin tưởng vào tương lai của Nga, đất nước đang phải đối mặt với tỉ lệ tuổi thọ trung bình thấp hơn các nước phát triển khác. 

Anatoly Vishnevsky, giám đốc Viện Nhân khẩu học còn cho rằng: “Thật khó có thể tưởng tượng ra biện pháp nào để tăng dân số ngoài cách cho nhập cư hàng loạt”.

Phương Thanh/Bee.net


Bình luận
vtcnews.vn