Tin tức sáng 14/12: Một phần tám cử tri Mỹ không hợp lệ

Thế giớiThứ Ba, 14/02/2012 09:07:00 +07:00

(VTC News) - 1/8 cử tri Mỹ không được đăng kí thông tin hợp lệ, động đất ở Bắc California, Anonymous tấn công Nga... là những tin vắn đáng chú ý sáng nay.

(VTC News) - Cùng dành 5 phút điểm nhanh những tin vắn đáng chú ý trong sáng hôm nay (14/2).

1/8 cử tri Mỹ là không hợp lệ
Khảo sát mới nhất cho hay, có sai sót trong đăng kí thông tin của khoảng 24 triệu cử tri Mỹ, trong đó có tới 1,8 người đã chết; và rất nhiều người được đăng kí bầu cử ở nhiều tiểu bang.
 Cuộc bầu cử ở Mỹ đang là tâm điểm chú ý của giới chính trị toàn cầu

Khoảng 12 triệu cử tri được đăng kí sai nơi cư trú thực tế.
Các nhà nghiên cứu cho hay, không có bằng chứng về sự gian lận, mà chủ yếu vì hệ thống nhà nước đã lỗi thời không theo kịp những thay đổi trong đời sống dân sinh.
Động đất 5.6 độ richter ở Bắc California
Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ đã đưa ra báo cáo về một trận động đất mạnh 5.6 độ richter, tâm chấn nằm cách thành phố Eureka 31 dặm và cách thủ phủ Sacramento của bang California 218 dặm.
Chưa có báo cáo thương vong hay thiệt hại do vụ động đất gây ra.
Tổng thống Hugo Chavez có đối thủ
 

Thống đốc bang Miranda Henrique Capriles đã chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của liên minh Dân chủ Thống nhất đối lập. 
Thành viên của đảng trung tả Thượng tôn Công lý này đã từng chỉ trích chính sách quốc hữu hóa của Tổng thống Hugo Chavez và chính sách chi tiêu phúc lợi mạnh tay của chính phủ; chủ trương xây dựng một chính phủ có trách nhiệm với xã hội nhưng không can thiệp nhiều vào nền kinh tế.
Bang Washington chấp thuận hôn nhân đồng tính
Thống đốc tiểu bang Washington Christine Gregoire đã kí dự luật cho phép hôn nhân đồng tính tại đây. Dự luật sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 7/5.
Anonymous tấn công sang Nga
Moscow cáo buộc nhóm hacker Anonymous đã tấn công một website ủng hộ đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền. Theo thông cáo báo chí, nguyên nhân của vụ tấn công có thể là để ủng hộ phong trào biểu tình chống chính phủ.
 Tổng thống Assad sẽ bị cáo buộc giống như Gaddafi?

"Có dấu hiệu tội ác chống lại loài người ở Syria"

Cao ủy LHQ về Nhân quyền Navi Pillay cho rằng nhiều khả năng đã xảy ra tội ác chống lại loài người trong các cuộc đàn áp đẫm máu lực lượng bất đồng chính kiến ở Syria. 

Theo ông, trong vòng chưa đầy 1 năm, cuộc trấn áp đã khiến khoảng 6.000 người thiệt mạng.

Nếu bị cáo buộc tội ác chống lại loài người, Tổng thống Assad có thể sẽ bị truy tố trước ICC giống như nhà lãnh đạo Libya Gaddafi trước đây.
PV.
Bình luận
vtcnews.vn