Chủ Nhật, ngày 27 tháng 5 năm 2012

Sát nhân Na Uy đòi được thưởng huân chương

(VTC News) - Anders Behring Breivik, kẻ đã giết 77 người trong vụ tấn công hồi năm ngoái đã nhận quyết định của tòa án sẽ tiếp tục phải ngồi tù cho đến ngày xét xử.

Tòa án đã công nhận tình trạng sức khỏe của Breivik là một vấn đề nghiêm trọng và y có thể sẽ không phải chịu mức án cao nhất nếu được chứng minh là bị điên. Tuy nhiên tòa án vẫn quyết định giam giữ Breivik trong 2 tháng tới chờ đến ngày xét xử và nếu những vấn đề về thần kinh phát sinh thì sẽ tổ chức giam giữ tại trung tâm sức khỏe phù hợp.

Breivik bị buộc tội giết chết 8 người trong một vụ đánh bom tại Oslo và sau đó là một vụ xả súng làm 69 người khác thiệt mạng trên 1 hòn đảo gần đó. Đây là vụ giết người đẫm máu nhất tại Na Uy kể từ sau Thế chiến II. Các nạn nhân đa số là thanh niên đang tham gia một hội trại của Đảng Lao động trên đảo.

Trong 13 cuộc phỏng vấn với các chuyên gia tâm lí sau khi xảy ra vụ tấn công, các bác sĩ tâm thần kết luận Breivik đã rơi vào trạng thái hoang tưởng và mất kiểm soát trong thời điểm xảy ra vụ việc.

Breivik đòi hỏi một huân chương danh dự cho những gì hắn đã làm. 

Thẩm phán Wenche Elizabeth Arntzen đã nói với báo chí vào tháng trước rằng sẽ có một cuộc điều tra thứ 2 với 2 chuyên gia tâm lí mới để làm rõ vấn đề xảy ra với Breivik khi thực hiện cuộc tấn công. 

Trong phiên tòa hôm qua Breivik đã một lần nữa nhắc lại các quan điểm cực đoan của mình trước tòa với một nụ cười và đôi tay nắm chặt.

Hắn đã khăng khăng hành động của mình là một việc có lợi, giúp thanh trừng và loại bỏ những thành phần theo hắn là không tốt cho xã hội Na Uy. Hắn hiên ngang phản đối việc kết án và cho rằng phải trao tặng hắn một huân chương danh dự về những gì hắn đã làm cho Tổ quốc.

Các nhà chức trách cho biết Breivik là một người theo chủ nghĩa Kito cực đoan. Trong một tuyên bố dài 1.500 trang được đăng lên internet, hắn đã công khai chỉ trích những người nhập cư và những dòng văn hóa tự do Châu Âu đã du nhập. Theo hắn, đảng Lao động cũng là 1 trong số những thành phần cần phải làm sạch cho xã hội Na Uy.

Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg cho biết cuộc tấn công đã làm thay đổi đáng kể cuộc sống và xã hội của quốc gia này, nhưng ông cũng khẳng định: 'Na Uy vẫn là một quốc gia có xã hội mở'.

Tùng Đinh

Tin liên quan

» Khẩu chiến về 'cơn điên' của hung thủ vụ thảm sát Nauy
» Video sát thủ máu lạnh Nauy trở lại đảo Utoeya
» Châu Âu rúng động sau thảm sát Nauy: Chuông gọi hồn ai
» Kẻ thảm sát ở Nauy từng gọi điện khiêu khích cảnh sát
» Tiết lộ tuyên ngôn 1500 trang của hung thủ "11/9 Nauy"
» Tấn công kép đẫm máu ở Nauy: Lại bài toán trách nhiệm
» Cha kẻ xả súng ở Nauy tuyên bố muốn con mình tự sát
» Thủ đô Nauy tràn sắc đỏ trong 'cuộc tuần hành hoa hồng'
» Hung thủ vụ thảm sát Nauy muốn được lên tiếng
» Thảm sát ở Nauy: Khủng bố Jihad có thật là 'tác giả'?
» Nauy: Kinh hoàng trốn chạy tay súng cuồng sát trên đảo
» Cập nhật vụ khủng bố kép ở Nauy: Ít nhất 87 người chết
» '11/9 Oslo': Tang thương, hoảng loạn và ngờ vực


Chia sẻ:  


Mã xác nhận: loading...
 

Các bài đã đăng

Sát nhân Na Uy đòi được thưởng huân chương
Sát nhân Na Uy đòi được thưởng huân chương Sát nhân Na Uy đòi được thưởng huân chương
6104357

Theo bạn, vì sao Triều Tiên phóng tên lửa Unha-3

  • Mang vệ tinh thời tiết vào vũ trụ
  • Nâng cao hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong mắt người dân
  • Răn đe những nước khác về sức mạnh quân sự
  • Thử tên lửa đạn đạo
  • Ý kiến khác
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến