Trung Quốc, Mỹ tranh nhau làm 'người bảo vệ hòa bình'

Thế giớiThứ Ba, 10/01/2012 06:09:00 +07:00

(VTC News) - Người phát ngôn BNG Trung Quốc khẳng định, việc hiện đại hóa quốc phòng của Bắc Kinh là "nhân tố tích cực duy trì hòa bình ổn định trong khu vực".

(VTC News) - Bình luận về chiến lược quốc phòng mới của Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc phê phán văn kiện này đã đưa ra những chỉ trích vô căn cứ đối với Bắc Kinh.

Trong văn kiện chiến lược quốc phòng mới nhất đưa ra hôm 5/1, Tổng thống Obama cho rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc có thể gây ảnh hưởng đến kinh tế và an ninh của Mỹ, đồng thời nhận định một số nước như Trung Quốc, Iran đang tiếp tục tìm kiếm những biện pháp "không phù hợp" nhằm mục tiêu đạt được cân bằng quân sự với Mỹ; yêu cầu Trung Quốc cần công khai các ý đồ chiến lược, đồng thời nhấn mạnh quân đội Mỹ sẽ tăng cường hướng vào khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Hôm qua (9/1), trong buổi họp báo thường kì, khi được yêu cầu bình luận về việc vấn đề này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân phản pháo:
"Những lời chỉ trích nhắm vào Trung Quốc trong văn kiện nêu trên thật quá vô căn cứ, không đáng tin cậy."

 

Ông Lưu Vi Dân nhấn mạnh, ý đồ chiến lược của Trung Quốc hoàn toàn công khai, rõ ràng. Trung Quốc kiên định đi theo con đường phát triển hòa bình, theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập tự chủ và chính sách quốc phòng mang tính phòng ngự.

Người phát ngôn này đồng thời khẳng định:
"Việc xây dựng hiện đại hóa quốc phòng của chúng tôi là để đáp ứng nhu cầu khách quan về an ninh và phát triển của đất nước, là nhân tố tích cực duy trì hòa bình ổn định trong khu vực, không tạo thành mối đe dọa cho bất cứ quốc gia nào."

Về phía Mỹ, Tổng thống Obama phân tích, sau khi những cơn sóng chiến tranh qua đi, giờ là lúc Mỹ phải thu hẹp hoạt động quân sự để ổn định lại tình hình kinh tế của mình. Theo đó, trong 1 thập kỉ tới, ngân sách dành cho quân sự sẽ bị cắt giảm khoảng 450 tỉ USD.

 

Ông Obama không công bố cụ thể những bộ phận và chương trình nghiên cứu sẽ bị cắt giảm. Tuy nhiên các quan chức cấp cao cho biết, việc cắt giảm từ 10-15% Bộ binh và Lính thủy đánh bộ trong 1 thập kỉ tới phải được xem xét kĩ càng.

Lường trước được sự phản đối của đảng đối lập, ông Obama đã tuyên bố ngân sách dành cho cho quân sự không bị giảm đi mà chỉ tăng chậm hơn so với trước kia. Với sự có mặt của Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta, Tổng thống Mỹ khẳng định: nước Mỹ đã lật qua một trang mới, bỏ chiến tranh lại đằng sau và cần có sự thay đổi: "Nếu như Mỹ vẫn còn tham chiến tại Afghanistan thì những cơn sóng chiến tranh cũng đã giảm đi rất nhiều so với 1 thập kỉ vừa qua. Chúng ta cần phải tăng cường sức mạnh kinh tế ở quê nhà, đó là nền tảng cơ bản cho việc phát triển sức mạnh của nước Mỹ trên toàn thế giới."

Nhắm vào các đối thủ của mình, trong đó có Trung Quốc, ông Obama cũng khẳng định: "Như vậy quân đội của chúng ta sẽ gọn gàng hơn bây giờ. Tuy nhiên các nước trên thế giới phải biết rằng Mỹ vẫn duy trì ưu thế của mình bằng những đội quân tinh nhuệ, nhanh nhẹn được vũ trang tối đa sẵn sàng trong mọi trường hợp."

Sơ đồ phân bố sức mạnh quân đội Mỹ trên toàn thế giới. 

Trong chuyến thăm Canberra, Australia tháng 11 năm ngoái, ông Obama khẳng định Châu Á - Thái Bình Dương vẫn là khu vực mà quân đội Mỹ tập trung sức mạnh nhiều nhất trên thế giới. Khi nói về việc rút quân khỏi Iraq và Afghanistan, ông cho biết từ đây quân đội sẽ phát triển mà không cần một lực lượng hùng hậu như trong 1 thập kỉ vừa qua.

Trong lúc này, Đảng đối lập đã bước đầu phê phán chính sách mới như một sự rút khỏi cuộc chơi lớn của Mỹ dưới bóng một chiến lược mới. Phương án thay đổi này đã là một phần chính sách của Lầu Năm Góc từ rất lâu, trong hoàn cảnh người ta tìm cách cân bằng lượng tiền có được khi phải đối mặt với 2 cuộc chiến tranh đồng thời là ở Iraq và Afghanistan.

Năm 2001, Bộ trưởng Quốc phòng lúc đó là Donald Rumsfeld đã nói với Quốc hội rằng chính sách thay đổi đã phá sản. Sau đó trong 2 cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan, có lúc quân đội Mỹ đã phải chiến đấu trong tình trạng thiếu binh lính do không đủ tiền trả lương cho họ.

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn