Kim Jong-Il qua đời, Nhật - Hàn họp an ninh khẩn cấp

Thế giớiThứ Hai, 19/12/2011 01:20:00 +07:00

(VTC News) – "Thật khó để đoán biết xem Bắc Triều Tiên sẽ như thế nào trong tương lai khi mà những tin gây sốc như thế này lại xảy đến".

(VTC News) – Nhật Bản, Hàn Quốc đều mở các cuộc họp an ninh khẩn cấp sau khi nghe tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Il qua đời.

Phản ứng của các nước

Các nhà phân tích Trung Quốc cho hay, Bắc Kinh sẽ tiếp tục các chính sách ưu tiên sự ổn định về mọi mặt trong các giao dịch của họ với Bắc Triều Tiên, nhưng cũng sẽ chuẩn bị “đón” cả những điều họ không mong đợi khi chúng xảy đến.

Giáo sư Cai Jian của đại học Fudan tại Thượng Hải nói: “Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy một số sự bất ổn định do Mỹ và Hàn Quốc gây ra nhằm đẩy nhanh việc thống nhất Triều Tiên và gây áp lực khiến chế độ ở Bắc Triều Tiên sớm sụp đổ. Thật khó để đoán biết xem Bắc Triều Tiên sẽ như thế nào trong tương lai khi mà những tin tức gây sốc như thế này lại xảy đến”. 

Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-Il đã qua đời 

Nhật Bản đã kêu gọi mở một cuộc họp an ninh khẩn cấp vào hôm nay (19/12) để bàn về các phản ứng của họ trước tin nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-Il qua đời.

Chỉ vài phút sau khi các phương tiện truyền thông ở Bình Nhưỡng chính thức đưa tin ông Kim Jong-Il đã qua đời ở tuổi 69, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã huỷ bỏ bài phát biểu của mình và vội vã quay trở lại phủ Thủ tướng để chủ trì một cuộc họp giữa các lãnh đạo cấp cao của quốc gia này.

Vào hôm nay (19/12), Chính phủ Nhật Bản cũng đã gửi lời chia buồn tới Bắc Triều Tiên sau cái chết của ông Kim Jong-Il mặc dù đây là quốc gia mà Nhật không thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hãng tin Hàn Quốc Yonhap cho hay, quân đội nước này đã được đặt trong tình trạng báo động và Hội đồng an ninh quốc gia đang triệu tập một cuộc họp khẩn cấp sau cái chết của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên.

Trong khi đó, Nhà Trắng tuyên bố, họ sẽ liên kết chặt chẽ với Nhật Bản và Hàn Quốc sau cái chết của ông Kim Jong Il. Ngoài ra, họ khẳng định sẽ giữ vững sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney cho biết: “Chúng tôi đang theo dõi rất sát các báo cáo về cái chết của ông Kim Jong Il”.

Ông Jay Carney nói thêm: “Tổng thống Mỹ đã biết tin này và chúng tôi hiện đang liên hệ chặt chẽ với các đồng minh của mình ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Chúng tôi vẫn cam kết đối với sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên và sự tự do cũng như an ninh của các đồng minh của chúng tôi”.

Thông tin mới về cái chết của ông Kim Jong-Il

Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên đưa tin, ông Kim Jong Il đã qua đời ở tuổi 69 vào hôm thứ 7 vừa qua do quá căng thẳng tinh thần và kiệt quệ về mặt thể chất. Ông qua đời vào lúc 8h30 ngày 17/12 trên một chuyến tàu, trong khi đang đi thăm một khu vực bên ngoài thủ đô Bình Nhưỡng.

Lễ tang của ông theo dự kiến sẽ được tổ chức tại thủ đô Bình Nhưỡng vào ngày 28/12 và Đại tướng Kim Jong-un đứng đầu Uỷ ban tang lễ. Quốc tang diễn ra trong thời gian từ 17-29/12.

Người được cho là sẽ kế nhiệm ông Kim Jong-il là con trai thứ 3 của ông, Đại tướng Kim Jong-un, hiện trong độ tuổi gần 30.

M.Q

Bình luận
vtcnews.vn