Vatican nổi sùng với chiến dịch 'Nụ hôn nguyên thủ'

Thế giớiThứ Bảy, 19/11/2011 12:12:00 +07:00

(VTC News) - Không chỉ bị "ném đá" tơi tả, Benetton đã rơi vào tình trạng nguy hiểm khi vừa công bố những bức ảnh ghép về nụ hôn giữa các nhà cầm quyền.

(VTC News) - Hãng bán lẻ quần áo Benetton của Italia đã phải gỡ bỏ những hình ảnh các lãnh đạo trên thế giới hôn nhau sau khi nhận phải sự phản đối gay gắt, đặc biệt từ phía Nhà Trắng và Tòa thánh Vatican.

Không chỉ bị "ném đá" tơi tả, Benetton đã ngay lập tức rơi vào tình trạng nguy hiểm khi vừa công bố những bức ảnh với nội dung là nụ hôn của các nhà cầm quyền trên thế giới trong chiến dịch quảng cáo "Unhate" của mình.

Sự phản đối gay gắt nhất mà hãng bán hàng nhận được là từ phía Tòa thánh Vatican khi họ cho rằng đây là "một hành động khiêu khích và không thể chấp nhận" được trong bức ảnh Đức Giáo hoàng Pope Benedict XVI hôn Lãnh tụ Hồi giáo Ai Cập Ahmed Mohamed el-Tayeb.

Đức Giáo hoàng Pope Benedict XVI và Lãnh tụ Hồi giáo Ai Cập Ahmed Mohamed el-Tayeb

Benetton đã lên tiếng rằng bộ ảnh này của họ chỉ nhằm mục đích quảng cáo với nội dung về lòng khoan dung và tình yêu trên thế giới, tuy nhiên họ đã không lường trước được những rắc rối đã tự mình gây ra.

Những bức ảnh nằm trong chiến dịch quảng cáo đã được xử lý qua các công cụ để đạt được kết quả là gần 10 nhà lãnh đạo trên khắp thế giới có những nụ hôn vô cùng say đắm.

Các biển quảng cáo của Benetton đã được gắn rộng rãi tại các trung tâm thời trang lớn như New York, Milan, Rome, Paris... nhưng chỉ sau đó 1 giờ, những hình ảnh ở các khu vực gần đó đã bị hạ xuống do những phản đối gay gắt từ phía Vatican.

Người phát ngôn của Benetton cho hay, hình ảnh Đức Giáo hoàng đã không còn là 1 phần của chiến dịch ngay trong ngày hôm đó.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Venezuela Hugo Chavez. 

Một cách ý nhị nhưng không kém phần gay gắt, người phát ngôn Nhà Trắng Eric Schultz cho hay, họ tuyệt nhiên phản đối "sử dụng tên và hình ảnh của Tổng thống cho mục đích thương mại." Người phát ngôn này không bình luận về việc ông Obama và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào được lấy làm đại diện cho mâu thuẫn thù địch đang cần được dung hòa.

Năm ngoái, Nhà Trắng cũng từng phải ra tay bảo vệ hình ảnh Tổng thống của họ khi một công ty may mặc biến ông thành người mẫu bất đắc dĩ trên một tấm biển quảng cáo ngay tại Quảng trường Thời đại ở New York. Còn mới đây, hai nhà lãnh đạo Nga Medvedev và Putin cũng bị một phòng khám mang ra làm biển quảng cáo... tư vấn sức khỏe giới tính.

Những quảng cáo sốc từ lâu đã là định hướng chiến lược trong các chiến dịch quảng cáo của Benentton. Trước đây họ cùng với nhiếp ảnh gia nổi tiếng Oliviero Toscani đã có những bộ ảnh quảng cáo liên quan đến các tử tù và nạn nhân AIDS.

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. 

Lãnh đạo Palestia Mahmoud Abbas và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. 

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Obama. 

2 vị lãnh đạo Nam, Bắc Triều Tiên Kim Jong-il và Lee Myung-bak. 

Những tấm biển quảng cáo trong chiến dịch Unhate được treo tại Paris. 

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn